Apple chi 60 triệu USD để hòa giải tranh chấp thương hiệu

Số tiền này được Apple chi như một phần hòa giải trong vụ tranh chấp thương hiệu tại Trung Quốc.

Hãng máy tính khổng lồ thế giới Apple của Mỹ vừa chấp nhận chi 60 triệu USD như một phần hòa giải trong vụ tranh chấp thương hiệu tại Trung Quốc. Thông tin trên vừa được đăng tải trên trang web của Tòa án cao cấp tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc)-nơi thụ lý vụ án tranh chấp trong ngày hôm nay (2/7).

Thông tin cho biết, năm 2009, công ty Apple đã chi 35.000 bảng Anh để mua quyền sử dụng thương hiệu iPad của công ty Proview trên toàn cầu. Tuy nhiên, Công ty Proview Thâm Quyến cho rằng, thỏa thuận đạt được là giữa công ty Apple với chi nhánh của công ty Proview, và công ty này không bị ràng buộc bởi thỏa thuận đó.

Theo luật sư của công ty Proview Thâm Quyến, công ty này muốn Apple chi trả 400 triệu USD cho việc sử dụng thương hiệu Ipad tại thị trường Trung Quốc, tuy nhiên do đang gặp khó khăn về tài chính, nên đã chấp nhận phương án hòa giải trên.

Trung Quốc là thị trường lớn thứ 2 của Apple, sau Mỹ. Hiện sản phẩm máy tính bảng của Apple chiếm hơn 70% thị phần ở Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên