Ảnh: Hải quân Anh diễn tập nghi lễ đổi gác gần Cung điện Buckingham

VOV.VN - Cuối tuần qua, Hải quân Anh lần đầu tiên đảm đương trọng trách bảo vệ Hoàng gia và đã tiến hành diễn tập nghi lễ đổi gác gần Cung điện Buckingham.

Chỉ huy lực lượng Vệ binh Ireland David Hannah thị sát buổi diễn tập của Hải quân Hoàng gia Anh. 
Buổi diễn tập diễn ra tại Trại lính Wellington ngay sát cung điện Buckingham.
Gần 90 thủy thủ thuộc 45 tàu Hải quân Anh đã được huấn luyện kỹ càng tới từng động tác trong suốt quá trình diễn tập.
Đây là lần đầu tiên Hải quân Anh đảm nhiệm việc bảo vệ cho Hoàng gia.
Các binh sĩ Hải quân thực hiện nhiệm vụ mặc lễ phục màu xanh nước biển, đội mũ, đeo thắt lưng trắng và đi giày đen.
Không chỉ thực hiện nghi thức đổi gác tại Điện Buckingham, các binh sĩ Hải quân Anh còn thực hiện nghi thức này ở Lâu đài Windsor, Điện St. James và Tòa tháp London.
Một sĩ quan thuộc Binh đoàn Vệ binh Hoàng gia Anh chỉ dẫn cho các binh sĩ tham gia diễn tập.
Thông qua đợt diễn tập này, các binh sĩ Hải quân sẽ hiểu rõ hơn về những quy trình cần phải thực hiện trong lễ đổi gác.
Theo đó, mỗi ca gác kéo dài trong 2 ngày và các binh sĩ Hải quân Anh sẽ tập trung tại sân diễn tập tại Trại lính Wellington trước khi cùng với Đội Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Anh diễu hành đến nơi thực hiện nghi thức đổi gác.
Eddie Wearing, một sỹ quan tham gia lễ cuộc diễn tập cho biết: "Tôi cảm thấy rất hào hứng dù quá trình tập luyện diễn ra khá vất vả. Đây là một vinh dự rất lớn đối với chúng tôi".
Chỉ huy đội Vệ binh mới của Nữ hoàng sẽ là ông Steve Elliot, 44 tuổi.
Khuôn mặt rạng ngời của một nữ Vệ binh trong buổi diễn tập.
Lễ đổi gác tại Điện Buckingham có từ thời Vua Henry VII.
Đến năm 1656, Trung đoàn Vệ binh Anh được thành lập để bảo vệ Vua Charles II khi ông bị trục xuất. Kể từ đó, Trung đoàn này liên tục đào tạo được những sĩ quan và binh sĩ tinh nhuệ cho lực lượng Vệ binh Hoàng gia.
Trung sĩ Elliot Fox, người tham gia hướng dẫn các binh sĩ Hải quân Hoàng gia Anh thực hiện nghi thức đổi gác, nhận xét: "Nhìn chung các bài tập diễn ra rất tốt và mọi người đều nỗ lực để đạt được những tiêu chuẩn khắt khe nhất".
"Chúng tôi đã huấn luyện nhiều lực lượng khác nhau nhưng đây là làn đầu tiên Hải quân Hoàng gia Anh tham gia khóa huấn luyện này và giờ họ đã sẵn sàng thực hiện nghi thức cấp nhà nước này", ông Elliot Fox nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Lễ đổi gác của kỵ binh và bộ binh danh dự Nga tại Điện Kremlin
Ảnh: Lễ đổi gác của kỵ binh và bộ binh danh dự Nga tại Điện Kremlin

VOV.VN - Lễ đổi gác của kỵ binh và bộ binh danh dự quân đội Nga được tổ chức tại Quảng trường Cathedral bên ngoài Điện Kremlin ở thủ đô Moscow.

Ảnh: Lễ đổi gác của kỵ binh và bộ binh danh dự Nga tại Điện Kremlin

Ảnh: Lễ đổi gác của kỵ binh và bộ binh danh dự Nga tại Điện Kremlin

VOV.VN - Lễ đổi gác của kỵ binh và bộ binh danh dự quân đội Nga được tổ chức tại Quảng trường Cathedral bên ngoài Điện Kremlin ở thủ đô Moscow.

Chùm ảnh: Màn đổi gác của Trung đoàn Kremlin bảo vệ Tổng thống Nga
Chùm ảnh: Màn đổi gác của Trung đoàn Kremlin bảo vệ Tổng thống Nga

VOV.VN - Không chỉ bảo vệ Tổng thống Nga Vladimir Putin, Trung đoàn Kremlin còn đảm nhiệm việc thực thi các nghi thức quân sự quan trọng tại Điện Kremlin.

Chùm ảnh: Màn đổi gác của Trung đoàn Kremlin bảo vệ Tổng thống Nga

Chùm ảnh: Màn đổi gác của Trung đoàn Kremlin bảo vệ Tổng thống Nga

VOV.VN - Không chỉ bảo vệ Tổng thống Nga Vladimir Putin, Trung đoàn Kremlin còn đảm nhiệm việc thực thi các nghi thức quân sự quan trọng tại Điện Kremlin.