Anh đưa nữ binh sỹ tham gia sứ mệnh chiến đấu từ năm 2016

VOV.VN - Phụ nữ Anh có thể phục vụ trong quân ngũ với tư cách là phi công chiến đấu, lính thủy, thủy thủ tàu ngầm...

Thủ tướng Anh David Cameron hôm qua (20/12) bày tỏ mong muốn các nữ binh sỹ của nước này có thể đảm nhận vai trò chiến đấu ở tiền tuyến vào cuối năm sau.


Các nữ chiến binh người Anh. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Cameron cho biết, ông đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Michael Fallon và nhất trí mong muốn “tất cả những vai trò trong lực lượng vũ trang sẽ để ngỏ cho phụ nữ tham gia kể từ năm 2016”, bao gồm cả sứ mệnh chiến đấu.

Phụ nữ ở Anh có thể phục vụ trong quân ngũ với tư cách là phi công chiến đấu, lính thủy, thủy thủ tàu ngầm nhưng hiện chưa tham gia bộ binh hay các đơn vị vũ trang khác phụ trách các trận đánh giáp lá cà.

Năm ngoái, chính phủ Anh đã thông qua việc cho phép phụ nữ tham gia sứ mệnh chiến đấu nhưng còn phải dựa vào một báo cáo xem xét những yêu cầu về thể chất để đảm bảo rằng họ không phải chịu những ảnh hưởng lâu dài về mặt sức khỏe khi làm nhiệm vụ này. Bản báo cáo trên dự kiến được công bố vào giữa năm sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Qua bốn ngày Không lực Nga ném 2.000 quả bom diệt chiến binh IS
Qua bốn ngày Không lực Nga ném 2.000 quả bom diệt chiến binh IS

Bốn ngày gần đây máy bay Nga đã ném gần 2.000 quả bom vào các cứ điểm chỉ huy và những chủ thể khác của IS,

Qua bốn ngày Không lực Nga ném 2.000 quả bom diệt chiến binh IS

Qua bốn ngày Không lực Nga ném 2.000 quả bom diệt chiến binh IS

Bốn ngày gần đây máy bay Nga đã ném gần 2.000 quả bom vào các cứ điểm chỉ huy và những chủ thể khác của IS,

Interpol xác định danh tính gần 6.000 chiến binh ngoại của IS
Interpol xác định danh tính gần 6.000 chiến binh ngoại của IS

VOV.VN - Cảnh sát quốc tế Interpol cho biết họ đã xác định được danh tính của gần 6.000 chiến binh ngoại chiến đấu cho tổ chức khủng bố IS.

Interpol xác định danh tính gần 6.000 chiến binh ngoại của IS

Interpol xác định danh tính gần 6.000 chiến binh ngoại của IS

VOV.VN - Cảnh sát quốc tế Interpol cho biết họ đã xác định được danh tính của gần 6.000 chiến binh ngoại chiến đấu cho tổ chức khủng bố IS.

IS chật vật trả thù lao cho chiến binh
IS chật vật trả thù lao cho chiến binh

Nguồn thu từ các hoạt động gắn với kiểm soát lãnh thổ ngày càng ít đi đẩy IS vào tình thế khó khăn và phải liên tục tăng thuế phí với người dân.

IS chật vật trả thù lao cho chiến binh

IS chật vật trả thù lao cho chiến binh

Nguồn thu từ các hoạt động gắn với kiểm soát lãnh thổ ngày càng ít đi đẩy IS vào tình thế khó khăn và phải liên tục tăng thuế phí với người dân.

Vũ khí của chiến binh IS/ Daesh
Vũ khí của chiến binh IS/ Daesh

Theo báo cáo của Tổ chức Ân xá quốc tế, phần lớn các loại vũ khí trong tay các chiến binh của nhóm khủng bố IS (Daesh) là do chúng chiếm được từ quân đội Iraq

Vũ khí của chiến binh IS/ Daesh

Vũ khí của chiến binh IS/ Daesh

Theo báo cáo của Tổ chức Ân xá quốc tế, phần lớn các loại vũ khí trong tay các chiến binh của nhóm khủng bố IS (Daesh) là do chúng chiếm được từ quân đội Iraq