Australia cảnh báo tin tặc xâm nhập hệ thống thông tin chính phủ

VOV.VN - Trung tâm an ninh mạng Australia cảnh báo, tội phạm mạng có thể xâm nhập vào hệ thống bảo mật thông tin của Chính phủ nước này trong vòng 3 năm tới.

Báo cáo “Mối đe dọa 2016” do Trung tâm an ninh mạng Australia chính thức công bố hôm nay cho biết, tin tặc nước ngoài sẽ là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với mạng lưới thông tin của chính phủ trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Reuters

Trước mắt, tin tặc chỉ có thể xâm nhập vào các hệ thống được bảo mật kém, song có thể sẽ nhanh chóng phá vỡ các hệ thống thông tin được bảo mật chặt chẽ và nghiêm ngặt của chính phủ.

Bộ trưởng phụ trách an ninh mạng Dan Tehan nêu rõ, chính phủ Australia phải thực thi các biện pháp cần thiết để giữ mạng lưới thông tin an toàn bởi các mối đe dọa đối với an ninh mạng luôn hiện hữu.

Theo ông Tehan, trong vòng 3 năm tới, tội phạm mạng có thể xâm nhập và phá hủy hệ thống bảo mật thông tin của chính phủ nếu không có biện pháp ngăn chặn ngay từ bây giờ.

Hiện, cơ quan này đã ghi nhận các hoạt động gián điệp nhằm vào hệ thống mạng của Australia, nhằm khai thác các thông tin phục vụ cho mục đích tình báo về chiến lược, hoạt động và thương mại.

Thống kê cho thấy, các cơ quan của Chính phủ Australia đã trở thành mục tiêu của hơn 1.000 vụ tấn công mạng trong 18 tháng qua, tính đến ngày 30/6 năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sợ tin tặc, Anh cấm bộ trưởng đeo Apple Watch trong lúc họp
Sợ tin tặc, Anh cấm bộ trưởng đeo Apple Watch trong lúc họp

Các Bộ trưởng Anh đã bị cấm đeo đồng hồ thông minh Apple Watch trong các cuộc họp của Chính phủ, do lo ngại có thể bị tin tặc Nga tấn công.

Sợ tin tặc, Anh cấm bộ trưởng đeo Apple Watch trong lúc họp

Sợ tin tặc, Anh cấm bộ trưởng đeo Apple Watch trong lúc họp

Các Bộ trưởng Anh đã bị cấm đeo đồng hồ thông minh Apple Watch trong các cuộc họp của Chính phủ, do lo ngại có thể bị tin tặc Nga tấn công.

FBI: Tin tặc nước ngoài xâm nhập vào hệ thống bầu cử Mỹ
FBI: Tin tặc nước ngoài xâm nhập vào hệ thống bầu cử Mỹ

VOV.VN - FBI đã thu thập được những bằng chứng cho thấy tin tặc nước ngoài đang xâm nhập vào hệ thống bầu cử của 2 bang tại Mỹ trong những tuần gần đây.

FBI: Tin tặc nước ngoài xâm nhập vào hệ thống bầu cử Mỹ

FBI: Tin tặc nước ngoài xâm nhập vào hệ thống bầu cử Mỹ

VOV.VN - FBI đã thu thập được những bằng chứng cho thấy tin tặc nước ngoài đang xâm nhập vào hệ thống bầu cử của 2 bang tại Mỹ trong những tuần gần đây.

Mỹ lo ngại nguy cơ tin tặc nước ngoài phá hoại bầu cử Tổng thống
Mỹ lo ngại nguy cơ tin tặc nước ngoài phá hoại bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Tình báo Mỹ lo ngại tin tặc nước ngoài có thể tìm cách phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới bằng các cuộc tấn công mạng.

Mỹ lo ngại nguy cơ tin tặc nước ngoài phá hoại bầu cử Tổng thống

Mỹ lo ngại nguy cơ tin tặc nước ngoài phá hoại bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Tình báo Mỹ lo ngại tin tặc nước ngoài có thể tìm cách phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới bằng các cuộc tấn công mạng.