Australia cân nhắc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em

VOV.VN - Australia bắt đầu cân nhắc về việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em khi số em bị Covid-19 nhiễm biến chủng Delta tăng hơn so với các biến chủng khác.

Đợt bùng phát dịch Covid-19 đang diễn ra tại Australia khiến dư luận lo ngại khi số lượng trẻ em mắc Covid-19 do biến chủng Delta nhiều hơn so với các đợt dịch trước. Hiện nay, hàng nghìn học sinh ở thành phố Sydney đang được yêu cầu phải cách ly vì có bạn học mắc Covid-19.

Hồi tháng 6 vừa qua, 5 trường học ở thành phố Melbourne cũng đã phát hiện có học sinh mắc Covid-19 do biến chủng Delta, làm dấy lên lo ngại virus đã lây lan từ học sinh sang học sinh.

Thực tế này đang khiến dư luận đặt câu hỏi về việc biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 dường như dễ lây lan giữa trẻ em hơn so với những người lớn tuổi.

Nếu như trong các đợt bùng phát năm 2020, số lượng những người lớn tuổi mắc bệnh và tử vong vì Covid-19 chiếm đa số, thì nay xu hướng này đang có sự thay đổi.

Theo số liệu thống kê mới công bố của Cơ quan quản lý bệnh tật Australia, tính từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ở nước này năm 2020, đến nay nhóm tuổi từ 20-29 là những người mắc Covid-19 nhiều nhất với hơn 6.700 trường hợp và có 4.243 người mắc Covid-19 ở độ tuổi từ 19 tuổi trở xuống. Trong khi đó, tổng số ca bệnh ở những người từ 60 tuổi trở lên là hơn 6.000 trường hợp.

Tiến sỹ Kirsty Short, nhà virus học tại Đại học Queensland cho biết, dù ở Anh có nhiều người trẻ tuổi mắc Covid-19, cho đến nay các nhà khoa học vẫn  chưa thể khẳng định được việc biến chủng Delta dễ lây lan ở những người ít tuổi. Phó giáo sư Catherine Bennett, người đứng đầu khoa dịch tễ thuộc trường Đại học Deakin cho rằng, “vì biến chủng Delta lây lan nhanh, theo ước tính nhanh hơn 50% so với biến chủng Alpha. vì thế nó dễ làm nhiều người nhiễm bệnh. Có thể số lượng người lớn nhiễm biến chủng Delta vẫn nhiều hơn, song giờ đây trẻ em cũng nằm trong nhóm đối tượng có thể lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng”.

Trước thực trạng này, dư luận Australia bắt đầu thảo luận về việc trẻ em có nên tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer, loại vaccine có thể được sử dụng đối với trẻ em từ 12 tuổi trở lên để bảo vệ bản thân cũng như hạn chế sự lây lan biến chủng Delta. Bên cạnh đó, việc đưa trẻ em vào chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cũng được cân nhắc là do nếu các em nhỏ được tiêm vaccine sẽ góp phần đưa Australia tiến đến gần hơn với mục tiêu tạo được miễn dịch cộng đồng với tỷ lệ 85% dân số, tương đương với 21,5 triệu người tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Dù vậy, vẫn có một số vấn đề cần phải cân nhắc.

Thứ nhất, Australia chưa cấp phép sử dụng vaccine ngừa Covid-19 ở những người dưới 16 tuổi.  Hiện tại, cơ quan quản lý dược phẩm của Australia đã cấp phép sử dụng tạm thời cho 3 & Johnson. Trong đó, vaccine AstraZeneca và Johnson &à Johnson chỉ được dùng cho người từ 18 tuổi trở lên trong khi vaccine của Pfizer được dùng cho người từ 16 tuổi trở lên.  Ngoài 3 vaccine này, Cơ quan quản lý dược phẩm của Australia cũng đang bắt đầu quá trình xem xét cấp phép cho vaccine của Moderna. Nếu được thông qua, Moderna có thể là vaccine đầu tiên được Australia cấp phép tiêm cho những người từ 12 tuổi trở lên.      

Thứ hai là nguồn cung vaccine. Australia hiện đang phụ thuộc vào nguồn cung vaccine từ nước ngoài đối với vaccine Pfizer, loại vaccine được khuyến cáo sử dụng cho những người dưới 60 tuổi tại Australia. Vì thế, nếu trẻ em cũng trở thành đối tượng cần phải tiêm vaccine thì nhiều khả năng sẽ được khuyến cáo sử dụng vaccine của Pfizer. Điều này sẽ tạo thêm sức ép đối với chương trình tiêm chủng của Australia và càng khiến cho tình trạng thiếu vaccine trở nên trầm trọng hơn.

Theo Bộ trưởng Y tế Greg Hunt, Cơ quan quản lý dược phẩm Australia hiện đang xem xét cấp phép sử dụng tạm thời vaccine của Pfizer cho trẻ em từ 12-15 tuổi. Dù vậy, chính phủ Australia vẫn chưa đưa những người dưới 18 tuổi vào danh sách khuyến khích tiêm chủng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia bắt đầu tiêm chủng Covid-19 cho trẻ em, nhận vaccine từ Nhật-Australia-Mỹ
Indonesia bắt đầu tiêm chủng Covid-19 cho trẻ em, nhận vaccine từ Nhật-Australia-Mỹ

VOV.VN - Indonesia đã bắt đầu chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ em trong bối cảnh số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại quốc gia này tăng vọt.

Indonesia bắt đầu tiêm chủng Covid-19 cho trẻ em, nhận vaccine từ Nhật-Australia-Mỹ

Indonesia bắt đầu tiêm chủng Covid-19 cho trẻ em, nhận vaccine từ Nhật-Australia-Mỹ

VOV.VN - Indonesia đã bắt đầu chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ em trong bối cảnh số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại quốc gia này tăng vọt.

Campuchia tính tiêm phòng mũi vaccine Covid-19 thứ 3 và tiêm cho trẻ em
Campuchia tính tiêm phòng mũi vaccine Covid-19 thứ 3 và tiêm cho trẻ em

VOV.VN - Ngày 26/6, tại buổi lễ đón nhận 1 triệu liều vaccine Sinovac của Trung Quốc, quan chức Chính phủ Campuchia cho biết nước này đang xem xét việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 18 tuổi và tiêm liều thứ 3 cho những người đã được tiêm phòng.

Campuchia tính tiêm phòng mũi vaccine Covid-19 thứ 3 và tiêm cho trẻ em

Campuchia tính tiêm phòng mũi vaccine Covid-19 thứ 3 và tiêm cho trẻ em

VOV.VN - Ngày 26/6, tại buổi lễ đón nhận 1 triệu liều vaccine Sinovac của Trung Quốc, quan chức Chính phủ Campuchia cho biết nước này đang xem xét việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 18 tuổi và tiêm liều thứ 3 cho những người đã được tiêm phòng.

Ấn Độ có thể tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em trên 2 tuổi từ tháng 9/2021
Ấn Độ có thể tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em trên 2 tuổi từ tháng 9/2021

VOV.VN - Công ty Dược Ấn Độ - Bharat Biotech và nhiều đối tác khác đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 cho trẻ em với hy vọng sẽ cho ra sản phẩm trong tháng 9 hoặc tháng 10 tới.

Ấn Độ có thể tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em trên 2 tuổi từ tháng 9/2021

Ấn Độ có thể tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em trên 2 tuổi từ tháng 9/2021

VOV.VN - Công ty Dược Ấn Độ - Bharat Biotech và nhiều đối tác khác đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 cho trẻ em với hy vọng sẽ cho ra sản phẩm trong tháng 9 hoặc tháng 10 tới.