Australia chuẩn bị cho kịch bản Covid-19 trở thành đại dịch toàn cầu

VOV.VN -Trong bối cảnh dịch bệnh lại lan rộng ở một số nước bên ngoài Trung Quốc, Australia đang chuẩn bị cho kịch bản Covid-19 sẽ trở thành đại dịch toàn cầu.

Trong cuộc họp báo diễn ra ngày 25/2, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, 15 trường hợp bị Covid-19 tại nước này đã được điều trị thành công. 7 trường hợp bị bệnh còn lại vừa trở về từ du thuyền Diamond Princess chỉ có các triệu chứng nhẹ và đang được điều trị. Cho đến lúc này, chưa có trường hợp lây nhiễm sang cộng đồng tại Australia. Thực tế này cho thấy biện pháp cách ly mà chính quyền Australia thực hiện thời gian qua phát huy hiệu quả cao, khiến cho nước này kiểm soát tốt Covid-19.

Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: The Canberra Times

Mặc dù Covid-19 không lây lan rộng tại Australia song nền kinh tế của nước này chịu tác động nặng nề trong tất cả các lĩnh vực. Bộ trưởng Ngân khố Josh Frydenberg cho biết, thiệt hại mà nền kinh tế Australia phải gánh chịu từ dịch Covid-19 là rất lớn.

“Thông điệp rõ ràng là tác động của Covid-19 tới nền kinh tế Australia là rất lớn, lớn hơn cả những thiệt hại do cháy rừng gây ra. Dịch Covid-19 ảnh hưởng rộng lớn tới nền kinh tế của Australia”, Bộ trưởng Frydenberg nhấn mạnh.

Mặc dù Australia đang kiểm soát tốt dịch Covid-19 nhưng khi dịch bệnh lan rộng tại nhiều quốc gia trên thế giới, sang cả những quốc gia không ở gần Trung Quốc khiến chính phủ Australia phải chuẩn bị kế hoạch cho tình huống xấu hơn khi dịch bệnh phát triển lên mức đại dịch toàn cầu.

Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết Australia đã sẵn sàng khi dịch Covid-19 phát triển ngoài tầm kiểm soát trên quy mô toàn cầu.

“Là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới tuyên bố Covid-19 có thể trở thành đại dịch. Điều này cho phép chúng tôi có sự chuẩn bị trong tình huống dịch bệnh lây lan. Trung tâm sự cố quốc gia đã được lập nên, kho dự trữ quốc gia về y tế cũng đã sẵn sàng. Trung tâm chấn thương quốc gia cũng đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng đối phó và thực tế là đã tham gia vào 3 chuyến bay gia đưa công dân Australia từ vùng dịch về nước thời gian qua”, Bộ trưởng Greg Hunt nhấn mạnh.

Mặc dù sự chuẩn bị cho tình huống xấu hơn đã được đưa ra song chính quyền Australia vẫn kêu gọi các bên bình tĩnh đồng thời cho biết sẽ cẩn trọng trong các bước đi tiếp theo nhằm bảo vệ tốt nhất người dân Australia trong mọi tình huống có thể xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách phòng chống Covid-19 hiệu quả tại Australia
Cách phòng chống Covid-19 hiệu quả tại Australia

VOV.VN -Người dân Australia không quá hoang mang mà theo dõi tin tức hàng ngày để nắm bắt tình hình trong lúc vẫn thực hiện công việc, học tập như thông thường.

Cách phòng chống Covid-19 hiệu quả tại Australia

Cách phòng chống Covid-19 hiệu quả tại Australia

VOV.VN -Người dân Australia không quá hoang mang mà theo dõi tin tức hàng ngày để nắm bắt tình hình trong lúc vẫn thực hiện công việc, học tập như thông thường.

Australia cảnh báo nguy cơ từ gián điệp nước ngoài “chưa từng có”
Australia cảnh báo nguy cơ từ gián điệp nước ngoài “chưa từng có”

VOV.VN - Cơ quan an ninh Australia khẳng định nước này đối diện với mối đe dọa từ gián điệp và can thiệp nước ngoài cao hơn cả thời Chiến tranh Lạnh.

Australia cảnh báo nguy cơ từ gián điệp nước ngoài “chưa từng có”

Australia cảnh báo nguy cơ từ gián điệp nước ngoài “chưa từng có”

VOV.VN - Cơ quan an ninh Australia khẳng định nước này đối diện với mối đe dọa từ gián điệp và can thiệp nước ngoài cao hơn cả thời Chiến tranh Lạnh.

Australia đưa ra cảnh báo du lịch tới Hàn Quốc và Nhật Bản
Australia đưa ra cảnh báo du lịch tới Hàn Quốc và Nhật Bản

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang gia tăng tại Hàn Quốc và Nhật Bản, ngày 23/2, Bộ Ngoại giao Australia đã đưa ra cảnh báo du lịch tới 2 quốc gia này.

Australia đưa ra cảnh báo du lịch tới Hàn Quốc và Nhật Bản

Australia đưa ra cảnh báo du lịch tới Hàn Quốc và Nhật Bản

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang gia tăng tại Hàn Quốc và Nhật Bản, ngày 23/2, Bộ Ngoại giao Australia đã đưa ra cảnh báo du lịch tới 2 quốc gia này.