“Anh em Hồi giáo” Ai Cập chuẩn bị xuống đường

(VOV) - Một vị giáo sĩ cho biết họ đặt mục tiêu tập hợp không dưới 15 triệu người cho cuộc biểu tình này.

Giáo sĩ Hồi giáo Ai Cập Safwat Hegazi hôm 11/7 cho biết, Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập đang chuẩn bị cho một cuộc biểu tình và diễu hành đại quy mô trong ngày 12/7 như một phần trong chiến dịch yêu cầu thả và phục chức cho Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi. 

Theo giáo sĩ Hegazi, cuộc biểu tình sẽ có sự tham dự của hàng triệu người dân Ai Cập đúng ngày thứ Sáu đầu tiên của tháng lễ ăn chay Ramadancủa người Hồi giáo.

Cơn phẫn nộ của những người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo (ảnh: TheSun)


Giáo sĩ Hegazi cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi đó là tập hơn không ít hơn 15 triệu người dân Ai Cập. Điều đó cho thấy rằng đây không chỉ là cuộc biểu tình của những người ủng hộ ông Morsi mà còn là tất cả người dân Ai Cập. Chúng tôi sẽ biểu tình tại các nơi Dinh thự Tổng thống, Bộ Quốc phòng và có thể là Quảng trường Tahrir”.

Các cuộc biểu tình diễn ra khi chính quyền mới của Ai Cập đang cân nhắc việc giải tán Tổ chức Anh em Hồi giáo sau khi ra lệnh bắt giữ và truy nã đối với hàng loạt lãnh đạo cấp cao của tổ chức này với cáo buộc kích động bạo lực và sát hại người biểu tình.

Quyết định này của chính quyền mới có thể khiến tình hình bạo lực tại Ai Cập gia tăng khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Liên Hợp Quốc và Mỹ hôm 11/7 lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc bắt giữ Tổng thống bị phế truất Morsi cũng như các thủ lĩnh khác của Tổ chức Anh em Hồi giáo.

Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế tuyên bố không tiến hành đàm phán về khả năng cho vay với Chính phủ lâm thời Ai Cập, đồng thời khẳng định quyết định của IMF liên quan đến vấn đề này sẽ phụ thuộc vào quan điểm của cộng đồng quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe đối lập bác tuyên bố Hiến pháp của Ai Cập
Phe đối lập bác tuyên bố Hiến pháp của Ai Cập

(VOV) - Mặt trận Cứu quốc Ai Cập từ chối công nhận tuyên bố Hiến pháp mới vì không được tham khảo ý kiến.

Phe đối lập bác tuyên bố Hiến pháp của Ai Cập

Phe đối lập bác tuyên bố Hiến pháp của Ai Cập

(VOV) - Mặt trận Cứu quốc Ai Cập từ chối công nhận tuyên bố Hiến pháp mới vì không được tham khảo ý kiến.

Các quốc gia vùng Vịnh ồ ạt đổ tiền cho Ai Cập
Các quốc gia vùng Vịnh ồ ạt đổ tiền cho Ai Cập

(VOV) - Các khoản viện trợ nhằm giúp Ai Cập tránh cuộc khủng hoảng cán cân thanh toán và thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng.

Các quốc gia vùng Vịnh ồ ạt đổ tiền cho Ai Cập

Các quốc gia vùng Vịnh ồ ạt đổ tiền cho Ai Cập

(VOV) - Các khoản viện trợ nhằm giúp Ai Cập tránh cuộc khủng hoảng cán cân thanh toán và thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng.

Ai Cập: Tổ chức Anh em Hồi giáo cam kết tiếp tục biểu tình
Ai Cập: Tổ chức Anh em Hồi giáo cam kết tiếp tục biểu tình

(VOV) - Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập ngày 8/7 cam kết sẽ tiếp tục biểu tình phản đối lực lượng quân đội.

Ai Cập: Tổ chức Anh em Hồi giáo cam kết tiếp tục biểu tình

Ai Cập: Tổ chức Anh em Hồi giáo cam kết tiếp tục biểu tình

(VOV) - Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập ngày 8/7 cam kết sẽ tiếp tục biểu tình phản đối lực lượng quân đội.

Các phe phái tại Ai Cập gia tăng đối đầu
Các phe phái tại Ai Cập gia tăng đối đầu

(VOV) - Căng thẳng chính trị tại Ai Cập chưa có dấu hiệu hạ nhiệt kể từ sau khi Tổng thống Morsi bị phế truất.

Các phe phái tại Ai Cập gia tăng đối đầu

Các phe phái tại Ai Cập gia tăng đối đầu

(VOV) - Căng thẳng chính trị tại Ai Cập chưa có dấu hiệu hạ nhiệt kể từ sau khi Tổng thống Morsi bị phế truất.

Ai Cập bắt đầu thảo luận thành lập Chính phủ mới
Ai Cập bắt đầu thảo luận thành lập Chính phủ mới

(VOV) - Tuy nhiên, Tổ chức Anh em Hồi giáo cự tuyệt tham gia chính quyền mới tại Ai Cập.

Ai Cập bắt đầu thảo luận thành lập Chính phủ mới

Ai Cập bắt đầu thảo luận thành lập Chính phủ mới

(VOV) - Tuy nhiên, Tổ chức Anh em Hồi giáo cự tuyệt tham gia chính quyền mới tại Ai Cập.

Các vụ bắt giữ tại Ai Cập gây khó cho giải quyết khủng hoảng
Các vụ bắt giữ tại Ai Cập gây khó cho giải quyết khủng hoảng

(VOV) -Tình hình hiện nay ở Ai Cập ngày càng trở nên căng thẳng khi có nhiều vụ bạo lực.

Các vụ bắt giữ tại Ai Cập gây khó cho giải quyết khủng hoảng

Các vụ bắt giữ tại Ai Cập gây khó cho giải quyết khủng hoảng

(VOV) -Tình hình hiện nay ở Ai Cập ngày càng trở nên căng thẳng khi có nhiều vụ bạo lực.

Các vụ bắt giữ tại Ai Cập khiến Tổng thư ký LHQ lo ngại
Các vụ bắt giữ tại Ai Cập khiến Tổng thư ký LHQ lo ngại

(VOV) - Người đứng đầu Liên Hợp Quốc không chấp nhận bất cứ hành động trả thù hay thanh toán đảng phái nào.

Các vụ bắt giữ tại Ai Cập khiến Tổng thư ký LHQ lo ngại

Các vụ bắt giữ tại Ai Cập khiến Tổng thư ký LHQ lo ngại

(VOV) - Người đứng đầu Liên Hợp Quốc không chấp nhận bất cứ hành động trả thù hay thanh toán đảng phái nào.

Quân đội Ai Cập tố người biểu tình gây đổ máu
Quân đội Ai Cập tố người biểu tình gây đổ máu

(VOV) - Theo quân đội Ai Cập, những gì diễn ra không còn là biểu tình hòa bình.

Quân đội Ai Cập tố người biểu tình gây đổ máu

Quân đội Ai Cập tố người biểu tình gây đổ máu

(VOV) - Theo quân đội Ai Cập, những gì diễn ra không còn là biểu tình hòa bình.

Mỹ đồng tình với đề xuất của chính phủ lâm thời Ai Cập
Mỹ đồng tình với đề xuất của chính phủ lâm thời Ai Cập

(VOV) - Washington cho biết họ đồng ý với đề xuất của chính phủ lâm thời Ai Cập sớm tổ chức bầu cử chính quyền dân sự.

Mỹ đồng tình với đề xuất của chính phủ lâm thời Ai Cập

Mỹ đồng tình với đề xuất của chính phủ lâm thời Ai Cập

(VOV) - Washington cho biết họ đồng ý với đề xuất của chính phủ lâm thời Ai Cập sớm tổ chức bầu cử chính quyền dân sự.

Tổng thống bị phế truất của Ai Cập "đang ở nơi an toàn"
Tổng thống bị phế truất của Ai Cập "đang ở nơi an toàn"

(VOV) -Ngoại trưởng Ai Cập Kamel cho biết, hiện ông Morsi không được phép rời khỏi địa điểm này, vì chính sự an toàn của ông.

Tổng thống bị phế truất của Ai Cập "đang ở nơi an toàn"

Tổng thống bị phế truất của Ai Cập "đang ở nơi an toàn"

(VOV) -Ngoại trưởng Ai Cập Kamel cho biết, hiện ông Morsi không được phép rời khỏi địa điểm này, vì chính sự an toàn của ông.