Australia chuẩn bị đón Năm mới trong nguy cơ dịch Covid-19 lây lan rộng

VOV.VN - Người dân Australia đang chuẩn bị đón chào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới trong không khí hoàn toàn khác so với mọi năm khi số ca nhiễm Covid-19 cùng với các ổ dịch mới đang tiếp tục gia tăng trong những ngày gần đây.

Người dân tại 2 bang lớn nhất của Australia là New South Wales và Victoria sẽ đón năm mới trong điều kiện thắt chặt kiểm dịch và cảnh giác cao độ. Chắc chắn sẽ không có người dân nào cảm thấy vui vẻ khi đón nhận những quy định giãn cách xã hội mới, nhưng diễn biến phức tạp của dịch bệnh sẽ buộc họ phải chấp nhận đón năm mới trong điều kiện hoàn toàn khác thường.

Theo thông báo của cơ quan y tế New South Wales vào sáng nay (31/12), trong 24h qua bang này có 10 ca nhiễm mới, trong đó 5 trường hợp có liên quan đến ổ ở vùng biển phía Bắc thành phố Sydney và 5 ca nhiễm mới còn lại nằm rải khác trên các khu vực khác của bang. Kể từ khi ổ dịch bùng phát tại phía Bắc thành phố Sydney cách đây hơn 2 tuần, đến nay đã có gần 200 ca nhiễm cộng đồng, trong đó gần 1/3 ca nhiễm tại các khu vực khác của Sydney được cho là không có liên hệ với ổ dịch phía Bắc.

Trước thực tế này, chính quyền bang New South Wales đã phải thắt chặt các quy định về kiểm dịch. Theo đó, bắt đầu từ hôm nay, người dân trên toàn bang New South Wales sẽ chỉ được đón tiếp tối đa 5 khách tại nhà vào đêm giao thừa và nếu tổ chức tiệc năm mới ngoài trời thì cũng hạn chế ở con số là 30 người. Riêng với khu vực tâm dịch phía Bắc Sydney, các quy định còn chặt chẽ hơn.

Trước tình hình này, giới chuyên gia y tế đang lo ngại về nguy cơ dịch bệnh có thể lan rộng vào dịp năm mới và Sydney và vùng lân cận có thể trở thành một điểm nóng dịch bệnh Covid-19 tương tự như thành phố Melbourne cách đây vài tháng.

Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đang kêu gọi thành phố Sydney và các khu vực lân cận áp dụng quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi cộng động để ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh.

Theo Giáo sư Michael Toole thuộc Viện Burnet tại Melbourne, 10 ngày tới là giai đoạn nguy hiểm và người dân Sydney nên đeo khẩu trang bắt buộc.

Đồng quan điểm với Giáo sư Toole, Giáo sư Raina MacIntyre của Đại học New South Wales cảnh báo số ca bệnh mới tại Sydney có thể tăng đột biến trong tuần đầu của năm mới bởi những người mang mầm bệnh từ Giáng sinh vừa qua có thể là tác nhân siêu lây nhiễm khi tham gia các sự kiện chào đón năm mới vào tối nay.

Để ngăn chặn nguy cơ lây truyền dịch bệnh, đến nay hầu hết các bang và vùng lãnh thổ tại Australia đã cấm người dân từ bang New South Wales nhập cảnh, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt và phải xin phép trước. Vùng lãnh thổ thủ đô Canberra không áp dụng quy định cấm nhập cảnh đối với người dân New South Wales nhưng du khách đến từ ổ dịch phía Bắc Sydney sẽ phải xét nghiệm và cách ly đủ 14 ngày sau khi đến đây.

Trong khi đó, bang Victoria hôm nay vừa siết chặt quy định giãn cách xã hội và tụ tập vào dịp năm mới sau khi xác nhận có 6 ca lây nhiễm cộng đồng được cho là có nguồn lây từ bang New South Wales. Theo quy định mới, từ 5h chiều nay, tại bang này, tối đa 15 người được phép tham dự các sự kiện tổ chức trong nhà và người dân nên đi xét nghiệm nếu có các triệu chứng khác thường hoặc nghi tiếp xúc với ca nhiễm. Đợt bùng phát mới này thực sự là một tin không vui đối với người dân bang Victoria khi bang này vừa trải qua 61 ngày liên tiếp không có ca nhiễm cộng đồng.

Theo số liệu cập nhật từ Bộ Y tế Australia, đến nay nước này đã ghi nhận tổng cộng hơn 28.380 ca mắc Covid-19 và 909 nạn nhân đã tử vong do dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện Kim Ngân Đàm “vùng số 0” của dịch Covid-19 ở Vũ Hán
Bệnh viện Kim Ngân Đàm “vùng số 0” của dịch Covid-19 ở Vũ Hán

VOV.VN - Nói đến dịch Covid-19 ở Vũ Hán không thể không nhắc đến bệnh viện Kim Ngân Đàm, nơi điều trị những trường hợp nhiễm Covid-19 nghiêm trọng nhất. Đến nay, Kim Ngân Đàm vẫn được coi là "vùng số 0" hay "vùng đỏ" ở Vũ Hán.

Bệnh viện Kim Ngân Đàm “vùng số 0” của dịch Covid-19 ở Vũ Hán

Bệnh viện Kim Ngân Đàm “vùng số 0” của dịch Covid-19 ở Vũ Hán

VOV.VN - Nói đến dịch Covid-19 ở Vũ Hán không thể không nhắc đến bệnh viện Kim Ngân Đàm, nơi điều trị những trường hợp nhiễm Covid-19 nghiêm trọng nhất. Đến nay, Kim Ngân Đàm vẫn được coi là "vùng số 0" hay "vùng đỏ" ở Vũ Hán.

Hàn Quốc và Mỹ thống nhất hợp tác nghiên cứu vaccine Covid-19
Hàn Quốc và Mỹ thống nhất hợp tác nghiên cứu vaccine Covid-19

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Quản lý dịch bệnh Hàn Quốc Jung Eun-kyeong ngày 29/12 đã họp trực tuyến với Giám đốc Viện dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ Anthony Fauci.

Hàn Quốc và Mỹ thống nhất hợp tác nghiên cứu vaccine Covid-19

Hàn Quốc và Mỹ thống nhất hợp tác nghiên cứu vaccine Covid-19

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Quản lý dịch bệnh Hàn Quốc Jung Eun-kyeong ngày 29/12 đã họp trực tuyến với Giám đốc Viện dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ Anthony Fauci.

Australia sẽ hoàn thành tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân vào tháng 10/2021
Australia sẽ hoàn thành tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân vào tháng 10/2021

VOV.VN - Sau khi hợp đồng mua vaccine ngừa Covid-19 với các hãng dược phẩm được ký kết, Australia cũng đã ký hợp đồng với các hãng vận chuyển để có thể hoàn thành việc tiêm vaccine cho người dân vào tháng 10/2021.

Australia sẽ hoàn thành tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân vào tháng 10/2021

Australia sẽ hoàn thành tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân vào tháng 10/2021

VOV.VN - Sau khi hợp đồng mua vaccine ngừa Covid-19 với các hãng dược phẩm được ký kết, Australia cũng đã ký hợp đồng với các hãng vận chuyển để có thể hoàn thành việc tiêm vaccine cho người dân vào tháng 10/2021.