Australia có thể tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi vào tháng 1/2022

VOV.VN - Australia hiện là một trong các quốc gia trên thế giới đang triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người từ 12 tuổi trở lên. Tuy nhiên với đối tượng từ 5 - 11 tuổi thì nước này vẫn đang chờ kết quả tiêm từ Mỹ, trước khi đưa ra quyết định vào đầu năm tới. 

Australia là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cao trên thế giới, với hơn 83% người từ 16 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine ở trẻ em từ 12 - 15 tuổi cũng đạt hơn 57%. Với lứa tuổi từ 5 - 11, mặc dù nước này đã chuẩn bị đủ số vaccine để tiêm song các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra quyết định về vấn đề này.

Hiện hãng dược phẩm Pfizer đã gửi đơn đề nghị Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Australia xem xét về việc cấp phép tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em trong nhóm tuổi từ 5 - 11 tuổi. Tuy nhiên cơ quan này hiện vẫn đang trong quá trình đánh giá về hiệu quả và sự an toàn của vaccine đối với nhóm đối tượng này.

Theo số liệu từ hãng dược phẩm Pfizer, vaccine ngừa Covid-19 của hãng này có hiệu quả tới 90,7% đối với trẻ em trong nhóm tuổi từ 5 - 11. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt hôm nay cho biết, số lượng trẻ em trong độ tuổi này tham gia thử nghiệm vaccine không nhiều, chỉ 2.268 em, ít hơn hẳn so với thử nghiệm trên người lớn nên các chuyên gia Australia muốn chờ thêm kết quả tiêm chủng tại Mỹ đối với trẻ em trong nhóm tuổi này trước khi đưa ra quyết định. Theo dự kiến, sớm nhất là đến tháng 1/2022, các chuyên gia của Australia có thể đưa ra quyết định về vấn đề này.

Việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi tại Australia chưa thực sự cấp bách khi tính từ tháng 1 đến tháng 10 vừa qua, nước này có khoảng 7.000 trẻ trong nhóm tuổi này bị Covid-19. Trong đó 244 trẻ phải nhập viện điều trị, tuy nhiên chưa có trẻ em nào trong độ tuổi này tại Australia tử vong vì Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia: Bệnh nhân ung thư nên sớm tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường
Australia: Bệnh nhân ung thư nên sớm tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường

VOV.VN - Những người mắc ung thư tại Australia đang được khuyến khích đi tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường, để củng cố lớp bảo vệ chống lại đại dịch.

Australia: Bệnh nhân ung thư nên sớm tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường

Australia: Bệnh nhân ung thư nên sớm tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường

VOV.VN - Những người mắc ung thư tại Australia đang được khuyến khích đi tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường, để củng cố lớp bảo vệ chống lại đại dịch.

Australia công bố mô hình đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050
Australia công bố mô hình đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050

VOV.VN - Hôm nay (12/11), chính phủ Australia vừa công bố mô hình đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050, trong đó công nghệ đóng vai trò trọng tâm. 

Australia công bố mô hình đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050

Australia công bố mô hình đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050

VOV.VN - Hôm nay (12/11), chính phủ Australia vừa công bố mô hình đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050, trong đó công nghệ đóng vai trò trọng tâm. 

Australia thảo luận về việc miễn cách ly với người đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc
Australia thảo luận về việc miễn cách ly với người đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Australia đang đàm phán với Nhật Bản và Hàn Quốc về việc hình thành bong bóng đi lại miễn cách ly. Dự kiến quá trình đàm phán sẽ hoàn tất trong vài tuần tới.

Australia thảo luận về việc miễn cách ly với người đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc

Australia thảo luận về việc miễn cách ly với người đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Australia đang đàm phán với Nhật Bản và Hàn Quốc về việc hình thành bong bóng đi lại miễn cách ly. Dự kiến quá trình đàm phán sẽ hoàn tất trong vài tuần tới.