Australia bổ nhiệm tướng David Hurley làm Toàn quyền mới

VOV.VN - Thủ tướng Scott Morrison thông báo tướng David Hurley đang là Thống đốc bang New South Wales sẽ trở thành Toàn quyền thứ 27 của Australia.

Phát biểu tại tòa nhà Quốc hội Australia và sáng nay, Thủ tướng Scott Morrison cho biết, Thống đốc bang New South Wales, David Hurley, là “sự lựa chọn đầu tiên và duy nhất” để thay thế Ngài Toàn quyền Peter Cosgrove sẽ về hưu vào năm tới.

Thủ tướng Scott Morrison thông báo tướng David Hurley đang là Thống đốc bang New South Wales sẽ trở thành Toàn quyền thứ 27 của Australia. Ảnh: ABC News
Ngài David Hurley là Thống đốc bang New South Wales kể từ năm 2014 cho đến nay. Trước đó, ông phục vụ trong quân đội Australia suốt 42 năm liên tiếp. Ngài David Hurley cảm thấy rất vinh dự và mong muốn được tiếp tục đóng góp công sức phục vụ đất nước trên cương vị mới.
 “Tôi cam kết trước người dân Australia rằng tôi cùng với vợ mình sẽ nỗ lực hết mình như những gì chúng tôi đã làm tại bang New South Wales trong 4 năm qua để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong đó bao gồm việc ủng hộ và khuyến khích người dân và cộng đồng. Công nhận những đóng góp của họ và quảng bá những đóng góp của người dân tại Australia và cả ở nước ngoài. Tôi vô cùng tự hào khi được đại diện cho Austrailia với tư cách là Toàn quyền Australia”.

Theo kế hoạch, Ngài Toàn quyền đương nhiệm Peter Cosgrove sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 3/2019. Tuy nhiên, thời điểm đó lại trùng với cuộc bầu cử tại bang New South Wales, nơi Ngài David Hurley đang làm Thống đốc. Và dự kiến tháng 5/2019 cũng sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại Australia. Vì vậy, để đảm bảo sự ổn định, Toàn quyền Peter Cosgrove sẽ được gia hạn thêm một vài tháng và chỉ chuyển giao vị trí cho ngài David Hurley sau khi cuộc tổng tuyển cử tại Australia kết thúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một thiếu niên Australia vừa bị buộc tội khủng bố
Một thiếu niên Australia vừa bị buộc tội khủng bố

VOV.VN - Đối tượng bị tuyên án hôm nay bị bắt vào năm 2016 được đánh giá là một đối tượng có quan điểm cực đoan khi bày tỏ sự thông cảm đối với lực lượng IS.

Một thiếu niên Australia vừa bị buộc tội khủng bố

Một thiếu niên Australia vừa bị buộc tội khủng bố

VOV.VN - Đối tượng bị tuyên án hôm nay bị bắt vào năm 2016 được đánh giá là một đối tượng có quan điểm cực đoan khi bày tỏ sự thông cảm đối với lực lượng IS.

Cơ quan vũ trụ Australia sẽ được đặt tại thành phố Adelaide
Cơ quan vũ trụ Australia sẽ được đặt tại thành phố Adelaide

VOV.VN - Thành phố Adelaide thuộc bang Nam Australia vừa được chọn là nơi đặt trụ sở của Cơ quan vũ trụ Australia.

Cơ quan vũ trụ Australia sẽ được đặt tại thành phố Adelaide

Cơ quan vũ trụ Australia sẽ được đặt tại thành phố Adelaide

VOV.VN - Thành phố Adelaide thuộc bang Nam Australia vừa được chọn là nơi đặt trụ sở của Cơ quan vũ trụ Australia.

Australia thành lập Cơ quan chống tham nhũng mới
Australia thành lập Cơ quan chống tham nhũng mới

VOV.VN - Chính phủ Australia thành lập Cơ quan chống tham nhũng mới sau khi chịu nhiều sức ép về việc tăng cường tính liêm chính của bộ máy công quyền.

Australia thành lập Cơ quan chống tham nhũng mới

Australia thành lập Cơ quan chống tham nhũng mới

VOV.VN - Chính phủ Australia thành lập Cơ quan chống tham nhũng mới sau khi chịu nhiều sức ép về việc tăng cường tính liêm chính của bộ máy công quyền.

Động đất 6 độ richter làm rung chuyển đông bắc Australia
Động đất 6 độ richter làm rung chuyển đông bắc Australia

VOV.VN - Trận động đất mạnh 6 độ richter đã làm rung chuyển khu vực hòn đảo Norfolk của Australia sáng 6/12.

Động đất 6 độ richter làm rung chuyển đông bắc Australia

Động đất 6 độ richter làm rung chuyển đông bắc Australia

VOV.VN - Trận động đất mạnh 6 độ richter đã làm rung chuyển khu vực hòn đảo Norfolk của Australia sáng 6/12.

Australia chuẩn bị công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel
Australia chuẩn bị công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

VOV.VN - Báo chí Australia đưa tin, ngày 11/12 Chính phủ Australia dự kiến thông qua việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Australia chuẩn bị công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

Australia chuẩn bị công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

VOV.VN - Báo chí Australia đưa tin, ngày 11/12 Chính phủ Australia dự kiến thông qua việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.