Ảnh: Đợt mưa lũ lịch sử, tàn phá nhiều khu vực ở Trung Quốc

VOV.VN - Những cơn mưa lớn chủ yếu ở miền Nam Trung Quốc kéo dài từ đầu tháng 6 đến nay đã gây ngập lụt và thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều khu vực ở nước này.
 Ngày 2/7, tại bến sông Hải Đường Khê, thành phố Trùng Khánh, nước sông đã vào gần đến bãi đỗ xe. Tính đến 10h sáng ngày 2/7, lũ lụt đã làm hơn 69.000 người dân thuộc 14 quận huyện tại đây bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế lên đến hơn 73 triệu nhân dân tệ (khoảng 10,5 triệu USD). Ảnh: IC photo.
 Do chịu ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mực nước sông Trường Giang đoạn nội đô thành phố Trùng Khánh không ngừng tăng cao. Nước sông đã ngập gần hết các hàng rào ven sông. Ảnh: IC photo.
Theo quy định của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, khi lượng nước chảy vào đập Tam Hiệp đạt mức 50.000m3/giây, lũ sẽ được đặt biên hiệu. Vào lúc 10h ngày 2/7 (giờ địa phương), mực nước ở đây đã đạt mức quy định, "Lũ số 1 năm 2020" trên sông Trường Giang chính thức hình thành, lượng nước chảy vào đập Tam Hiệp có thời điểm đạt tới 53.000 m3/giây. Ảnh: Chinanews.
Ngập lụt nghiêm trọng tại tỉnh Quý Châu. Ảnh: Mạng Nhân dân.
Mực nước dâng cao sau mưa lớn bất ngờ tai Phượng Hoàng Cổ Trấn. Ảnh: Rednet.
Nước lũ chảy xối xả tại huyện Phượng Hoàng, tỉnh Hồ Nam hôm 29/6. Ảnh: Icphoto.
Mưa ngập tại Vũ Hán hôm 1/7. Ảnh: Chinanews.
Người dân đã đường bắt cá chiều 29/6 tại Vũ Hán. Ảnh: Chinanews.
Mưa ngập tại tỉnh Giang Tây. Ảnh: Chinanews.
Mưa lớn gây ngập ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, tiếp giáp với Việt Nam. Ảnh: Chinanews.
Lần xả lũ đầu tiên trong năm 2020 tại đập Tam Hiệp hôm 29/6. Ảnh: Mạng Nhân dân.
Từ ngày 1/7, sông Hoàng Hà cũng bước vào mùa lũ. Tiểu Lãng Để, đập lớn nhất trên sông Hoàng Hà và lớn thứ hai ở Trung Quốc sau đập Tam Hiệp cũng phải mở van xả lũ. Ảnh: Chinanews.
Cảnh tượng xả lũ tại đập Tiểu Lãng Để hôm 29/6. Ảnh: Mạng tin tức Khí tượng Trung Quốc./.