Áo bắt đầu rút quân khỏi cao nguyên Golan

(VOV) - Có 380 binh sĩ Áo trong tổng số 1.000 binh sĩ LHQ tham gia giám sát ngừng bắn giữa Israel và Syria tại cao nguyên Golan.

Bộ Quốc phòng Áo ngày 11/6 cho biết, lực lượng gìn giữ hòa bình nước này đã bắt đầu rút khỏi cao nguyên Golan.

Binh sĩ LHQ quan sát từ vọng gác của binh sĩ Áo gần cửa khẩu Quneitra ở cao nguyên Golan (Ảnh: Reuters)

Lực lượng này đã di dời từ cửa khẩu Quneitra thuộc khu phi quân sự giữa Israel và Syria tới căn cứ của Liên Hợp Quốc nằm ở phần cao nguyên mà Israel kiểm soát.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo Andreas Strobl cho biết, 60 đến 80 binh sỹ trong đợt rút quân đầu tiên sẽ có mặt tại thủ đô Viene (Áo) vào ngày 12/6.

Tuần trước, chính phủ Áo tuyên bố sẽ rút toàn bộ các binh sỹ nước này tại cao nguyên Golan, sau khi các cuộc giao tranh giữa chính phủ Syria và phe đối lập ngày càng ác liệt hơn. Bộ trưởng Ngoại giao Áo Michael Spindelegger cho biết nước này sẽ đàm phán với Liên Hợp Quốc về đợt rút quân tiếp theo, đồng thời vẫn giữ nguyên tiến trình rút toàn bộ binh lính trong vòng 4 tuần.

Khu vực phi quân sự tại Cao nguyên Golan nằm dưới sự giám sát của Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (UNDOF), vốn đảm nhận sứ mệnh giám sát ngừng bắn giữa Israel và Syria tại Cao nguyên Golan từ năm 1974. Lực lượng này hiện có khoảng 1.000 binh sĩ trong đó có 380 người Áo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẵn sàng thế chỗ quân Áo tại Cao nguyên Golan
Nga sẵn sàng thế chỗ quân Áo tại Cao nguyên Golan

(VOV) - Áo trước đó thông báo sẽ triệt thoát khỏi khu vực này do tình hình bạo lực gia tăng tại Syria.

Nga sẵn sàng thế chỗ quân Áo tại Cao nguyên Golan

Nga sẵn sàng thế chỗ quân Áo tại Cao nguyên Golan

(VOV) - Áo trước đó thông báo sẽ triệt thoát khỏi khu vực này do tình hình bạo lực gia tăng tại Syria.

LHQ không chấp nhận Nga thế chỗ Áo tại cao nguyên Golan
LHQ không chấp nhận Nga thế chỗ Áo tại cao nguyên Golan

(VOV) - Theo thỏa thuận giữa Israel và Syria, thành viên của HĐBA LHQ không được phép cử quân tới cao nguyên Golan.

LHQ không chấp nhận Nga thế chỗ Áo tại cao nguyên Golan

LHQ không chấp nhận Nga thế chỗ Áo tại cao nguyên Golan

(VOV) - Theo thỏa thuận giữa Israel và Syria, thành viên của HĐBA LHQ không được phép cử quân tới cao nguyên Golan.