Áo trục xuất thêm 4 nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Chính phủ Áo hôm nay (2/2) đã ra lệnh trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga tại Vienna, bao gồm 2 người tại Đại sứ quán Nga và 2 làm việc tại phái bộ Nga tại các cơ quan Liên Hợp Quốc.

Trong một tuyên bố ngắn ngọn, Bộ Ngoại giao Áo cho biết, 2 nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Nga đã có những hành động không phù hợp với tư cách ngoại giao của họ, trong khi 2 người tại phái bộ thường trực tại Liên Hợp Quốc ở Vienna đã có những hành động không phù hợp với Thỏa thuận Trụ sở chính. Những người này sẽ phải rời khỏi Áo trước ngày 8/2.

Các quốc gia Tây Âu và Nga đã nhiều lần trục xuất các nhà ngoại giao của nhau kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine gần một năm trước. Vào tháng 4 năm ngoái, Áo đã trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga. Trong một động thái đáp trả, Nga sau đó cũng đã trục xuất 4 nhà ngoại giao Áo.

Áo là một thành viên Liên minh châu Âu có chính sách trung lập về quân sự, đã viện trợ cho Ukaine nhưng không cung cấp thiết bị quân sự. Thành phố Vienna của Áo cũng được biết đến là trụ sở của các cơ quan Liên Hợp Quốc, bao gồm Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Latvia và Estonia sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga
Latvia và Estonia sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga

VOV.VN - Ngày 23/1, sau Estonia, Bộ Ngoại giao Latvia tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga xuống đại biện lâm thời từ ngày 24/2.

Latvia và Estonia sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga

Latvia và Estonia sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga

VOV.VN - Ngày 23/1, sau Estonia, Bộ Ngoại giao Latvia tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga xuống đại biện lâm thời từ ngày 24/2.

Tổng thống Zelensky không đưa đàm phán với Nga vào nhiệm vụ ngoại giao 2023
Tổng thống Zelensky không đưa đàm phán với Nga vào nhiệm vụ ngoại giao 2023

VOV.VN - Ngày 23/12, Tổng thống V.Zelensky đã đưa ra các nhiệm vụ chính của ngoại giao Ukraine vào năm 2023, tuy nhiên trong số đó không có cuộc đàm phán nào với Nga để giải quyết xung đột Nga - Ukraine.

Tổng thống Zelensky không đưa đàm phán với Nga vào nhiệm vụ ngoại giao 2023

Tổng thống Zelensky không đưa đàm phán với Nga vào nhiệm vụ ngoại giao 2023

VOV.VN - Ngày 23/12, Tổng thống V.Zelensky đã đưa ra các nhiệm vụ chính của ngoại giao Ukraine vào năm 2023, tuy nhiên trong số đó không có cuộc đàm phán nào với Nga để giải quyết xung đột Nga - Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ tự đặt mình bên bờ vực xung đột trực tiếp với Nga
Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ tự đặt mình bên bờ vực xung đột trực tiếp với Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 19/12 cho rằng, "Chính sách nguy hiểm và thiển cận" của Mỹ đã đặt nước này "bên bờ vực xung đột trực tiếp" với Nga.

Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ tự đặt mình bên bờ vực xung đột trực tiếp với Nga

Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ tự đặt mình bên bờ vực xung đột trực tiếp với Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 19/12 cho rằng, "Chính sách nguy hiểm và thiển cận" của Mỹ đã đặt nước này "bên bờ vực xung đột trực tiếp" với Nga.

Thêm 30 nhân viên các cơ quan ngoại giao Nga sẽ rời Mỹ 
Thêm 30 nhân viên các cơ quan ngoại giao Nga sẽ rời Mỹ 

VOV.VN - 30 nhân viên thuộc các cơ quan đại diện nước ngoài của Nga sẽ rời Mỹ vào ngày 1/1/2023 do hạn chế về thị thực.

Thêm 30 nhân viên các cơ quan ngoại giao Nga sẽ rời Mỹ 

Thêm 30 nhân viên các cơ quan ngoại giao Nga sẽ rời Mỹ 

VOV.VN - 30 nhân viên thuộc các cơ quan đại diện nước ngoài của Nga sẽ rời Mỹ vào ngày 1/1/2023 do hạn chế về thị thực.

Bộ Ngoại giao Nga triệu Đại sứ Anh liên quan vụ tấn công Hạm đội biển Đen
Bộ Ngoại giao Nga triệu Đại sứ Anh liên quan vụ tấn công Hạm đội biển Đen

VOV.VN - Ngày 3/11, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Anh tại Moscow - Deborah Bronnert  tới trụ sở. Theo Đại sứ Nga tại London Andrei Kelin, Nga đã trao cho đại sứ Anh bằng chứng về mối liên hệ của London với vụ tấn công Hạm đội biển Đen ở Sevastopol.

Bộ Ngoại giao Nga triệu Đại sứ Anh liên quan vụ tấn công Hạm đội biển Đen

Bộ Ngoại giao Nga triệu Đại sứ Anh liên quan vụ tấn công Hạm đội biển Đen

VOV.VN - Ngày 3/11, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Anh tại Moscow - Deborah Bronnert  tới trụ sở. Theo Đại sứ Nga tại London Andrei Kelin, Nga đã trao cho đại sứ Anh bằng chứng về mối liên hệ của London với vụ tấn công Hạm đội biển Đen ở Sevastopol.