Anh thêm hàng chục quốc gia vào danh sách an toàn du lịch miễn cách ly

VOV.VN - Tờ The Sunday Telegraph hôm nay dẫn lời Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, Chính quyền nước này sẽ thêm nhiều quốc gia vào danh sách “du lịch an toàn”, nhập cảnh miễn cách ly tại Anh vào cuối tháng này.

Theo nguồn tin, Chính phủ Anh sẽ giảm xuống chỉ còn 9 quốc gia thuộc “danh sách đỏ nguy hiểm” từ 54 quốc gia, tức là thêm 45 quốc gia vào “danh sách du lịch an toàn” được phép nhập cảnh miễn cách ly.

Theo đó, trong danh sách mới, những khách du lịch đến Anh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine từ các quốc gia bao gồm: Nam Phi, Brazil, Mexico và Indonesia sẽ không phải cách ly tại khách sạn 10 ngày kể từ cuối tháng này.

Dự kiến, quyết định chính thức về vấn đề nới lỏng du lịch và điều kiện áp dụng sẽ được công bố trong thứ Năm tuần tới (7/10). Thủ tướng Anh Boris Johnson nhận định, những thay đổi mới nhằm kích cầu du lịch, tạo điều kiện phục hồi cho ngành khách sạn và hàng không sau đại dịch.

Trước đó, chính sách cách ly bắt buộc tại khách sạn của Anh đối với người dân đến từ các quốc gia có nguy cơ cao, phải chi trả hơn 2.285 bảng Anh (tương đương 3.095 USD) với 1 người lớn, đã cản trở du lịch Anh phục hồi.

Chính phủ Anh trước đó đã thông báo kế hoạch nới lỏng các quy định về du lịch kể từ ngày mai (4/10), cho phép khách du lịch ngoài “vùng đỏ” có chứng chỉ tiêm chủng đến Anh không cần thực hiện xét nghiệm PCR./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội đưa 139 F1 tại Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập trung trong đêm
Hà Nội đưa 139 F1 tại Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập trung trong đêm

VOV.VN - Đêm 2/10, lực lượng chức năng của Hà Nội đã đưa 139 F1 tại Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập trung.

Hà Nội đưa 139 F1 tại Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập trung trong đêm

Hà Nội đưa 139 F1 tại Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập trung trong đêm

VOV.VN - Đêm 2/10, lực lượng chức năng của Hà Nội đã đưa 139 F1 tại Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập trung.

Đà Nẵng phạt 10 triệu đồng lái xe không thực hiện cách ly
Đà Nẵng phạt 10 triệu đồng lái xe không thực hiện cách ly

VOV.VN - Lái xe bị phạt hành chính 10 triệu đồng do không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Đà Nẵng phạt 10 triệu đồng lái xe không thực hiện cách ly

Đà Nẵng phạt 10 triệu đồng lái xe không thực hiện cách ly

VOV.VN - Lái xe bị phạt hành chính 10 triệu đồng do không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Gần 1000 dân trở về địa phương, Sóc Trăng kích hoạt toàn bộ các khu cách ly tập trung
Gần 1000 dân trở về địa phương, Sóc Trăng kích hoạt toàn bộ các khu cách ly tập trung

VOV.VN - Tỉnh Sóc Trăng đã kích hoạt toàn bộ các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 sau khi có nhiều trường hợp người dân sinh sống, lao động, học tập ở ngoài tỉnh tự ý trở về địa phương bằng các phương tiện cá nhân.

Gần 1000 dân trở về địa phương, Sóc Trăng kích hoạt toàn bộ các khu cách ly tập trung

Gần 1000 dân trở về địa phương, Sóc Trăng kích hoạt toàn bộ các khu cách ly tập trung

VOV.VN - Tỉnh Sóc Trăng đã kích hoạt toàn bộ các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 sau khi có nhiều trường hợp người dân sinh sống, lao động, học tập ở ngoài tỉnh tự ý trở về địa phương bằng các phương tiện cá nhân.