Anh sẽ gửi hệ thống rocket tầm bắn 80km cho Ukraine

VOV.VN - Anh sẽ gửi hệ thống phóng rocket đa nòng cho Ukraine để Kiev đối phó với chiến dịch quân sự của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace ngày 1/6 cho biết.

Anh sẽ gửi hệ thống phóng rocket đa nòng M270 có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 80km cho Ukraine. Tuyên bố của Văn phòng Đối ngoại Anh cho biết, hệ thống này sẽ giúp tăng cường đáng kể năng lực của các lực lượng Ukraine trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga đã bước sang tháng thứ tư.

Động thái của Anh được “phối hợp chặt chẽ” với quyết định của Mỹ cung cấp hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS cho Ukraine.

“Anh ủng hộ Ukraine và sẽ đóng vai trò dẫn đầu trong việc cung cấp cho binh sỹ Ukraine các vũ khí cần thiết để bảo vệ đất nước. Do chiến thuật của Nga thay đổi, chúng tôi cũng cần phải hỗ trợ Ukraine. Các hệ thống phóng rocket đa nòng có thể giúp Ukraine tự bảo vệ tốt hơn trước chiến dịch của Nga”, Bộ trưởng Quốc phòng Wallace nhấn mạnh.

Chính phủ Anh cũng cho biết, các binh sỹ Ukraine sẽ được huấn luyện cách thức vận hành M270 tại Anh để có thể khai thác tối đa hiệu quả của hệ thống này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tư lệnh tác chiến mạng của Mỹ thừa nhận tấn công Nga trên lãnh thổ Ukraine
Tư lệnh tác chiến mạng của Mỹ thừa nhận tấn công Nga trên lãnh thổ Ukraine

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) Paul Nakasone kiêm tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến mạng của quân đội Mỹ phát biểu vào hôm 1/6 rằng Bộ chỉ huy tác chiến mạng này đã được triển khai tới Ukraine và thực chiến các chiến dịch tấn công nhằm vào Nga.

Tư lệnh tác chiến mạng của Mỹ thừa nhận tấn công Nga trên lãnh thổ Ukraine

Tư lệnh tác chiến mạng của Mỹ thừa nhận tấn công Nga trên lãnh thổ Ukraine

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) Paul Nakasone kiêm tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến mạng của quân đội Mỹ phát biểu vào hôm 1/6 rằng Bộ chỉ huy tác chiến mạng này đã được triển khai tới Ukraine và thực chiến các chiến dịch tấn công nhằm vào Nga.

Trận chiến Donbass kết thúc có thể mở màn xung đột Nga-Ukraine khốc liệt hơn
Trận chiến Donbass kết thúc có thể mở màn xung đột Nga-Ukraine khốc liệt hơn

VOV.VN - Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine được dự báo sẽ tiếp tục dữ dội khi cả hai bên chưa giành được những chiến thắng lớn quyết định, cũng như không chịu nhượng bộ nhau. Việc Nga giành được thắng lợi ở Donbass nhiều khả năng mới chỉ là sự kết thúc của quá trình bắt đầu.

Trận chiến Donbass kết thúc có thể mở màn xung đột Nga-Ukraine khốc liệt hơn

Trận chiến Donbass kết thúc có thể mở màn xung đột Nga-Ukraine khốc liệt hơn

VOV.VN - Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine được dự báo sẽ tiếp tục dữ dội khi cả hai bên chưa giành được những chiến thắng lớn quyết định, cũng như không chịu nhượng bộ nhau. Việc Nga giành được thắng lợi ở Donbass nhiều khả năng mới chỉ là sự kết thúc của quá trình bắt đầu.

Đệ nhất phu nhân Ukraine: Nhượng lãnh thổ cho Nga sẽ không chấm dứt được chiến tranh
Đệ nhất phu nhân Ukraine: Nhượng lãnh thổ cho Nga sẽ không chấm dứt được chiến tranh

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với đài ABC News (của Mỹ), Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska đã nói về tình trạng xung đột hiện tại giữa Ukraine và Nga. Bà cho rằng vẫn sẽ không chấm dứt được chiến tranh nếu Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga.

Đệ nhất phu nhân Ukraine: Nhượng lãnh thổ cho Nga sẽ không chấm dứt được chiến tranh

Đệ nhất phu nhân Ukraine: Nhượng lãnh thổ cho Nga sẽ không chấm dứt được chiến tranh

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với đài ABC News (của Mỹ), Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska đã nói về tình trạng xung đột hiện tại giữa Ukraine và Nga. Bà cho rằng vẫn sẽ không chấm dứt được chiến tranh nếu Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga.