Australia chuẩn bị cấp phép sử dụng thuốc điều trị Covid-19 cho thuốc Mulnopiravir

VOV.VN - Cơ quan quản lý dược phẩm của Australia đã “bật đèn xanh”, mở đường cho việc cấp phép sử dụng tạm thời một loại thuốc của Mỹ dùng để điều trị các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ và trung bình.

Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu của Australia (TGA) vừa cấp quyết định tạm thời cho một loại thuốc điều trị bệnh Covid-19 mang tên Molnupiravir do hãng dược Merck sản xuất. Với quyết định này, hãng dược Mỹ đã có đủ điều kiện để nộp đơn đăng ký sử dụng tạm thời lên TGA cho thuốc Molnupiravir.

Molnupiravir được bào chế dưới dạng viên nang và nhà sản xuất khẳng định thuốc này có khả năng tiêu diệt nhiều loại virus RNA, trong đó có virus SARS-CoV-2 đang gây đại dịch Covid-19. Loại thuốc kháng virus này được hãng dược khuyến cáo nên sử dụng ngay trong những ngày đầu sau khi bệnh nhân nhiễm virus, thời điểm hệ miễn dịch chưa có đủ thời gian cần thiết để cung cấp bảo vệ cho cơ thể, để ngăn chặn virus tăng sinh.

Sau khi TGA cấp phép sử dụng tạm thời thuốc Remdesivir dùng để điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19 thể nặng vào năm ngoái, nếu được chấp thuận, Molnupiravir sẽ là loại thuốc điều trị Covid-19 thứ hai được sử dụng tại Australia.

Molnupiravir được các nhà nghiên cứu của Đại học Emory phối hợp với công ty công nghệ sinh học Ridgeback Biotherapeutics tại Mỹ phát triển từ năm 2019 và hiện đang được phát triển ở giai đoạn 3 như một phương pháp điều trị bệnh Covid-19.

Tháng 6 vừa qua, chính phủ Mỹ cam kết sẽ mua 1,7 triệu liệu trình thuốc Molnupiravir với tổng trị giá hợp đồng lên đến 1,2 tỷ USD nếu loại thuốc này được Cơ quan quản lý dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người trẻ tuổi tại Australia từ bỏ tâm lý kén chọn vaccine Covid-19
Người trẻ tuổi tại Australia từ bỏ tâm lý kén chọn vaccine Covid-19

VOV.VN - Trong tháng vừa qua, số người tiêm vaccine AstraZeneca tại Australia tiếp tục tăng mạnh, trong đó, một bộ phận không nhỏ những người trẻ tuổi đã từ bỏ tâm lý lựa chọn và chuyển sang sử dụng bất cứ loại vaccine nào sẵn có.

Người trẻ tuổi tại Australia từ bỏ tâm lý kén chọn vaccine Covid-19

Người trẻ tuổi tại Australia từ bỏ tâm lý kén chọn vaccine Covid-19

VOV.VN - Trong tháng vừa qua, số người tiêm vaccine AstraZeneca tại Australia tiếp tục tăng mạnh, trong đó, một bộ phận không nhỏ những người trẻ tuổi đã từ bỏ tâm lý lựa chọn và chuyển sang sử dụng bất cứ loại vaccine nào sẵn có.

Australia cấp phép sử dụng vaccine Moderna, Tunisia tiến hành tiêm chủng Covid-19 đại trà
Australia cấp phép sử dụng vaccine Moderna, Tunisia tiến hành tiêm chủng Covid-19 đại trà

VOV.VN - Hôm nay (9/8), Australia vừa cấp phép sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Moderna cho chương trình tiêm chủng ở nước này. Còn tại Tunisia, người ta đã tiến hành đại chiến dịch tiêm chủng bất chấp khủng hoảng chính trị.

Australia cấp phép sử dụng vaccine Moderna, Tunisia tiến hành tiêm chủng Covid-19 đại trà

Australia cấp phép sử dụng vaccine Moderna, Tunisia tiến hành tiêm chủng Covid-19 đại trà

VOV.VN - Hôm nay (9/8), Australia vừa cấp phép sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Moderna cho chương trình tiêm chủng ở nước này. Còn tại Tunisia, người ta đã tiến hành đại chiến dịch tiêm chủng bất chấp khủng hoảng chính trị.

Australia triển khai tiêm vaccine Covid-19 qua hình thức drive-through
Australia triển khai tiêm vaccine Covid-19 qua hình thức drive-through

VOV.VN - Ngày 8/8, bang Victoria của Australia bắt đầu triển khai việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân qua hình thức drive through. Việc mở thêm hình thức tiêm vaccine theo kiểu này sẽ làm cho việc tiêm chủng diễn ra đơn giản, dễ dàng, thuận tiện hơn.

Australia triển khai tiêm vaccine Covid-19 qua hình thức drive-through

Australia triển khai tiêm vaccine Covid-19 qua hình thức drive-through

VOV.VN - Ngày 8/8, bang Victoria của Australia bắt đầu triển khai việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân qua hình thức drive through. Việc mở thêm hình thức tiêm vaccine theo kiểu này sẽ làm cho việc tiêm chủng diễn ra đơn giản, dễ dàng, thuận tiện hơn.