Ảnh vệ tinh mới tiết lộ binh sỹ Nga ở 3 hướng quanh Ukraine

VOV.VN - Ảnh vệ tinh mới do công ty công nghệ có trụ sở ở Mỹ công bố cho thấy Nga vẫn đang tập trung lực lượng ở Crimea, phía Tây nước Nga và Belarus, tiếp tục gây sức ép đối với Ukraine từ 3 hướng.

Giám đốc cấp cao của Maxar ông Stephen Wood cho biết, ảnh vệ tinh chụp ngày 10/2 cho thấy số lượng lớn binh sỹ và thiết bị Nga triển khai tại Crimea.

Đợt triển khai này là ở sân bay Oktyabrskoyebị bỏ không trước đây ở phía Bắc Simferopol. Maxar đánh giá có hơn 550 lều binh sỹ và hàng trăm xe quân sự đã tới khu vực này. Các khu vực khác ở Crimea cũng ghi nhận sự gia tăng số lượng binh sỹ và thiết bị quân sự, trong đó có Novoozernoye, nơi Nga đang mở rộng triển khai lực lượng pháo binh và tổ chức các cuộc diễn tập huấn luyện.

Maxar cũng phát hiện đợt triển khai lực lượng lần đầu tiên gần thị trấn Slavne bờ biển Tây Bắc Crimea, trong đó có cả xe thiết giáp.

Đợt triển khai lực lượng mới tại Crimea quan sát được qua ảnh vệ tinh cùng ngày một số tàu chiến Nga tới Sevastopol, cảng chính của Crimea.

Tại Belarus, Maxar nhận thấy có “đợt triển khai binh sỹ, xe quân sự và trực thăng” mới ở sân bay Zyabrovka gần thành phố Gomel, cách biên giới với Ukraine 25 km. Đây là lần đầu tiên trực thăng xuất hiện trong khu vực này. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy dường như có một bệnh viện dã chiến trong khu vực.

Ngoài ra, binh sỹ và nhiều nhóm chiến đấu vẫn đang được triển khai gần thành phố Rechitsa của Belarus, cách biên giới Ukraine hơn 40 km. Các hình ảnh vệ tinh trước đây cho thấy có hoạt động dựng lều trại gần Rechitsa.

Kết hợp với các video gần đây, có thể thấy sự hiện diện của Nga đang gia tăng trong khu vực, cách khu vực Nga-Belarus tập trận chung từ ngày 10/2 chỉ khoảng 320km.

Các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy hoạt động di chuyển đáng kể của các đơn vị quân đội Nga trong vài ngày qua ở phía Đông Ukraine, xung quanh các thành phố Kursk, Rostov-on-Don và Bryansk.

Maxar cho rằng “đợt triển khai binh sỹ và lực lượng quy mô lớn” gần đây đã tới thao trường huấn luyện Kursk, cách biên giới Ukraine khoảng 110km.

“Các thiết bị bổ sung vẫn tiếp tục được đưa tới khu vực và công việc chuẩn bị đang được thực hiện để tiếp nhận thêm binh sỹ và thiết bị”, Maxar đánh giá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga siết gọng kìm xung quanh Ukraine
Nga siết gọng kìm xung quanh Ukraine

VOV.VN - Nga đã điều động khoảng 100.000 binh sỹ cùng xe tăng, pháo, sức mạnh không quân… tới gần biên giới Ukraine khiến các nước phương Tây lo ngại khả năng Moscow có kế hoạch tấn công nước láng giềng.

Nga siết gọng kìm xung quanh Ukraine

Nga siết gọng kìm xung quanh Ukraine

VOV.VN - Nga đã điều động khoảng 100.000 binh sỹ cùng xe tăng, pháo, sức mạnh không quân… tới gần biên giới Ukraine khiến các nước phương Tây lo ngại khả năng Moscow có kế hoạch tấn công nước láng giềng.

Dàn xe tăng hùng hậu của Nga tập trận chung với Belarus gần biên giới Ukraine
Dàn xe tăng hùng hậu của Nga tập trận chung với Belarus gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/2 cho biết, Nga đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung quy mô lớn với nước láng giềng Belarus.

Dàn xe tăng hùng hậu của Nga tập trận chung với Belarus gần biên giới Ukraine

Dàn xe tăng hùng hậu của Nga tập trận chung với Belarus gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/2 cho biết, Nga đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung quy mô lớn với nước láng giềng Belarus.

Lý do Nga sẽ không sử dụng quân đội tấn công lớn vào lãnh thổ Ukraine
Lý do Nga sẽ không sử dụng quân đội tấn công lớn vào lãnh thổ Ukraine

VOV.VN - Một chiến dịch tấn công quy mô lớn là điều không mang lại lợi ích cho Nga trong vấn đề Ukraine. Lịch sử 2 thập kỷ qua cho thấy, Nga áp dụng chính sách tính toán kỹ càng về hiệu quả chi phí nên sẽ không mạo hiểm phiêu lưu quân sự.

Lý do Nga sẽ không sử dụng quân đội tấn công lớn vào lãnh thổ Ukraine

Lý do Nga sẽ không sử dụng quân đội tấn công lớn vào lãnh thổ Ukraine

VOV.VN - Một chiến dịch tấn công quy mô lớn là điều không mang lại lợi ích cho Nga trong vấn đề Ukraine. Lịch sử 2 thập kỷ qua cho thấy, Nga áp dụng chính sách tính toán kỹ càng về hiệu quả chi phí nên sẽ không mạo hiểm phiêu lưu quân sự.