Australia cam kết thúc đẩy hợp tác quốc tế thích ứng với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Chính phủ Australia cam kết sẽ tăng cường hợp tác với hơn 100 quốc gia trên thế giới trong các chương trình hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu và các vấn đề đi kèm bao gồm các tác động về kinh tế, xã hội và an ninh.

Trước thềm Hội nghị quốc tế của Liên Hợp Quốc về thích ứng với khí hậu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai (26/1), chính phủ Australia cam kết sẽ hợp tác với hơn 100 quốc gia trên thế giới trong các nỗ lực nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu các tác động từ hạn hán, bão lụt, nước biển dâng đang làm trầm trọng thêm các mối đe dọa về kinh tế, xã hội và an ninh của rất nhiều quốc gia.

Dự kiến tại Hội nghị của Liên Hợp Quốc vào sáng 26/1, Bộ trưởng Môi trường Sussan Ley sẽ có bài phát biểu về chiến lược quốc gia mới của Australia nhằm thích ứng và đối phó với tác động của biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

Bài phát biểu của bà Ley sẽ nhấn mạnh cam kết của Australia trong việc hợp tác với cộng đồng quốc tế bằng việc tham gia Liên minh đầu tư thích ứng với khí hậu, một sáng kiến của Liên Hợp Quốc nhằm tăng cường hợp tác giữa các chính phủ và lĩnh vực tư nhân để giảm thiểu rủi ro về khí hậu trong đầu tư. Và để thể hiện cam kết xây dựng một thế giới thích ứng tốt hơn với khí hậu, Australia đã quyết định đóng góp 1,5 tỷ AUD cho các chương trình chống biến đổi khí hậu toàn cầu trong giai đoạn 2021-2025, tăng 50% kinh phí đóng góp so với giai đoạn trước.

Trong một tuyên bố vào cuối tuần qua, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho hay chính phủ của ông sẽ không thay đổi các mục tiêu giảm phát thải vào năm 2030 hoặc đăng ký mục tiêu mới vào năm 2035 trước thềm hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ diễn ra tại Anh trong năm nay. Australia hiện đang bị nhiều quốc gia chỉ trích về chiến lược giảm phát thải, tuy nhiên chính phủ nước này khẳng định sẽ tập trung đầu tư và phát triển các công nghệ phát thải thấp chứ không đặt nặng vấn đề đưa ra các mục tiêu cắt giảm lượng khí thải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đánh dấu sự trở lại trong nỗ lực chung chống biến đổi khí hậu toàn cầu
Mỹ đánh dấu sự trở lại trong nỗ lực chung chống biến đổi khí hậu toàn cầu

VOV.VN - Mỹ sẽ đánh dấu sự quay trở lại trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu, bằng việc tham gia các cuộc đối thoại cấp cao để bảo vệ người dân và nền kinh tế thế giới trước ảnh hưởng của tình trạng ấm nóng toàn cầu.

Mỹ đánh dấu sự trở lại trong nỗ lực chung chống biến đổi khí hậu toàn cầu

Mỹ đánh dấu sự trở lại trong nỗ lực chung chống biến đổi khí hậu toàn cầu

VOV.VN - Mỹ sẽ đánh dấu sự quay trở lại trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu, bằng việc tham gia các cuộc đối thoại cấp cao để bảo vệ người dân và nền kinh tế thế giới trước ảnh hưởng của tình trạng ấm nóng toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Biden sắp công bố chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu
Tổng thống Mỹ Biden sắp công bố chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một vài ngày tới sẽ công bố các chính sách để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Tổng thống Mỹ Biden sắp công bố chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu

Tổng thống Mỹ Biden sắp công bố chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một vài ngày tới sẽ công bố các chính sách để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo thế giới hoan nghênh Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris
Lãnh đạo thế giới hoan nghênh Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris

VOV.VN - Ngay trong ngày đầu tiên cầm quyền, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp về việc Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris. Động thái này đã được lãnh đạo nhiều nước trên thế giới hoan nghênh.

Lãnh đạo thế giới hoan nghênh Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris

Lãnh đạo thế giới hoan nghênh Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris

VOV.VN - Ngay trong ngày đầu tiên cầm quyền, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp về việc Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris. Động thái này đã được lãnh đạo nhiều nước trên thế giới hoan nghênh.

Anh gây sức ép với Australia về vấn đề biến đổi khí hậu
Anh gây sức ép với Australia về vấn đề biến đổi khí hậu

VOV.VN - Anh sẽ là chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc vào năm tới.

Anh gây sức ép với Australia về vấn đề biến đổi khí hậu

Anh gây sức ép với Australia về vấn đề biến đổi khí hậu

VOV.VN - Anh sẽ là chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc vào năm tới.

Người dân Australia phản đối Chính phủ không chống biến đổi khí hậu
Người dân Australia phản đối Chính phủ không chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Người Australia đã đổ xuống đường phản đối việc chính phủ không có hành động chống biến đổi khí hậu.

Người dân Australia phản đối Chính phủ không chống biến đổi khí hậu

Người dân Australia phản đối Chính phủ không chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Người Australia đã đổ xuống đường phản đối việc chính phủ không có hành động chống biến đổi khí hậu.

Dệt may là ngành gây ô nhiễm môi trường thứ 2 thế giới
Dệt may là ngành gây ô nhiễm môi trường thứ 2 thế giới

VOV.VN - Ngành dệt may đáp ứng nhu cầu mặc của con người và tạo ra nhiều việc làm. Nhưng mặt trái của nó cũng rất lớn khi gây ra ô nhiễm cao toàn diện...

Dệt may là ngành gây ô nhiễm môi trường thứ 2 thế giới

Dệt may là ngành gây ô nhiễm môi trường thứ 2 thế giới

VOV.VN - Ngành dệt may đáp ứng nhu cầu mặc của con người và tạo ra nhiều việc làm. Nhưng mặt trái của nó cũng rất lớn khi gây ra ô nhiễm cao toàn diện...

Ngành thời trang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường như thế nào?
Ngành thời trang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường như thế nào?

VOV.VN - Quần áo là nhu cầu quan trọng đối với con người nhưng có một thực tế khắc nghiệt là ngành thời trang đang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường rất lớn.

Ngành thời trang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường như thế nào?

Ngành thời trang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường như thế nào?

VOV.VN - Quần áo là nhu cầu quan trọng đối với con người nhưng có một thực tế khắc nghiệt là ngành thời trang đang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường rất lớn.