Ảnh: Lực lượng Mỹ dùng hơi cay chặn người di cư ở biên giới Mexico

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ biên giới Mỹ đã dùng đạn hơi cay trong ngày đầu tiên của năm mới để chặn nhóm người di cư cố vượt qua hàng rào biên giới ở Tijuana.

Trong một tuyên bố cuối ngày 1/1, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ cho biết, đạn hơi cay đã được sử dụng để ngăn chặn những người ném đá cố vượt qua hàng rào biên giới.
Phóng viên ảnh của AP tại hiện trường cho biết, ít nhất 3 quả bóng hơi cay bắn về phía gần bãi biển Tijuana của Mexico đã ảnh hưởng tới người di cư, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.
Theo phóng viên AP, những người di cư chỉ ném đá sau khi lực lượng Mỹ sử dụng đạn hơi cay.
Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, 25 người đã bị bắt trong khi những người khác đã quay trở lại phía Mexico qua các lỗ hổng trên hàng rào biên giới.
Nhóm người di cư nói với AP rằng họ tới Tijuana tháng 12/2018 trên chuyến xe tải từ Honduras.
Đoàn xe tải này rời Honduras từ giữa tháng 11, số người lên tới hơn 6.000 người trong 1 tháng rưỡi đã tiến về phía bắc.
Hiện rất nhiều người di cư đang ở Tijuana để chờ cơ hội xin tị nạn tại Mỹ. Tuy nhiên, việc có quá nhiều người bị kẹt lại tại đây khiến việc chờ đợi sẽ phải mất nhiều tháng.
Trước đó, giới chức Mỹ đã từng sử dụng đạn hơi cay ở khu vực biên giới sau khi một nhóm người di cư cố vượt hàng rào an ninh sau một cuộc biểu tình ở Tijuana cuối tháng 11.
Những người di cư đang cố trèo qua hàng rào biên giới.
Những người di cư cố chạy để tránh khỏi đạn hơi cay từ lực lượng bảo vệ biên giới Mỹ.
Sự việc xảy ra rừ lúc nửa đêm, khi cả 2 bên biên giới Mỹ và Mexico đang chuẩn bị đón giao thừa.
Theo AP, lực lượng Mỹ sử dụng đạn hơi cay tới tận sáng sớm ngày đầu tiên của năm mới.
Một số người di cư bị ảnh hưởng bởi đạn hơi cay.
Nhiều người phải cố che mặt để tránh đạn hơi cay.
Vụ việc xảy ra 1 tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bị chỉ trích về cái chết của em bé di cư thứ hai ở một nhà tù của Mỹ.
Bộ an ninh Nội địa Mỹ cáo buộc “nhóm người di cư bạo lực” đã tấn công trước nhằm vào lực lượng biên giới.
Vụ việc ở biên giới Mỹ-Mexico xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang mắc kẹt trong cuộc tranh cãi với phe Dân chủ tại Hạ viện về ngân sách cho bức tường biên giới mà ông muốn xây. Sự bất đồng này đã dẫn tới việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần từ hôm 22/12 tới nay.
Lực lượng bảo vệ biên giới Mỹ bắt giữ người di cư khi họ vượt qua hàng rào biên giới từ Mexico sang Mỹ.
Lực lượng bảo vệ biên giới Mỹ đang chĩa vũ khí về phía những người di cư khi trèo qua hàng rào biên giới sang phía Mỹ.
Một người liều lĩnh nhảy qua hàng rào biên giới sang phía San Diego, California của Mỹ.
Vài người di cư đang cố trèo qua hàng rào biên giới lúc rạng sáng ngày 1/1.
Những người di cư cùng nhau di chuyển về phía hàng rào biên giới./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ tập trận gần biên giới Mexico
Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ tập trận gần biên giới Mexico

VOV.VN - Các cuộc tập trận diễn ra gần 1 tuần sau khi đoàn người di cư tiến sát tới biên giới Mỹ-Mexico, buộc nhà chức trách Mỹ phải dùng tới hơi cay.

Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ tập trận gần biên giới Mexico

Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ tập trận gần biên giới Mexico

VOV.VN - Các cuộc tập trận diễn ra gần 1 tuần sau khi đoàn người di cư tiến sát tới biên giới Mỹ-Mexico, buộc nhà chức trách Mỹ phải dùng tới hơi cay.

Lo ngại bạo động, Mỹ đóng cửa biên giới với Mexico
Lo ngại bạo động, Mỹ đóng cửa biên giới với Mexico

VOV.VN -Giới chức Mỹ đã phải đóng cửa khẩu biên giới đông đúc nhất với Mexico và phun đạn hơi cay vào đám đông người di cư đang cố tìm mọi cách vượt biên giới.

Lo ngại bạo động, Mỹ đóng cửa biên giới với Mexico

Lo ngại bạo động, Mỹ đóng cửa biên giới với Mexico

VOV.VN -Giới chức Mỹ đã phải đóng cửa khẩu biên giới đông đúc nhất với Mexico và phun đạn hơi cay vào đám đông người di cư đang cố tìm mọi cách vượt biên giới.