ASEAN, Mỹ tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Tại cuộc họp lần thứ 13 của Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Mỹ (JCC) diễn ra tại Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta của Indonesia tuần qua, ASEAN và Mỹ đã tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. 

Cuộc họp do Đại diện thường trực của Indonesia tại ASEAN và đại diện phái đoàn Mỹ tại ASEAN đồng chủ trì với sự tham dự của Phó Tổng thư ký ASEAN Michael Tene và Đại diện thường trực các quốc gia thành viên tại ASEAN.

Thông cáo báo chí từ Ban thư ký ASEAN hôm qua (14/4) cho biết, tại cuộc họp hai bên khẳng định quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN-Mỹ ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực hợp tác ở cả ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN. Quan chức hai bên cũng ghi nhận những tiến bộ đã đạt được trong việc thực hiện Kế hoạch Hành động ASEAN-Mỹ (2021-2025). Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của ASEAN trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực.

Cuộc họp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chính như: Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (WPS); thuận lợi hóa thương mại, kinh tế số, giao thông, thành phố thông minh, cơ sở hạ tầng xanh và kết nối; Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs); các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng; giao lưu nhân dân và giáo dục; môi trường, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và năng lượng tái tạo cùng nhiều lĩnh vực khác. Cuộc họp cũng thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Cuộc họp đánh giá cao cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ sự phục hồi của ASEAN, đảm bảo khả năng tiếp cận vaccine công bằng với giá cả phải chăng trong khu vực và sự hỗ trợ của nước này với các nỗ lực của ASEAN trong đối phó với đại dịch Covid-19. Sự hỗ trợ của Mỹ thông qua Quỹ Ứng phó Covid-19 của ASEAN và sự ra đời của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh khu vực tại Hà Nội, Việt Nam vào tháng 10/2021, cũng như khả năng mở rộng hợp tác ASEAN-Mỹ trong lĩnh vực y tế.

Tại cuộc họp, hai bên bàn bạc việc triển khai các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Mỹ trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vào cuối tháng 3
Tổng thống Biden sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vào cuối tháng 3

VOV.VN - Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Joe Biden sẽ chủ trì thượng đỉnh Mỹ-ASEAN tại thủ đô Washington trong hai ngày 28 - 29/3.

Tổng thống Biden sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vào cuối tháng 3

Tổng thống Biden sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vào cuối tháng 3

VOV.VN - Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Joe Biden sẽ chủ trì thượng đỉnh Mỹ-ASEAN tại thủ đô Washington trong hai ngày 28 - 29/3.

Campuchia ủng hộ Mỹ tổ chức Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ
Campuchia ủng hộ Mỹ tổ chức Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã viết thư trả lời Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ. 

Campuchia ủng hộ Mỹ tổ chức Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ

Campuchia ủng hộ Mỹ tổ chức Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã viết thư trả lời Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ. 

ASEAN đang trao đổi về đề xuất của Mỹ tổ chức hội nghị cấp cao trực tiếp
ASEAN đang trao đổi về đề xuất của Mỹ tổ chức hội nghị cấp cao trực tiếp

VOV.VN - ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng luôn sẵn sàng tăng cường đối thoại và hợp tác với các đối tác trong đó có Mỹ, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng phấn đấu vì hòa bình, ổn định và phồn vinh chung.

ASEAN đang trao đổi về đề xuất của Mỹ tổ chức hội nghị cấp cao trực tiếp

ASEAN đang trao đổi về đề xuất của Mỹ tổ chức hội nghị cấp cao trực tiếp

VOV.VN - ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng luôn sẵn sàng tăng cường đối thoại và hợp tác với các đối tác trong đó có Mỹ, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng phấn đấu vì hòa bình, ổn định và phồn vinh chung.