Anh nỗ lực ổn định bộ máy chính trị và kinh tế sau Brexit

VOV.VN - Nước Anh đang nỗ lực tìm kiếm một Thủ tướng mới, một người đủ bản lĩnh để chèo lái đất nước đi qua khủng hoảng Brexit hiện nay. 

Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May ngày 5/7 đã giành chiến thắng trong vòng bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc đua trở thành Thủ tướng tiếp theo của nước Anh. Đây là cuộc bỏ phiếu giữa các nghị sĩ của Đảng Bảo thủ và là vòng bỏ phiếu đầu tiên trong một loạt các vòng bỏ phiếu tiếp theo để tìm ra lãnh đạo mới của Đảng- cũng sẽ trở thành Thủ tướng mới chèo lái con thuyền nước Anh vượt qua sóng gió hậu Brexit. 

Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May. (ảnh: Getty).

Trong vòng bỏ phiếu này, bà Theresa May nhận được 165 phiếu của các nghị sĩ, trong đó có hơn một nửa số nghị sĩ trong Đảng Bảo thủ. Bộ trưởng Năng lượng Andrea Leadsom - ủng hộ chiến dịch rời EU về thứ 2 với 66 phiếu bầu. 

Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove giành được 48 phiếu. Theo kết quả cuộc bỏ phiếu vòng đầu cho thấy khả năng nước Anh sẽ có nữ thủ tướng thứ 2 trong lịch sử. Mặc dù dẫn đầu cách biệt trong vòng bỏ phiếu thứ nhất nhưng để giành chiến thắng, Bộ trưởng Nội vụ Theresa sẽ phải tiếp tục qua nhiều vòng bỏ phiếu nữa. Người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 9/9 tới.

Là người ủng hộ phe ở lại trong cuộc trưng cầu ý dân tại Anh vào 23/6 vừa qua, nhưng bà Theresa May không vì thế mà mất đi sự ủng hộ của các nghị sĩ. Bộ trưởng Nội vụ Anh cũng cam kết sẽ ủng hộ quyết định của các cử tri đưa nước Anh rời khỏi EU và đàm phán để cho phép Anh tiếp cận với thị trường đơn lẻ của châu Âu. 

Mặc dù không có uy tín lớn trong việc giúp Anh nâng cao vị thế tại châu Âu, nhưng bà Theresa May được đánh giá là một người bình tĩnh, giàu kinh nghiệm. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu bà bày tỏ hài lòng với kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đoàn kết nội bộ đảng và đất nước để đạt được thỏa thuận tốt nhất khi Anh rời khỏi EU.

Trong một dấu hiệu cho thấy lợi thế của bà Theresa May tiếp tục được củng cố khi người về thứ 4 trong cuộc bỏ phiếu hôm qua - Bộ trưởng Việc làm và Hưu trí Stephen Crabb cho biết rút khỏi cuộc đua và lên tiếng ủng hộ ứng cử viên Theresa May.

Ông Stephen Crabb cho biết: “Tôi nghĩ kết quả hôm nay cho thấy chỉ có một ứng cử viên duy nhất có thể đoàn kết các thành viên trong đảng và đảm bảo sự lãnh đạo hiệu quả vào thời điểm hiện nay đó là bà Theresa May. Bà chính là nhà lãnh đạo mà đất nước cần vào thời điểm này. Quyết định từ bỏ cuộc đua của tôi là vì lợi ích quốc gia. Đảng Bảo thủ cần một nhà lãnh đạo mới sớm nhất có thể”. 

Bên cạnh việc tìm ra một nhà lãnh đạo mới cho đất nước, chính phủ Anh cũng đang nỗ lực ổn định tình hình tài chính, kinh tế đất nước sau cú sốc Brexit. Ngân hàng Anh đang đưa ra những bước đi để đảm bảo năng lực cho vay của các ngân hàng. 

Anh nỗ lực ổn định tình hình tài chính, kinh tế đất nước sau cú sốc Brexit. (ảnh: Reuters).

Phát biểu sau cuộc gặp với người đứng đầu các Ngân hàng lớn tại Anh ngày 6/7, Bộ trưởng Tài chính George Osborne cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh tuyên bố của Ngân hàng Anh sử dụng quyền lực mới để giúp tăng năng lực cho vay của các ngân hàng trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Tại cuộc gặp chúng tôi nhất trí rằng, các nguồn cho vay luôn sẵn sàng cho các doanh nghiệp và hộ gia đình nếu cần thiết. Điều này cho thấy những nỗ lực mà chúng ta thực hiện trong những năm gần đây biến ngân hàng thành giải pháp cho nền kinh tế đang có kết quả”.

Ngân hàng Trung ương Anh tiếp tục trấn an các nhà đầu tư khi cho biết sẽ làm bất kỳ điều gì cần thiết để bình ổn thị trường và ngân hàng đã chuẩn bị sẵn 250 tỷ bảng để thực hiện điều này. Thị trường chứng khoán Anh ngày 5/7 đã khởi sắc trở lại sau những bước đi của Ngân hàng Trung ương Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Theresa May dẫn đầu cuộc đua vào vị trí Thủ tướng Anh
Bà Theresa May dẫn đầu cuộc đua vào vị trí Thủ tướng Anh

VOV.VN - Theo kết quả kiểm phiếu, bà May nhận được sự ủng hộ của 165 nghị sĩ đảng Bảo thủ, bỏ xa người đứng thứ 2 là Thứ trưởng Năng lượng Andrea Leadsom.

Bà Theresa May dẫn đầu cuộc đua vào vị trí Thủ tướng Anh

Bà Theresa May dẫn đầu cuộc đua vào vị trí Thủ tướng Anh

VOV.VN - Theo kết quả kiểm phiếu, bà May nhận được sự ủng hộ của 165 nghị sĩ đảng Bảo thủ, bỏ xa người đứng thứ 2 là Thứ trưởng Năng lượng Andrea Leadsom.

Thêm một quan chức Anh “nhảy khỏi con tàu đắm” Brexit
Thêm một quan chức Anh “nhảy khỏi con tàu đắm” Brexit

VOV.VN - Sau sự ra đi của Thủ tướng Anh David Cameron và thủ lĩnh Brexit Borish Johnson, lại một quan chức nữa muốn nhảy khỏi “con tàu đắm Brexit”.

Thêm một quan chức Anh “nhảy khỏi con tàu đắm” Brexit

Thêm một quan chức Anh “nhảy khỏi con tàu đắm” Brexit

VOV.VN - Sau sự ra đi của Thủ tướng Anh David Cameron và thủ lĩnh Brexit Borish Johnson, lại một quan chức nữa muốn nhảy khỏi “con tàu đắm Brexit”.

Cuộc đua vào chức Thủ tướng Anh ngày càng nóng bỏng và quyết liệt
Cuộc đua vào chức Thủ tướng Anh ngày càng nóng bỏng và quyết liệt

VOV.VN - Sau khi Thủ tướng Anh  Cameron tuyên bố sẽ từ nhiệm vào tháng 10, một cuộc chạy đua để trở thành tân Thủ tướng đã hình thành và ngày càng quyết liệt.

Cuộc đua vào chức Thủ tướng Anh ngày càng nóng bỏng và quyết liệt

Cuộc đua vào chức Thủ tướng Anh ngày càng nóng bỏng và quyết liệt

VOV.VN - Sau khi Thủ tướng Anh  Cameron tuyên bố sẽ từ nhiệm vào tháng 10, một cuộc chạy đua để trở thành tân Thủ tướng đã hình thành và ngày càng quyết liệt.

Liệu nước Anh có nữ Thủ tướng thứ 2?
Liệu nước Anh có nữ Thủ tướng thứ 2?

VOV.VN - Hơn 1 tuần sau cuộc trưng cầu ý dân tại Anh, nhưng vấn đề liên quan đến kết quả cuộc bỏ phiếu vẫn là đề tài tranh luận trên các diễn đàn quốc tế. 

Liệu nước Anh có nữ Thủ tướng thứ 2?

Liệu nước Anh có nữ Thủ tướng thứ 2?

VOV.VN - Hơn 1 tuần sau cuộc trưng cầu ý dân tại Anh, nhưng vấn đề liên quan đến kết quả cuộc bỏ phiếu vẫn là đề tài tranh luận trên các diễn đàn quốc tế.