Australia chi gần 2 tỉ AUD nâng cấp hệ thống tên lửa chiến lược

VOV.VN - Sáng 05/01, Bộ Quốc phòng Australia thông báo quyết định của Chính phủ về việc nâng cấp hệ thống tên lửa chiến lược của nước này với ngân sách gần 2 tỉ đô la Australia (AUD) để mua các hệ thống tên lửa của Mỹ và Na Uy. 

Trả lời báo chí sáng 05/01, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Pat Conroy khẳng định, Bộ Quốc phòng Australia đã hoàn tất các thỏa thuận mua 20 hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) của tập đoàn Lockheed Martin, Mỹ, dự kiến bàn giao vào năm 2026; đồng thời ký một thỏa thuận khác để mua Tên lửa tấn công hải quân chiến lược (NSM) do Na Uy sản xuất, dự kiến bắt đầu được trang bị cho các tàu chiến Australia vào năm 2024. Chi phí chính xác của các thoả thuận trên được giữ bí mật vì lý do an ninh, nhưng Bộ Quốc phòng Australia xác nhận con số tổng thể là khoảng 2 tỷ AUD.

Theo Bộ trưởng Pat Conroy, thoả thuận mua sắm hệ thống tên lửa HIMARS của Mỹ là một phần của Chương trình hợp tác phát triển tên lửa tấn công chính xác cao giữ Mỹ và Australia trong khuôn khổ AUKUS, cho phép quân đội Australia sở hữu hệ thống tên lửa tấn công chiến lược mặt đất có tầm bắn xa tới hơn 500km.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2022, Bộ Quốc phòng Australia cũng thông tin về chương trình triển khai các hệ thống tên lửa tầm xa dọc bờ biển phía Bắc nhằm củng cố năng lực phòng thủ trong bối cảnh nguy cơ xung đột tại khu vực đang có xu hướng leo thang. 

Bên cạnh thoả thuận với Mỹ, Australia cũng sẽ hợp tác với công ty Kongsberg của Na Uy để sản xuất và thay thế các tên lửa chống hạm Harpoon đã cũ trên các tàu khu trục lớp Hobart và tàu khu trục lớp Anzac của Hải quân Hoàng gia Australia từ năm 2024./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai trực thăng tại Australia va chạm khiến nhiều người thương vong
Hai trực thăng tại Australia va chạm khiến nhiều người thương vong

VOV.VN - Cảnh sát Australia vừa cho biết, ít nhất 4 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương, trong đó 3 người đang trong tình trạng nguy kịch, khi 2 chiếc trực thăng va chạm vào nhau giữa không trung tại điểm du lịch nổi tiếng Gold Coast của nước này vào lúc 14h chiều 2/1 (theo giờ địa phương).

Hai trực thăng tại Australia va chạm khiến nhiều người thương vong

Hai trực thăng tại Australia va chạm khiến nhiều người thương vong

VOV.VN - Cảnh sát Australia vừa cho biết, ít nhất 4 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương, trong đó 3 người đang trong tình trạng nguy kịch, khi 2 chiếc trực thăng va chạm vào nhau giữa không trung tại điểm du lịch nổi tiếng Gold Coast của nước này vào lúc 14h chiều 2/1 (theo giờ địa phương).

Dịch Covid-19 tại Trung Quốc ảnh hưởng tới nền kinh tế Australia
Dịch Covid-19 tại Trung Quốc ảnh hưởng tới nền kinh tế Australia

VOV.VN - Bộ trưởng Ngân khố Australia cho rằng, dịch Covid-19 đang lây lan nhanh tại Trung Quốc cũng là một trong những yếu tố chính tác động đến Australia trong năm 2023.

Dịch Covid-19 tại Trung Quốc ảnh hưởng tới nền kinh tế Australia

Dịch Covid-19 tại Trung Quốc ảnh hưởng tới nền kinh tế Australia

VOV.VN - Bộ trưởng Ngân khố Australia cho rằng, dịch Covid-19 đang lây lan nhanh tại Trung Quốc cũng là một trong những yếu tố chính tác động đến Australia trong năm 2023.

Khách du lịch từ Trung Quốc phải cung cấp kết quả xét nghiệm trước khi đến Australia
Khách du lịch từ Trung Quốc phải cung cấp kết quả xét nghiệm trước khi đến Australia

VOV.VN - Trước tình hình Covid-19 bệnh ngày càng lan rộng tại Trung Quốc, Australia yêu cầu khách du lịch đến từ Trung Quốc phải cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính 48 giờ trước khi lên máy bay đến nước này.

Khách du lịch từ Trung Quốc phải cung cấp kết quả xét nghiệm trước khi đến Australia

Khách du lịch từ Trung Quốc phải cung cấp kết quả xét nghiệm trước khi đến Australia

VOV.VN - Trước tình hình Covid-19 bệnh ngày càng lan rộng tại Trung Quốc, Australia yêu cầu khách du lịch đến từ Trung Quốc phải cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính 48 giờ trước khi lên máy bay đến nước này.

Sydney (Australia) đã sẵn sàng chào đón Năm mới 2023
Sydney (Australia) đã sẵn sàng chào đón Năm mới 2023

VOV.VN - Thành phố Sydney (Australia) sẵn sàng cho màn pháo hoa chào đón Năm mới 2023 tại Cầu Cảng Sydney. Đây là năm đầu tiên Australia gỡ bỏ toàn bộ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Sydney (Australia) đã sẵn sàng chào đón Năm mới 2023

Sydney (Australia) đã sẵn sàng chào đón Năm mới 2023

VOV.VN - Thành phố Sydney (Australia) sẵn sàng cho màn pháo hoa chào đón Năm mới 2023 tại Cầu Cảng Sydney. Đây là năm đầu tiên Australia gỡ bỏ toàn bộ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.