Ảnh: Lực lượng tinh nhuệ Nga yểm trợ quân Syria tiêu diệt khủng bố

VOV.VN - Với việc tung ra các vũ khí tối tân cùng lực lượng tinh nhuệ thiện chiến, Nga đã giúp quân đội Syria giành được những thắng lợi trên chiến trường.

Năm 2015, Nga đã cử lực lượng tinh nhuệ tới Syria để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Syria Bashar Al Assad chống lại khủng bố và các nhóm phiến quân.
Hiệu quả từ những hỗ trợ của lực lượng Nga đối với Syria trong cuộc chiến chống khủng bố là không phải bàn cãi.

Ngoài nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế, Nga còn chứng minh nước này là một cường quốc quân sự đầy uy lực với kết quả đạt được trên chiến trường Syria.
Thành công của Nga trên chiến trường Syria được cho là nhờ một phần vào lực lượng tinh nhuệ mà nước này huy động đến quốc gia Trung Đông này.
Những hoạt động như dẫn đường chỉ thị mục tiêu, điều chỉnh hỏa lực và trực tiếp tiêu diệt những mục tiêu nguy hiểm đã đảm bảo cho không quân Nga và quân đội Syria thành công trong những chiến dịch khó khăn nhất.

Một binh sỹ Nga đứng gần bức ảnh của Tổng thống Putin tại trại Wafideen ở Damscus, ngày 2/3.
Ngoài đảm bảo an toàn cho các căn cứ quân sự tại Syria, lực lượng này còn đảm bảo an ninh cho cả các cơ sở dân sự. 
Binh sỹ Nga tại một trạm kiểm soát gần trại Wafideen ở Damascus.
Binh sỹ Nga và các lực lượng của chính phủ Syria cùng phối hợp tác chiến.

Binh sỹ Nga đảm bảo an toàn cho đoàn xe chở hàng nhân đạo của Hiệp hội trăng lưỡi liềm đỏ Syria. 
Binh sỹ Nga canh giữ kho lương thực tại Damascus.
Ngoài làm nhiệm vụ trên chiến trường, các binh sỹ Nga cũng tham gia nhiều hoạt động nhân đạo, hỗ trợ trẻ em tại Syria./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ dựng trại tị nạn cho 170.000 người tị nạn Syria
Thổ Nhĩ Kỳ dựng trại tị nạn cho 170.000 người tị nạn Syria

VOV.VN - Đây là sự chuẩn để bị tiếp nhận dòng người tị nạn từ Afrin, phía Tây Bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai chiến dịch quân sự “Nhành Ôliu".

Thổ Nhĩ Kỳ dựng trại tị nạn cho 170.000 người tị nạn Syria

Thổ Nhĩ Kỳ dựng trại tị nạn cho 170.000 người tị nạn Syria

VOV.VN - Đây là sự chuẩn để bị tiếp nhận dòng người tị nạn từ Afrin, phía Tây Bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai chiến dịch quân sự “Nhành Ôliu".

Đông Ghouta trở thành chảo lửa Aleppo thứ 2 trong cuộc xung đột Syria
Đông Ghouta trở thành chảo lửa Aleppo thứ 2 trong cuộc xung đột Syria

VOV.VN - Tình hình ở Đông Ghouta giống với những gì đã diễn ra ở Aleppo khi phương Tây âm mưu tuyên truyền cáo buộc chính phủ Syria “tàn sát dân thường".

Đông Ghouta trở thành chảo lửa Aleppo thứ 2 trong cuộc xung đột Syria

Đông Ghouta trở thành chảo lửa Aleppo thứ 2 trong cuộc xung đột Syria

VOV.VN - Tình hình ở Đông Ghouta giống với những gì đã diễn ra ở Aleppo khi phương Tây âm mưu tuyên truyền cáo buộc chính phủ Syria “tàn sát dân thường".

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria
Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Syria, việc thành lập một lực lượng biên phòng tại khu vực người Kurd là một sự tấn công nghiêm trọng nhằm vào chủ quyền của Syria.

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Syria, việc thành lập một lực lượng biên phòng tại khu vực người Kurd là một sự tấn công nghiêm trọng nhằm vào chủ quyền của Syria.

LHQ hối thúc các bên thực hiện lệnh ngừng bắn tại Syria
LHQ hối thúc các bên thực hiện lệnh ngừng bắn tại Syria

VOV.VN - Đoàn xe cứu trợ của Liên Hợp Quốc trong tuần này sẽ một lần nữa cố gắng tiếp cận khu vực Đông Ghouta của Syria.

LHQ hối thúc các bên thực hiện lệnh ngừng bắn tại Syria

LHQ hối thúc các bên thực hiện lệnh ngừng bắn tại Syria

VOV.VN - Đoàn xe cứu trợ của Liên Hợp Quốc trong tuần này sẽ một lần nữa cố gắng tiếp cận khu vực Đông Ghouta của Syria.

Hội đồng Bảo an LHQ lại họp khẩn về Ghouta, Syria
Hội đồng Bảo an LHQ lại họp khẩn về Ghouta, Syria

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ước tính hiện còn khoảng 400.000 người đang bị mắc kẹt tại Đông Ghouta, trong khi thực phẩm và vật tư y tế đã cạn kiệt. 

Hội đồng Bảo an LHQ lại họp khẩn về Ghouta, Syria

Hội đồng Bảo an LHQ lại họp khẩn về Ghouta, Syria

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ước tính hiện còn khoảng 400.000 người đang bị mắc kẹt tại Đông Ghouta, trong khi thực phẩm và vật tư y tế đã cạn kiệt.