Ảnh: Vỡ đập ở Myanmar, hơn 100 ngôi làng chìm trong biển nước

VOV.VN-Tuyến quốc lộ chính nối 2 thành phố lớn nhất của Myanmar và hơn 100 ngôi làng chìm trong biển nước sau khi con đập thuỷ lợi Swar Chaung bị vỡ sáng 29/8.

Hơn 100 ngôi làng chìm trong biển nước và 63.000 người thuộc 14.000 hộ gia đình đã buộc phải sơ tán để tránh lũ. (Ảnh: CNN)
Các lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm cách tiếp cận với hàng nghìn người bị mắc kẹt trong các ngôi nhà của họ khi nước dâng lên quá nhanh và không kịp sơ tán. (Ảnh: Reuters)
12.600 người đang phải trú tạm trong 30 khu trại dựng tạm trú. Theo The Guardian, lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 1 người mất tích trong khi đó chưa có cập nhật về thiệt hại.
Vụ vỡ đập gây ngập tuyến quốc lộ nối thành phố Yangon và thủ đô Naypyitaw, đồng thời khiến làm nứt một đoạn của cây cầu thuộc tuyến cao tốc này. (Ảnh: CNN)

Cơ quan cứu hỏa Myanmar đã phải ra thông báo cấm xe lưu thông trên tuyến đường này.
Vụ vỡ đập xảy ra sau một tuần mưa gió triền miên ở Myanmar gây ra nhiều trận lũ ở miền nam và miền trung Myanmar. (Ảnh: CNN)
Người dân sơ tán sau sau sự cố vỡ đập. (Ảnh: EPA) 
Lực lượng cứu hộ đang đẩy nhanh công tác giải cứu hàng nghìn người mắc kẹt. (Ảnh: Reuters)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Infographic: Thảm họa vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi tại Lào
Infographic: Thảm họa vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi tại Lào

VOV.VN- Vụ vỡ đập Sepien Senamnoi ở tỉnh Attapeu gây thiệt hại về người và tài sản, đồng thời hủy hoại lợi nhuận dự án điện chung của Lào, Thái Lan và Hàn Quốc.

Infographic: Thảm họa vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi tại Lào

Infographic: Thảm họa vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi tại Lào

VOV.VN- Vụ vỡ đập Sepien Senamnoi ở tỉnh Attapeu gây thiệt hại về người và tài sản, đồng thời hủy hoại lợi nhuận dự án điện chung của Lào, Thái Lan và Hàn Quốc.

Vỡ đập ở Myanmar khiến 54.000 người phải sơ tán
Vỡ đập ở Myanmar khiến 54.000 người phải sơ tán

VOV.VN - Sau sự cố vỡ đập ở Myanmar, 12.000 hộ gia đình với 54.000 người đã được sơ tán tới những địa điểm an toàn.

Vỡ đập ở Myanmar khiến 54.000 người phải sơ tán

Vỡ đập ở Myanmar khiến 54.000 người phải sơ tán

VOV.VN - Sau sự cố vỡ đập ở Myanmar, 12.000 hộ gia đình với 54.000 người đã được sơ tán tới những địa điểm an toàn.