Áo mới chỉ ủng hộ việc gia nhập khu vực Schengen của Croatia

VOV.VN - Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Croatia Andrej Plenkovic ở Zagreb, Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết, Áo ủng hộ tư cách thành viên Schengen của Croatia nhưng không ủng hộ tư cách thành viên của Romania và Bungaria.

Ông Nehammer cho biết, Áo sẽ bỏ phiếu về việc gia nhập Schengen của từng ứng cử viên dựa trên con đường mà hầu hết người di cư đến Áo. Theo Thủ tướng Nehammer, khi nói về việc mở rộng khu vực Schengen và đồng thời chỉ trích các kế hoạch của Ủy ban châu Âu về việc này, chúng ta phải tính đến những vấn đề mà Áo phải đối mặt, đặc biệt là vấn đề người di cư.

Trong năm nay, 100.000 người di cư bất hợp pháp đã nộp đơn xin tị nạn ở Áo nhưng có tới 75.000 người trong số này không đăng ký tại bất kỳ quốc gia EU nào. Tuy nhiên, Croatia đã đáp ứng được các điều kiện vì chính quyền ở đó có thể xác định chính xác những người di cư đến từ quốc gia nào, trong khi Romania và Bungaria vẫn gặp vấn đề bảo vệ biên giới. Ông Nehammer nhấn mạnh rằng, Schengen chỉ có ý nghĩa nếu biên giới bên ngoài của EU được bảo vệ tốt và không có vấn đề gì bên trong khu vực.

Đồng tình với quan điểm này, ông Plenkovic cho biết, Croatia nhận thức được những lo ngại và khó khăn mà Áo phải đối mặt trong lĩnh vực di cư bất hợp pháp và sẵn sàng cung cấp cho tất cả các quốc gia thành viên EU thông tin bổ sung về những gì Croatia đã làm để bảo vệ biên giới bên ngoài của EU.

Các bộ trưởng nội vụ của các quốc gia thành viên EU sẽ nhóm họp tại Brussels vào ngày 8/12 với mục đích quyết định tư cách thành viên Schengen của Croatia, Romania và Bungaria. Croatia đang có nhiều cơ hội nhất khi đã nhận được sự ủng hộ của Ủy ban Châu Âu và Nghị viện châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Ban Nha mở cửa biên giới với khu vực Schengen từ ngày 21/6
Tây Ban Nha mở cửa biên giới với khu vực Schengen từ ngày 21/6

VOV.VN - Chính phủ Tây Ban Nha cũng cho biết sẽ cho phép khách du lịch ngoài khối Schengen nhập cảnh miễn cách ly bắt đầu từ đầu tháng tới.

Tây Ban Nha mở cửa biên giới với khu vực Schengen từ ngày 21/6

Tây Ban Nha mở cửa biên giới với khu vực Schengen từ ngày 21/6

VOV.VN - Chính phủ Tây Ban Nha cũng cho biết sẽ cho phép khách du lịch ngoài khối Schengen nhập cảnh miễn cách ly bắt đầu từ đầu tháng tới.

EU cân nhắc đề xuất kiểm soát biên giới khu vực Schengen
EU cân nhắc đề xuất kiểm soát biên giới khu vực Schengen

VOV.VN - Nếu làn sóng người di cư không có sự chuyển biến thì EU hoàn toàn có lý do để duy trì việc kiểm soát khu vực biên giới Schengen.

EU cân nhắc đề xuất kiểm soát biên giới khu vực Schengen

EU cân nhắc đề xuất kiểm soát biên giới khu vực Schengen

VOV.VN - Nếu làn sóng người di cư không có sự chuyển biến thì EU hoàn toàn có lý do để duy trì việc kiểm soát khu vực biên giới Schengen.

EU miễn thị thực khu vực Schengen cho 19 quốc gia
EU miễn thị thực khu vực Schengen cho 19 quốc gia

VOV.VN - Từ 2015, công dân 16 quốc đảo tại Caribe, Thái Bình Dương,… sẽ được miễn thị thực khi tới châu Âu

EU miễn thị thực khu vực Schengen cho 19 quốc gia

EU miễn thị thực khu vực Schengen cho 19 quốc gia

VOV.VN - Từ 2015, công dân 16 quốc đảo tại Caribe, Thái Bình Dương,… sẽ được miễn thị thực khi tới châu Âu