Australia cấm các nghị sĩ công du nước ngoài do lo ngại Covid-19

VOV.VN - Ngoài việc cấm các nghị sĩ công du nước ngoài, Quốc hội Australia còn xem xét dừng đi lại với châu Âu để làm chậm đà lây lan của Covid-19.

Trong bối cảnh số lượng ca mắc Covid-19 gia tăng nhanh chóng, hôm 12/3, Quốc hội Australia đã quyết định dừng mọi chuyến công du nước ngoài của tất cả các nghị sĩ đồng thời cho biết đang xem xét về khả năng dừng đi lại với châu Âu để làm chậm lại việc lây lan Covid-19.

Chống Covid-19 ở Australia. Ảnh: Herald Sun.

Covid-19 đang gia tăng tốc độ lây lan tại Australia khi trong ngày hôm nay, nước này xác nhận thêm khoảng 30 ca bệnh nâng tổng số người bị Covid-19 lên đến 155 trường hợp.

Sự lây lan của Covid-19 đang được cho là có khả năng tiếp tục tăng nhanh khi vừa phát hiện 1 loạt trường hợp là những người từng tiếp xúc với nhiều người bị Covid-19 như 1 nhân viên của hãng hàng không Virgin, 1 sinh viên trường Đại học La Trope và 1 sinh viên trường Đại học Tasmania và 1 người vừa tham gia 1 đại nhạc hội vào cuối tuần qua tại thành phố Melbourne và 1 người vừa tới xem trận chung kết giải Criket T20 tại bang Victoria, nơi quy tụ hơn 86 nghìn người.

Trong bối cảnh số ca Covid-19 gia tăng nhanh chóng, trong dư luận Australia đã xuất hiện ý kiến về việc đóng cửa hoàn toàn biên giới để hạn chế sự lây lan. Mặc dù chưa đến mức phải thực thi biện pháp này song sau khi Mỹ vừa quyết định ngừng đi lại với châu Âu, Thủ tướng Scott Morrison cũng đã đề nghị các chuyên gia tư vấn y tế của liên bang và các bang xem xét về việc có nên dừng đi lại với châu Âu hay không. Các chuyên gia cho rằng, vào thời điểm này, Australia chưa nên thắt chặt việc đi lại song cho biết sẽ thường xuyên xem xét tình hình và ngày mai sẽ có phản hồi chính thức về đề nghị của Thủ tướng.

Hôm nay, Hạ viện và Thượng viện Australia cũng ra tuyên bố chung trong đó nêu rõ do việc đi công tác nước ngoài tiềm ẩn vấn đề nên đề nghị tất cả các nghị sĩ không đi công tác nước ngoài trong tháng 3 và tháng 4 năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người phát ngôn Y tế: Trung Quốc đã vượt qua giai đoạn “đỉnh dịch” Covid-19
Người phát ngôn Y tế: Trung Quốc đã vượt qua giai đoạn “đỉnh dịch” Covid-19

VOV.VN - Người phát ngôn ngành y tế Trung Quốc khẳng định nước này đã vượt qua giai đoạn “đỉnh dịch” Covid-19.

Người phát ngôn Y tế: Trung Quốc đã vượt qua giai đoạn “đỉnh dịch” Covid-19

Người phát ngôn Y tế: Trung Quốc đã vượt qua giai đoạn “đỉnh dịch” Covid-19

VOV.VN - Người phát ngôn ngành y tế Trung Quốc khẳng định nước này đã vượt qua giai đoạn “đỉnh dịch” Covid-19.

Số người mắc Covid-19 tại Nhật Bản tăng nhanh
Số người mắc Covid-19 tại Nhật Bản tăng nhanh

VOV.VN - Theo Bộ Y tế Nhật Bản, đến thời điểm chiều 12/3 đã có 627 người bên trong Nhật Bản bị nhiễm Covid-19, số người chết tăng lên 24 người.

Số người mắc Covid-19 tại Nhật Bản tăng nhanh

Số người mắc Covid-19 tại Nhật Bản tăng nhanh

VOV.VN - Theo Bộ Y tế Nhật Bản, đến thời điểm chiều 12/3 đã có 627 người bên trong Nhật Bản bị nhiễm Covid-19, số người chết tăng lên 24 người.

Dịch Covid-19: Bắc Kinh cách ly 14 ngày tất cả khách đến từ nước ngoài
Dịch Covid-19: Bắc Kinh cách ly 14 ngày tất cả khách đến từ nước ngoài

VOV.VN - Để phòng chống dịch Covid-19, Bắc Kinh (Trung Quốc) đã ban bố quy định tất cả người đến từ nước ngoài đều phải cách ly 14 ngày.

Dịch Covid-19: Bắc Kinh cách ly 14 ngày tất cả khách đến từ nước ngoài

Dịch Covid-19: Bắc Kinh cách ly 14 ngày tất cả khách đến từ nước ngoài

VOV.VN - Để phòng chống dịch Covid-19, Bắc Kinh (Trung Quốc) đã ban bố quy định tất cả người đến từ nước ngoài đều phải cách ly 14 ngày.