Áo kêu gọi EU tăng cường an ninh biên giới ngăn chặn khủng bố

VOV.VN - Lời kêu gọi được đưa ra sau khi hàng nghìn người Châu Âu rời bỏ gia đình để gia nhập hàng ngũ của IS tại Syria và Iraq.

Giới chức Áo hôm qua (27/3) kêu gọi các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) tăng cường bảo vệ khu vực biên giới vòng ngoài của khối, nhằm ngăn chặn những phần tử cực đoan quay trở về quê hương.

Áo kêu gọi EU tăng cường an ninh biên giới ngăn chặn khủng bố.

Nhật báo Wiener Zeitung dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ nước Áo Johanna Mikl-Leitner cho biết, hơn 5.000 người đã tới Syria và Iraq để tham gia các trại huấn luyện hoặc chiến đấu cùng với Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thực tế này cho thấy,  Liên minh Châu Âu cần phải kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới vòng ngoài để ngăn chặn công dân của khối đi đến các khu vực có chiến sự và ngăn các phần tử cực đoan quay trở về quê hương. 

Hiện nay, Bộ Nội vụ Áo đang tài trợ một chương trình do đại học Vienna phối hợp với tổ chức Hồi giáo lớn nhất tại Indonesia Nahdlatul Ulama thực hiện, nhằm nghiên cứu về chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, từ đó phát triển hệ lý luận vạch trần hệ tư tưởng của các nhóm cực đoan, trong đó có IS.  

Hàng nghìn người Châu Âu đã rời bỏ gia đình để gia nhập Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria và Iraq. Hồi tháng 8/2015, IS đã công bố đoạn video đầu tiên, kêu gọi người Hồi giáo tại Áo và Đức gia nhập tổ chức này hoặc tiến hành các vụ tấn công theo kiểu “sói đơn độc” tại các nước sở tại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Lan bắt giữ một kẻ tình nghi khủng bố theo yêu cầu của Pháp
Hà Lan bắt giữ một kẻ tình nghi khủng bố theo yêu cầu của Pháp

VOV.VN - Ngày 27/3, cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ một kẻ tình nghi là khủng bố tại thành phố Rotterdam theo yêu cầu từ phía Pháp. 

Hà Lan bắt giữ một kẻ tình nghi khủng bố theo yêu cầu của Pháp

Hà Lan bắt giữ một kẻ tình nghi khủng bố theo yêu cầu của Pháp

VOV.VN - Ngày 27/3, cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ một kẻ tình nghi là khủng bố tại thành phố Rotterdam theo yêu cầu từ phía Pháp. 

Bỉ hủy chương trình chia sẻ với nạn nhân khủng bố do lo ngại an ninh
Bỉ hủy chương trình chia sẻ với nạn nhân khủng bố do lo ngại an ninh

VOV.VN - Do lo ngại về vấn đề an ninh, nhà chức trách Bỉ cùng các nhà tổ chức chương trình đồng hành “Chống nỗi sợ hãi” đã quyết định hủy bỏ sự kiện này.

Bỉ hủy chương trình chia sẻ với nạn nhân khủng bố do lo ngại an ninh

Bỉ hủy chương trình chia sẻ với nạn nhân khủng bố do lo ngại an ninh

VOV.VN - Do lo ngại về vấn đề an ninh, nhà chức trách Bỉ cùng các nhà tổ chức chương trình đồng hành “Chống nỗi sợ hãi” đã quyết định hủy bỏ sự kiện này.

Thủ tướng Anh kêu gọi đoàn kết chống khủng bố
Thủ tướng Anh kêu gọi đoàn kết chống khủng bố

VOV.VN - Ngày 27/3, Thủ tướng Anh David Cameron đã kêu gọi người dân đoàn kết để chống lại chủ nghĩa khủng bố trong thông điệp gửi đi nhân dịp Lễ Phục sinh.

Thủ tướng Anh kêu gọi đoàn kết chống khủng bố

Thủ tướng Anh kêu gọi đoàn kết chống khủng bố

VOV.VN - Ngày 27/3, Thủ tướng Anh David Cameron đã kêu gọi người dân đoàn kết để chống lại chủ nghĩa khủng bố trong thông điệp gửi đi nhân dịp Lễ Phục sinh.

Bỉ sau loạt vụ đánh bom ở Brussels: “Bóng ma” khủng bố vẫn chưa tan
Bỉ sau loạt vụ đánh bom ở Brussels: “Bóng ma” khủng bố vẫn chưa tan

VOV.VN - Bỉ vẫn đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ sau vụ tấn công khủng bố hôm 22/3 tại thủ đô Brussels.

Bỉ sau loạt vụ đánh bom ở Brussels: “Bóng ma” khủng bố vẫn chưa tan

Bỉ sau loạt vụ đánh bom ở Brussels: “Bóng ma” khủng bố vẫn chưa tan

VOV.VN - Bỉ vẫn đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ sau vụ tấn công khủng bố hôm 22/3 tại thủ đô Brussels.

Bỉ bắt giữ 9 người sau vụ khủng bố Brussels
Bỉ bắt giữ 9 người sau vụ khủng bố Brussels

VOV.VN - Giới chức Bỉ đã bắt giữ tổng cộng 9 người trong các cuộc truy quét sau loạt vụ tấn công ở thủ đô Brussels ngày 22/3 vừa qua.

Bỉ bắt giữ 9 người sau vụ khủng bố Brussels

Bỉ bắt giữ 9 người sau vụ khủng bố Brussels

VOV.VN - Giới chức Bỉ đã bắt giữ tổng cộng 9 người trong các cuộc truy quét sau loạt vụ tấn công ở thủ đô Brussels ngày 22/3 vừa qua.