Ảnh: Mỹ chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem, máu nhuộm đỏ Dải Gaza

VOV.VN - Ít nhất 58 người Palestine thiệt mạng và hơn 2.700 người khác bị thương trong các vụ đụng độ với lực lượng an ninh Israel trong ngày 14/5.

Hàng chục nghìn người Palestine đã tuần hành đến phía Đông Dải Gaza trong ngày 14/5 để phản đối việc Mỹ chính thức chuyển Đại sứ quán tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem cùng ngày. Ảnh: AFP/Getty.
Đụng độ nghiêm trọng đã xảy ra giữa người Palestine và lực lượng an ninh Israel. Ảnh: AFP/Getty.
Quân đội Israel đã nổ súng, sử dụng hơi cay và nhiều phương tiện trấn áp khác nhằm vào những người biểu tình Palestine. Ảnh: AFP/Getty.
Máy bay không người lái Israel thả các hộp chứa hơi cay xuống đám đông người biểu tình Palestine ở Gaza. Ảnh: AFP/Getty.
Phía Israel giải thích rằng binh sỹ của họ "nổ súng và áp dụng các biện pháp cần thiết để trấn áp bạo loạn", nhưng các tổ chức nhân quyền cho biết nhiều nạn nhân trúng đạn thật, bị thương ở đầu và ngực. Ảnh: AFP/Getty.
Bạo lực đã làm ít nhất 58 người Palestine thiệt mạng và hơn 2.700 người khác bị thương. Ảnh: EPA.
Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 8 trẻ em dưới 16 tuổi. Ảnh: Getty.
Đây được coi là ngày đẫm máu nhất kể từ nhiều năm diễn ra cuộc xung đột tại Trung Đông. Ảnh: EPA.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tuyên bố 3 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: LA Times.
Ông Abbas cũng lên án mạnh mẽ Israel "tàn sát" người Palestine đồng thời khẳng định Mỹ đã không còn là "một bên trung gian ở Trung Đông”. Ảnh: LA Times.
Đại diện Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour nhấn mạnh: "Chúng tôi kịch liệt lên án hành động sự tàn bạo này của lực lượng Israel chiếm đóng, sử dụng hỏa lực nhằm vào dân thường Palestine”. Ảnh: EPA.
Ngoại trưởng Palestine Riad Malki cũng cho biết đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để giải quyết yêu cầu của Palestine được quốc tế bảo vệ. Ảnh: AFP/Getty.
Dư luận quốc tế cũng đã nhanh chóng chỉ trích tình trạng bạo lực đẫm máu ở Dải Gaza. Ảnh: Getty.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hối thúc cả Israel và Palestine cần hết sức kiềm chế để tránh gây thương vong, đồng thời nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước là phương án duy nhất cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Ảnh: AP.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim gọi việc quân đội Israel nổ súng vào người biểu tình Palestine gây thương vong lớn là hành động "thảm sát" và Ankara mạnh mẽ lên án. Ảnh: AP.
Bộ Ngoại giao Syria lên án quyết định của Mỹ là "bất hợp pháp" và đã khuyến khích Israel sử dụng vũ lực đối với những người biểu tình. Ảnh: AFP/Getty.
Pakistan và Ma Rốc cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Mỹ chuyển đại sứ quán tới Jerusalem, khiến bạo lực bùng phát tại Dải Gaza. Ảnh: Getty.
Tuyên bố của Phủ Tổng thống Pháp cho biết: "Tổng thống Macron đã bày tỏ sự thất vọng về số dân thường Palestine thương vong quá lớn tại Gaza trong ngày hôm nay (14/5) và vài tuần qua. Ông cũng lên án các hành động bạo lực của quân đội Israel nhằm vào những người tuần hành”. Ảnh: EPA.
Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Zeid Ra'ad al-Hussein kêu gọi Israel ngừng ngay lập tức chiến dịch trấn áp người Palestine tại Dải Gaza. Ảnh: LA Times.
Trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận quốc tế, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói: “Mỗi quốc gia đều có nghĩa vụ bảo vệ biên giới của mình. Hamas từng công bố ý định tiêu diệt Israel và đã đưa hàng nghìn người vượt qua hàng rào biên giới để đạt được mục đích này. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động một cách kiên quyết nhằm bảo vệ chủ quyền cũng như người dân”. Ảnh: Getty.
Tuyên bố của Thủ tướng Israel nhận được sự ủng hộ của phía Mỹ. Nhà Trắng trong một tuyên bố cho rằng phong trào Hồi giáo Hamas tại Palestine phải chịu trách nhiệm cho tình hình bạo lực bùng phát tại Dải Gaza hiện nay.
Hình ảnh trái ngược trong ngày khai trương Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem. Ảnh: Daily Mail./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐSQ Mỹ khai trương tại Jerusalem bất chấp bạo lực kinh hoàng
ĐSQ Mỹ khai trương tại Jerusalem bất chấp bạo lực kinh hoàng

VOV.VN - Đối lập với hình ảnh khai trương ĐSQ mới của Mỹ tại Jerusalem là bạo lực làm hàng nghìn người thương vong Palestine, nhằm phản đối Mỹ và Israel.

ĐSQ Mỹ khai trương tại Jerusalem bất chấp bạo lực kinh hoàng

ĐSQ Mỹ khai trương tại Jerusalem bất chấp bạo lực kinh hoàng

VOV.VN - Đối lập với hình ảnh khai trương ĐSQ mới của Mỹ tại Jerusalem là bạo lực làm hàng nghìn người thương vong Palestine, nhằm phản đối Mỹ và Israel.

Với Jerusalem, Mỹ đặt tiền đề hay dấu chấm hết cho hòa bình Trung Đông
Với Jerusalem, Mỹ đặt tiền đề hay dấu chấm hết cho hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Dù Mỹ tuyên bố việc chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem là tiền đề cho hòa bình Trung Đông nhưng giới phân tích lại không nghĩ vậy.

Với Jerusalem, Mỹ đặt tiền đề hay dấu chấm hết cho hòa bình Trung Đông

Với Jerusalem, Mỹ đặt tiền đề hay dấu chấm hết cho hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Dù Mỹ tuyên bố việc chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem là tiền đề cho hòa bình Trung Đông nhưng giới phân tích lại không nghĩ vậy.