Anh hy vọng đạt thỏa thuận với EU về tư cách thành viên vào 2/2016

VOV.VN - Theo ông Cameron, nước Anh sẽ có lợi ích đáng kể nếu như Liên minh châu Âu thực hiện thành công cải cách nội khối theo đề xuất của nước này.

Thủ tướng Anh David Cameron ngày hôm qua cho biết, các cuộc đàm phán về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) của nước Anh là một việc khó khăn nhưng có thể đạt được thỏa thuận vào tháng 2/2016.

Thủ tướng Anh David Cameron. (Ảnh: Getty)

Theo ông Cameron, nước Anh sẽ có lợi ích đáng kể nếu như Liên minh châu Âu thực hiện thành công cải cách nội khối theo đề xuất của nước này.  

Người đứng đầu Chính phủ Anh cho rằng, vấn đề người di cư vào châu Âu là khó khăn, nhưng các vấn đề khác cũng không đơn giản. Ngoài vấn đề kiểm soát chặt chẽ dòng người nhập cư vào châu Âu, ông Cameron muốn 28 nước thành viên EU đề ra các quy định mới liên quan đến các nước không là thành viên khi sử dụng đồng tiền chung châu Âu (euro). Thủ tướng Anh cũng kêu gọi nâng cao vai trò của Quốc hội các quốc gia thành viên EU trong các vấn đề của châu Âu và nâng cao tính cạnh tranh của châu Âu trên thế giới.  

Dự kiến, Anh sẽ tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên của nước này vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, nếu như đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu vào tháng 2 tới tại hội nghị thượng đỉnh của khối, Chính phủ Anh sẽ tiến hành cuộc trưng cầu ý dân vào tháng 6/2015 về việc nước Anh ra đi hay ở lại EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Anh muốn sớm trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU
Thủ tướng Anh muốn sớm trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU

VOV.VN - Thủ tướng David Cameron cam kết sẽ đàm phán lại với 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu để xem xét “quyền lợi” của London

Thủ tướng Anh muốn sớm trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU

Thủ tướng Anh muốn sớm trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU

VOV.VN - Thủ tướng David Cameron cam kết sẽ đàm phán lại với 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu để xem xét “quyền lợi” của London

Hơn 50% người Anh muốn rời khỏi EU
Hơn 50% người Anh muốn rời khỏi EU

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron hiện đang tìm kiếm sự thay đổi các điều khoản về vai trò của Anh trong khối Liên minh châu Âu.

Hơn 50% người Anh muốn rời khỏi EU

Hơn 50% người Anh muốn rời khỏi EU

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron hiện đang tìm kiếm sự thay đổi các điều khoản về vai trò của Anh trong khối Liên minh châu Âu.

Anh không trưng cầu ý dân về việc rời EU
Anh không trưng cầu ý dân về việc rời EU

(VOV) - Thủ tướng Anh cho rằng cần có cuộc đàm phán về vai trò của Anh trong EU.

Anh không trưng cầu ý dân về việc rời EU

Anh không trưng cầu ý dân về việc rời EU

(VOV) - Thủ tướng Anh cho rằng cần có cuộc đàm phán về vai trò của Anh trong EU.

Gần một nửa dân Anh muốn rời EU
Gần một nửa dân Anh muốn rời EU

(VOV) - Đây là kết quả điều tra dư luận vừa được công ty chuyên điều tra dư luận Anh công bố.

Gần một nửa dân Anh muốn rời EU

Gần một nửa dân Anh muốn rời EU

(VOV) - Đây là kết quả điều tra dư luận vừa được công ty chuyên điều tra dư luận Anh công bố.

Anh sẽ “dứt áo” rời EU
Anh sẽ “dứt áo” rời EU

(VOV) - Các thành viên EU có vẻ như đang nóng long trông chờ bài phát biểu cuối cùng về quan hệ Anh-EU.

Anh sẽ “dứt áo” rời EU

Anh sẽ “dứt áo” rời EU

(VOV) - Các thành viên EU có vẻ như đang nóng long trông chờ bài phát biểu cuối cùng về quan hệ Anh-EU.

Hạ viện Anh thông qua dự luật về tư cách thành viên EU
Hạ viện Anh thông qua dự luật về tư cách thành viên EU

(VOV) - “Người dân Anh phải được quyền quyết định có nên ở lại châu Âu hay không”-Thủ tướng Anh David Cameron.

Hạ viện Anh thông qua dự luật về tư cách thành viên EU

Hạ viện Anh thông qua dự luật về tư cách thành viên EU

(VOV) - “Người dân Anh phải được quyền quyết định có nên ở lại châu Âu hay không”-Thủ tướng Anh David Cameron.