Ảnh: Tiếp tục “cuộc trường chinh” giải cứu đội bóng Thái Lan

VOV.VN - Các chuyên gia và lực lượng cứu hộ đang tìm mọi cách để sớm đưa 12 cầu thủ trẻ và 1 huấn luyện viên bị mắc kẹt ra khỏi hang Tham Luang, Thái Lan.

Hiện có nhiều lo ngại những cơn mưa trong vài ngày tới có thể gây ngập lụt trong hang Tham Luang và có thể phải chờ đến cuối mùa mưa vào tháng 10, những người bị mắc kẹt mới có thể thoát ra ngoài. Ảnh: Lực lượng cứu hộ tại hiện trường (Getty)
Đông đảo lực lượng cứu hộ quốc tế vẫn túc trực ở cửa hang để tính toán phương án và sẵn sàng hành động. Ảnh: Getty.
Tình nguyện viên chuẩn bị bữa ăn cho những người có mặt tại hiện trường giải cứu đội bóng bị mắc kẹt. Ảnh: Getty.
Các máy bơm hoạt động hết công suất bơm nước ra khỏi hang Tham Luang. Ảnh: AP.
Trời tiếp tục mưa vẫn không ngăn được công việc của lực lượng cứu hộ. Ảnh: Getty.
Bình oxy cho các thợ lặn xếp kín khu vực bên ngoài cửa hang Tham Luang. Ảnh: AP.
Đồ họa cho thấy sự phức tạp của việc giải cứu các thành viên đội bóng thiếu niên Thái Lan hiện đang bị mắc kẹt trong hang Tham Luang. Ảnh: Daily Mail.
Thống đốc tỉnh Chiang Rai, ông Narongsak Osoththanakorn cho hay các nhân viên cứu hộ sẽ không bất chấp nguy hiểm để giải thoát cho 12 cậu bé và huấn luyện viên của các em khỏi hang động ngập nước. Ảnh: Getty.
Theo ông Osoththanakorn, giới chức đang tính toán các giải pháp tốt nhất. Ảnh: Getty.
Thợ lặn nước ngoài tham gia chiến dịch giải cứu các thành viên đội bóng thiếu niên bị mắc kẹt. Ảnh: Getty.
Hiện một đường dây điện thoại đang được thiết lập để các cậu bé có thể nói chuyện với gia đình. Ảnh: Reuters.
Ngay sau khi được tìm thấy, các thiếu niên 11-16 tuổi cùng huấn luyện viên 25 tuổi đã được tiếp tế thực phẩm và chăm sóc y tế sau 10 ngày chiến đấu để sinh tồn. 7 thợ lặn, trong đó có một bác sĩ và một y tá, đã vào trong hang đễ hỗ trợ họ. Ảnh: Getty.
Giới chức cho biết các cậu bé cũng được động viên về tinh thần và không ai trong số họ gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Ảnh: Daily Mail.
Trong vài ngày tới, mưa lớn dự kiến sẽ khiến mực nước dâng cao và đe dọa đến an nguy của đội bóng. Ảnh: AP.
Thái Lan đang sử dụng các máy bơm nước từ hệ thống ngầm để kiểm soát mực nước trong hang. Ảnh: EPA.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paojinda vẫn nhấn mạnh tính cấp thiết của việc giải cứu 13 nạn nhân. Ảnh: Reuters.
Trước đó, sau nỗ lực không mệt mỏi, các đội cứu hộ của Thái Lan vào lúc 23h tối 2/7 đã tìm thấy 12 em nhỏ thuộc một đội bóng và huấn luyện viên của họ. Ảnh: Thai Navy SEAL.
Cả 12 em nhỏ và huấn luyện viên của đội bóng đều an toàn dù đã mắc kẹt trong hang tới 9 ngày. Ảnh: Thai Navy SEAL./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh cuộc tìm kiếm đội bóng thiếu niên Thái Lan bị mắc kẹt
Toàn cảnh cuộc tìm kiếm đội bóng thiếu niên Thái Lan bị mắc kẹt

VOV.VN - Tất cả 13 người thuộc đội bóng tại Thái Lan mất tích nhiều ngày qua đã được tìm thấy vẫn còn sống sót trong hang Tham Luang.

Toàn cảnh cuộc tìm kiếm đội bóng thiếu niên Thái Lan bị mắc kẹt

Toàn cảnh cuộc tìm kiếm đội bóng thiếu niên Thái Lan bị mắc kẹt

VOV.VN - Tất cả 13 người thuộc đội bóng tại Thái Lan mất tích nhiều ngày qua đã được tìm thấy vẫn còn sống sót trong hang Tham Luang.

Ảnh: Thái Lan tiếp tục nỗ lực giải cứu đội bóng bị mắc kẹt
Ảnh: Thái Lan tiếp tục nỗ lực giải cứu đội bóng bị mắc kẹt

VOV.VN - Sau khi tìm thấy 13 thành viên của đội bóng thiếu niên Thái Lan tại hang Tham Luang, đội cứu hộ tiếp tục tìm phương án đưa họ ra ngoài.

Ảnh: Thái Lan tiếp tục nỗ lực giải cứu đội bóng bị mắc kẹt

Ảnh: Thái Lan tiếp tục nỗ lực giải cứu đội bóng bị mắc kẹt

VOV.VN - Sau khi tìm thấy 13 thành viên của đội bóng thiếu niên Thái Lan tại hang Tham Luang, đội cứu hộ tiếp tục tìm phương án đưa họ ra ngoài.