Áo tiếp tục gia hạn kiểm soát biên giới với Séc đến ngày 16/4

VOV.VN - Cho rằng việc kiểm soát biên giới là cần thiết trong cuộc chiến chống lại tội phạm buôn lậu và mối đe dọa của chủ nghĩa cực đoan, chính phủ Áo đã quyết định gia hạn biện pháp kiểm soát biên giới với Séc cho đến ngày 16/4/2024.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Áo - Gerhard Karner, kiểm soát biên giới là một trong nhiều biện pháp nhằm chống lại hoạt động buôn lậu quốc tế. Ngoài ra, trước tình hình an ninh quốc tế, việc kiểm soát biên giới cũng rất cần thiết để có hành động quyết liệt chống lại các phần tử cực đoan.

Ngược với Áo, Séc đã bãi bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới được áp dụng với nước láng giềng khác là Slovakia sau 4 tháng áp dụng. Cho rằng quyết định từ phía Áo là không cần thiết, Bộ trưởng Nội vụ Séc - Vit Rakusan cho biết, việc kiểm soát tại các biên giới chung với Đức và Áo có rất ít tác động đến việc di chuyển xuyên biên giới và gây ra ít rắc rối cho công dân Séc khi đi ra nước ngoài.

Áo áp dụng lại các biện pháp kiểm soát tại biên giới chung với Séc vào ngày 18/10/2023. Ngoài Séc, quốc gia này duy trì các biện pháp kiểm soát biên giới với Italia, Đức, Thụy Sĩ và Liechtenstein. Tương tự như Áo, Đức cũng thông báo quyết định gia hạn kiểm tra biên giới với Séc, Ba Lan và Thụy Sĩ đến ngày 15/6/2024. Những lo ngại về di cư bất thường là một trong những lý do chính khiến một số nước châu Âu quyết định áp dụng lại các biện pháp kiểm soát biên giới cho đến thời điểm này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân Séc biểu tình quy mô lớn tại Praha để phản đối chính sách EU
Nông dân Séc biểu tình quy mô lớn tại Praha để phản đối chính sách EU

VOV.VN - Hàng trăm người nông dân Séc đã tổ chức biểu tình quy mô lớn nhằm phản đối nhiều bất cập đối với ngành nông nghiệp nước này, cũng như các bất cập từ thỏa thuận Xanh của Liên minh châu Âu.

Nông dân Séc biểu tình quy mô lớn tại Praha để phản đối chính sách EU

Nông dân Séc biểu tình quy mô lớn tại Praha để phản đối chính sách EU

VOV.VN - Hàng trăm người nông dân Séc đã tổ chức biểu tình quy mô lớn nhằm phản đối nhiều bất cập đối với ngành nông nghiệp nước này, cũng như các bất cập từ thỏa thuận Xanh của Liên minh châu Âu.

Séc: Nhiều người có ý định mua đồ chơi tình dục làm quà cho Ngày lễ tình nhân
Séc: Nhiều người có ý định mua đồ chơi tình dục làm quà cho Ngày lễ tình nhân

VOV.VN - Theo một nghiên cứu gần đây do nhà bán lẻ trực tuyến Alza.cz thực hiện ở Séc, 14% số người được hỏi có ý định mua đồ chơi tình dục làm quà cho Ngày lễ tình nhân, trong khi 11% thích tặng nước hoa và mỹ phẩm.

Séc: Nhiều người có ý định mua đồ chơi tình dục làm quà cho Ngày lễ tình nhân

Séc: Nhiều người có ý định mua đồ chơi tình dục làm quà cho Ngày lễ tình nhân

VOV.VN - Theo một nghiên cứu gần đây do nhà bán lẻ trực tuyến Alza.cz thực hiện ở Séc, 14% số người được hỏi có ý định mua đồ chơi tình dục làm quà cho Ngày lễ tình nhân, trong khi 11% thích tặng nước hoa và mỹ phẩm.

Chính phủ Séc lên kế hoạch xây dựng 4 lò phản ứng hạt nhân
Chính phủ Séc lên kế hoạch xây dựng 4 lò phản ứng hạt nhân

VOV.VN - Ngày 31/1, chính phủ Séc cho biết đã có kế hoạch xây dựng 4 lò phản ứng hạt nhân, nhằm nỗ lực độc lập về vấn đề năng lượng và loại bỏ nhiên liệu hóa thạch.

Chính phủ Séc lên kế hoạch xây dựng 4 lò phản ứng hạt nhân

Chính phủ Séc lên kế hoạch xây dựng 4 lò phản ứng hạt nhân

VOV.VN - Ngày 31/1, chính phủ Séc cho biết đã có kế hoạch xây dựng 4 lò phản ứng hạt nhân, nhằm nỗ lực độc lập về vấn đề năng lượng và loại bỏ nhiên liệu hóa thạch.

Séc và Mỹ ký bản ghi nhớ về việc mua máy bay F-35
Séc và Mỹ ký bản ghi nhớ về việc mua máy bay F-35

VOV.VN - Việc mua 24 máy bay F-35 thế hệ thứ năm với giá 150 tỷ korun khoảng 6,5 tỷ USD đã được xác nhận hôm nay tại Praha bằng việc ký kết một bản ghi nhớ giữa Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Cernochova và Đại sứ Mỹ tại Cộng hòa Séc Bijan Sabet. Những chiếc đầu tiên theo đơn đặt hàng sẽ đến vào năm 2031 và việc giao hàng hoàn tất vào năm 2035. 

Séc và Mỹ ký bản ghi nhớ về việc mua máy bay F-35

Séc và Mỹ ký bản ghi nhớ về việc mua máy bay F-35

VOV.VN - Việc mua 24 máy bay F-35 thế hệ thứ năm với giá 150 tỷ korun khoảng 6,5 tỷ USD đã được xác nhận hôm nay tại Praha bằng việc ký kết một bản ghi nhớ giữa Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Cernochova và Đại sứ Mỹ tại Cộng hòa Séc Bijan Sabet. Những chiếc đầu tiên theo đơn đặt hàng sẽ đến vào năm 2031 và việc giao hàng hoàn tất vào năm 2035.