ASEAN hướng tới một thị trường hàng không thống nhất

 Đây là sáng kiến mà Việt Nam là một trong những nước tham gia tích cực và sớm nhất trong ASEAN.

Để góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2012 và kế hoạch Kết nối ASEAN, Ngành Giao thông Vận tải (GTVT) các nước thành viên phải đẩy mạnh triển khai các sáng kiến hợp tác cụ thể về giao thông hàng không, giao không đường bộ và giao thông hàng hải... Đây là chủ đề của Hội nghị Quan chức Cấp cao về giao thông các nước ASEAN lần thứ 32 vừa khai mạc tại Phnom Penh sáng 12/12.


Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận nội dung chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN lần thứ 17, sẽ diễn ra tại Phnom Penh ngày 16/12 tới. Cụ thể, hội nghị sẽ thảo luận, thông qua dự thảo cuối cùng “Tuyên bố của các Bộ trưởng ASEAN để tiến tới thực hiện thị trường hàng không thống nhất ASEAN”; thông qua dự thảo cuối cùng của “Nghị định thư về thực hiện gói cam kết thứ 7 về dịch vụ hàng không ASEAN; thảo luận dự thảo cuối cùng của Nghị định thứ 6 về ga trung chuyển và ga biên giới đường sắt để thực hiện “Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi vận tải hàng hóa quá cảnh”.

Trong đó, sáng kiến xây dựng thị trường hàng không thống nhất ASEAN nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu tham dự. Đây là sáng kiến mà Việt Nam là một trong những nước tham gia tích cực và sớm nhất trong ASEAN.


Bà Trần Thị Thanh Thúy, cán bộ Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ GTVT, thành viên trong đoàn Việt Nam tại Hội nghị cho biết: Việt Nam cũng rất tích cực trong việc chuẩn bị các nội dung để có thể tiến tới ký kết các Hiệp định tự do hóa vận tải hành khách và vận tải hàng hóa trong ASEAN. Đến nay, Việt Nam là một trong những nước đã rất sớm phê duyệt các hiệp định.

Các quan chức giao thông ASEAN cũng sẽ có những cuộc họp với các quan chức giao thông ba nước đối thoại là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc để thảo luận các dự án đã thực hiện trong năm 2011 và các dự án dự kiến trong năm 2012. Trong đó điểm qua kết quả Hội nghị cơ chế tham vấn  hàng hải ASEAN – Trung Quốc, xem xét thông qua các sáng kiến mới của Nhật Bản về việc hợp tác trên lĩnh vực Logistics; đàm phán Hiệp định Hàng không ASEAN-Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên