Australia bỏ yêu cầu tiêm chủng đối với du khách quốc tế

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 6/7, Australia sẽ mở cửa hoàn toàn biên giới quốc tế như giai đoạn trước dịch bệnh Covid-19 đối với tất cả du khách quốc tế, bất kể tình trạng tiêm chủng.

Australia sẽ không yêu cầu người từ nước ngoài khi nhập cảnh phải khai báo tình trạng tiêm chủng bắt đầu từ ngày 6/7, đánh dấu việc loại bỏ hoàn toàn các hạn chế về thủ tục nhập cảnh liên quan đến đại dịch Covid-19 để đưa cuộc sống trở lại như bình thường. 

Người từ nước ngoài khi đến Australia vào thời điểm hiện tại đều được yêu cầu cung cấp thông tin về tình trạng tiêm chủng và những người chưa tiêm phòng vaccine Covid-19 sẽ phải nộp đơn xin quyền miễn trừ. Tuy nhiên, bắt đầu từ 6/7 tới, quy định này sẽ được bãi bỏ khi Australia không còn yêu cầu xuất trình chứng nhận tiêm chủng vaccine Covid-19 đối với du khách khách quốc tế.

Theo quyết định mới nhất, bắt đầu từ ngày 6/7, Australia sẽ mở cửa hoàn toàn biên giới quốc tế như giai đoạn trước dịch bệnh Covid-19 đối với tất cả du khách quốc tế, bất kể tình trạng tiêm chủng. Thay đổi mới này sẽ được áp dụng đối với cả du khách đến Australia bằng đường hàng không và đường biển.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 3/7, Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler cho biết, quyết định mới được ban hành dựa trên lời khuyên cập nhật của cơ quan y tế quốc gia. Tuy nhiên, Bộ trưởng Butler cũng yêu cầu du cần chú ý tuân thủ các quy định về đeo khẩu trang của các hãng hàng không và quy định phòng dịch của các địa phương tại Australia.

Trước khi ban hành quy định mới, du khách nước ngoài đến Australia đều phải khai báo y tế, trong đó những người chưa tiêm đầy đủ vaccine Covid-19 đều phải nộp đơn xin quyền miễn trừ. Và trong tháng 5 vừa qua, đã có hơn 1.000 người nước ngoài không tiêm chủng hoặc chưa tiêm đầy đủ vaccine đã nộp đơn xin miễn trừ, nhưng chỉ có gần 160 trường hợp được cấp phép nhập cảnh vì lý do nhân đạo.

Quyết định bỏ yêu cầu khai báo tình trạng tiêm chủng đối với người nhập cảnh được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang lây lan mạnh tại Australia. Ngày 3/7, nước này ghi nhận hơn 30.000 ca nhiễm mới, đồng thời ghi nhận cột mốc hơn 10.000 nạn nhân tử vong do Covid-19 kể từ đầu đại dịch cho đến nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 10.000 ca tử vong do Covid-19 tại Australia
Hơn 10.000 ca tử vong do Covid-19 tại Australia

VOV.VN - Số ca tử vong do bệnh Covid-19 tại Australia hôm nay (3/7) đã vượt qua con số 10.000 trường hợp, trong đó có hơn 7.000 nạn nhân tử vong trong 6 tháng qua. 

Hơn 10.000 ca tử vong do Covid-19 tại Australia

Hơn 10.000 ca tử vong do Covid-19 tại Australia

VOV.VN - Số ca tử vong do bệnh Covid-19 tại Australia hôm nay (3/7) đã vượt qua con số 10.000 trường hợp, trong đó có hơn 7.000 nạn nhân tử vong trong 6 tháng qua. 

Căng thẳng quan hệ Trung Quốc và Australia khó có thể hạ nhiệt
Căng thẳng quan hệ Trung Quốc và Australia khó có thể hạ nhiệt

VOV.VN - Australia tuyên bố sẽ không nhượng bộ trên các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, trong khi phía Trung Quốc cho rằng khả năng tái khởi động quan hệ song phương đang phai nhạt theo thời gian.

Căng thẳng quan hệ Trung Quốc và Australia khó có thể hạ nhiệt

Căng thẳng quan hệ Trung Quốc và Australia khó có thể hạ nhiệt

VOV.VN - Australia tuyên bố sẽ không nhượng bộ trên các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, trong khi phía Trung Quốc cho rằng khả năng tái khởi động quan hệ song phương đang phai nhạt theo thời gian.

Australia cần chuẩn bị ứng phó với làn sóng Covid-19 thứ 3
Australia cần chuẩn bị ứng phó với làn sóng Covid-19 thứ 3

VOV.VN - Dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục lây lan trên diện rộng tại Australia khiến chính quyền nước này lo ngại có thể sẽ phải đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ ba trong những tháng tới.

Australia cần chuẩn bị ứng phó với làn sóng Covid-19 thứ 3

Australia cần chuẩn bị ứng phó với làn sóng Covid-19 thứ 3

VOV.VN - Dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục lây lan trên diện rộng tại Australia khiến chính quyền nước này lo ngại có thể sẽ phải đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ ba trong những tháng tới.