Australia cấp phép sử dụng vaccine Pfizer cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên

VOV.VN - Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Australia thông báo cấp phép sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi.

Sáng nay (23/7), Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Australia cho biết, cơ quan này vừa cấp phép sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi.

Trước đó, vaccine này cũng đã được cấp phép sử dụng cho người từ 16 tuổi trở lên. Như vậy, từ thời điểm hiện này tại Australia, vaccine Pfizer không chỉ được sử dụng cho người lớn mà còn chính thức được sử dụng cho cả trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Australia cho biết, quyết định này được đưa ra dựa trên các nghiên cứu về việc sử dụng vaccine này đối với trẻ em từ 12 tuổi cho đến 15 tuổi cho thấy vaccine an toàn và hiệu quả đối với nhóm tuổi này. Việc sử dụng vaccine cho trẻ em trong nhóm tuổi này cũng đã nhận được sự ủng hộ của hội đồng các chuyên gia tư vấn độc lập về vaccine.

Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết, sau quyết định của Cơ quan quản lý dược phẩm Australia, chính phủ Australia đang lên kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em và sẽ làm việc chặt chẽ với Nhóm tư vấn về vaccine về việc triển khai việc tiêm vaccine cho trẻ em trong đó sẽ cân nhắc những đối tượng ưu tiên cũng như cách thức để tiêm vaccine cho trẻ em.

Truyền thông Australia cho hay, các trẻ em trong nhóm ưu tiên sẽ được tiêm trước trong khi đó các em nhỏ khác có thể sẽ được tiêm sau khi vaccine đã được tiêm xong cho người lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ủy ban ASEAN tại Canberra phát huy vai trò cầu nối giữa các nước thành viên với Australia
Ủy ban ASEAN tại Canberra phát huy vai trò cầu nối giữa các nước thành viên với Australia

VOV.VN - Ủy ban ASEAN tại Canberra tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược giữa ASEAN và Australia về mọi mặt nhằm thúc đẩy lợi ích chung của các nước và người dân ASEAN tại Australia.

Ủy ban ASEAN tại Canberra phát huy vai trò cầu nối giữa các nước thành viên với Australia

Ủy ban ASEAN tại Canberra phát huy vai trò cầu nối giữa các nước thành viên với Australia

VOV.VN - Ủy ban ASEAN tại Canberra tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược giữa ASEAN và Australia về mọi mặt nhằm thúc đẩy lợi ích chung của các nước và người dân ASEAN tại Australia.

Australia đẩy nhanh tiêm chủng, Thái Lan vận dụng y học cổ truyền chữa Covid-19
Australia đẩy nhanh tiêm chủng, Thái Lan vận dụng y học cổ truyền chữa Covid-19

VOV.VN - Chính quyền liên bang Australia vừa quyết định tăng thêm số lượng các hiệu thuốc và bác sỹ gia đình được tiêm vaccine Covid-19 AstraZeneca để đẩy nhanh hơn nữa kế hoạch tiêm chủng cho người dân. Còn Thái Lan đẩy mạnh áp dụng y học cổ truyền để chữa bệnh này.

Australia đẩy nhanh tiêm chủng, Thái Lan vận dụng y học cổ truyền chữa Covid-19

Australia đẩy nhanh tiêm chủng, Thái Lan vận dụng y học cổ truyền chữa Covid-19

VOV.VN - Chính quyền liên bang Australia vừa quyết định tăng thêm số lượng các hiệu thuốc và bác sỹ gia đình được tiêm vaccine Covid-19 AstraZeneca để đẩy nhanh hơn nữa kế hoạch tiêm chủng cho người dân. Còn Thái Lan đẩy mạnh áp dụng y học cổ truyền để chữa bệnh này.

Xuất khẩu rượu vang của Australia tìm thị trường mới sau căng thẳng với Trung Quốc
Xuất khẩu rượu vang của Australia tìm thị trường mới sau căng thẳng với Trung Quốc

VOV.VN - Xuất khẩu rượu vang của Australia sang Anh đã đạt mức cao kỷ lục trong 10 năm trở lại đây, một động thái cho thấy mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước này đang tìm kiếm các thị trường tiêu thụ mới.

Xuất khẩu rượu vang của Australia tìm thị trường mới sau căng thẳng với Trung Quốc

Xuất khẩu rượu vang của Australia tìm thị trường mới sau căng thẳng với Trung Quốc

VOV.VN - Xuất khẩu rượu vang của Australia sang Anh đã đạt mức cao kỷ lục trong 10 năm trở lại đây, một động thái cho thấy mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước này đang tìm kiếm các thị trường tiêu thụ mới.