Ảnh: Người phụ nữ da màu đầu tiên chỉ huy Học viện quân sự West Point

VOV.VN - Simone Askew đã đi vào lịch sử khi trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên đảm nhận cương vị chỉ huy Học viện Quân sự Mỹ.

Sau khi kết thúc chuyến hành quân dã ngoại dài gần 20km và quay trở về Học viện quân sự West Point cùng 1.200 tân binh của học viện, Askew đã hướng dẫn họ thực hiện những bài tập cơ bản đầu tiên tại “Trại Dã thú”- [tên gọi khác của Học viện quân sự West Point vốn nổi tiếng với các bài tập “như ở địa ngục”-ND]. Ảnh: New York Times.
Thiếu tá Simone Askew sau đó chính thức tiếp nhận vị trí chỉ huy 4.400 học viên tại Học viện- vị trí chỉ huy cao nhất tại West Point. Ảnh: AP.
Chia sẻ về sự kiện trọng đại trong cuộc đời mình, Thiếu tá Askew nói: “Rất nhiều sức ép nhưng cũng thật thú vị khi đứng trước cơ hội này”. Ảnh: AP.
Là chỉ huy, Askew sẽ phải chịu trách nhiệm về hiệu quả tổng thể trong việc đào tạo các học viên trường sĩ quan. Ảnh: AP.
Nhiệm vụ của Askew cũng bao gồm việc chỉ dạy và làm đầu mối liên lạc giữa các học viên và chính quyền Mỹ. Ảnh: AP.
Nhận xét về Askew Tướng Steven W. Gilland nói: “Cô ấy là một ví dụ điển hình cho các giá trị của nước Mỹ về nhiệm vụ, danh dự, quốc gia”. Ảnh: Quân đội Mỹ.
Pat Locke, một trong những người phụ nữ gốc Phi đầu tiên tốt nghiệp trường West Point năm 1980 nói rằng, bà không thể tin trong cuộc đời mình lại chứng kiến một người phụ nữ da màu lại được nhận nhiệm vụ chỉ huy trường quân sự danh giá West Point. Ảnh: Quân đội Mỹ.
“Khi tôi bước vào Học viên năm 1976, nam giới không muốn chúng tôi ở đó, 40 năm sau, mọi người đều nhận ra ưu điểm không thể chối cãi của phụ nữ”, bà Locke nói. Ảnh: Wendy.
Được biết, phụ nữ chiếm khoảng 20% số học viên của Học viện West Point. Ảnh: BizWEEK.
Pam Askew, mẹ của Simone Askew chia sẻ, con gái bà có tư chất lãnh đạo bẩm sinh và tinh thần vươn lên đáng kinh ngạc. Ảnh: NBC Washington.
Bà Pam nói: “Nó luôn muốn trở thành người giỏi nhất, luôn muốn giành chiến thắng trong mọi khía cạnh của cuộc sống”. Ảnh: whytehousetv./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đàn áp mạnh tay, đóng cửa các học viện quân sự
Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đàn áp mạnh tay, đóng cửa các học viện quân sự

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/7 thông báo, nước này sẽ đóng cửa các học viện quân sự và đặt lực lượng vũ trang dưới sự chỉ huy Bộ trưởng quốc phòng.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đàn áp mạnh tay, đóng cửa các học viện quân sự

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đàn áp mạnh tay, đóng cửa các học viện quân sự

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/7 thông báo, nước này sẽ đóng cửa các học viện quân sự và đặt lực lượng vũ trang dưới sự chỉ huy Bộ trưởng quốc phòng.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng cửa các học viện quân sự sau vụ đảo chính bất thành
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng cửa các học viện quân sự sau vụ đảo chính bất thành

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 31/7 cho biết, nước này sẽ đóng cửa các học viện quân sự.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng cửa các học viện quân sự sau vụ đảo chính bất thành

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng cửa các học viện quân sự sau vụ đảo chính bất thành

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 31/7 cho biết, nước này sẽ đóng cửa các học viện quân sự.