Australia công bố đích ngắm cuối cùng trong thỏa thuận mua tàu ngầm

VOV.VN - Trong giai đoạn đầu Australia sẽ mua tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ, sau đó khi có thể tự chế tạo tàu ngầm cho riêng mình, Australia sẽ dần thay thế và chuyển sang sử dụng tàu ngầm thế hệ mới SSN AUKUS.

Hôm nay (14/3), Australia, Mỹ và Anh đã công bố kế hoạch trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia trị giá 368 tỷ đô la Australia (AUD).       

Tại Mỹ, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã công bố thỏa thuận trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia. Theo đó, Australia sẽ mua 3 tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ và có thể mua thêm 2 tàu nữa nếu thấy cần thiết. Trong đó tàu ngầm Virginia đầu tiên được chuyển giao cho Australia vào năm 2033 khi nó đang được lực lượng hải quân Mỹ sử dụng. Tàu thứ 2 được Mỹ chuyển giao cho Australia năm 2036 và tàu thứ 3 sẽ được chuyển giao vào năm 2039.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết, việc mua tàu ngầm lớp Virginia là để nâng cao năng lực cho hải quân trong lúc chờ đợi Australia có thể tự chế tạo tàu ngầm thế hệ mới: “Việc chúng tôi đang làm hiện nay khi mua tàu ngầm lớp Virginia để nâng cao năng lực của lực lượng cho đến lúc có thể tự chế tạo được tàu ngầm của riêng mình vào những năm 2040 như kế hoạch”.

Trong lúc mua tàu ngầm Virginia từ Mỹ, Australia sẽ chuẩn bị cho việc tự chế tạo 8 tàu ngầm thế hệ mới có tên gọi là SSN AUKUS do Anh thiết kết và sử dụng công nghệ của Mỹ. Dự kiến tàu ngầm SSN AUKUS đầu tiên do Australia chế tạo sẽ ra đời vào năm 2042. Sau đó cứ 3 năm, Australia lại chế tạo thêm 1 tàu SSN AUKUS.

Mặc dù Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho rằng việc nước này có thay thế toàn bộ tàu Virginia bằng tàu SSN AUKUS khi tàu Virginia hết hạn sử dụng là do chính quyền của Australia vào thời điểm đó quyết định song nhiều khả năng điều này sẽ xảy ra vì tàu SSN AUKUS là tàu thế hệ mới nên chắc chắn có nhiều ưu điểm vượt trội. Đồng thời khi sở hữu cùng một loại tàu thì sẽ tiện và đỡ tốt kém hơn cho Australia trong việc duy tu, bảo dưỡng và sử dụng.

Vì thế, không loại trừ khả năng, kể từ năm 2057, khi tàu ngầm lớp Virginia hết hạn sử dụng, Australia sẽ tiếp tục sản xuất tàu SSN AUKUS để thay thế tàu Virginia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kế hoạch trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Australia
Kế hoạch trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Australia

VOV.VN - Hôm nay (14/3), lãnh đạo ba nước Australia, Mỹ và Anh đã công bố thỏa thuận trang bị tàu ngầm hạt nhân cho Australia với sự tham gia của cả ba nước.

Kế hoạch trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Australia

Kế hoạch trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Australia

VOV.VN - Hôm nay (14/3), lãnh đạo ba nước Australia, Mỹ và Anh đã công bố thỏa thuận trang bị tàu ngầm hạt nhân cho Australia với sự tham gia của cả ba nước.

Australia chi 368 tỷ AUD cho chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân
Australia chi 368 tỷ AUD cho chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân

VOV.VN - Kế hoạch mua sắm tàu ngầm của Australia trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS vừa được tiết lộ sáng 14/3 khi nước này cho biết sẽ chi 368 tỷ AUD để mua 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ và tự chế tạo 8 tàu ngầm thế hệ mới do Anh thiết kế và sử dụng công nghệ của Mỹ.

Australia chi 368 tỷ AUD cho chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân

Australia chi 368 tỷ AUD cho chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân

VOV.VN - Kế hoạch mua sắm tàu ngầm của Australia trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS vừa được tiết lộ sáng 14/3 khi nước này cho biết sẽ chi 368 tỷ AUD để mua 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ và tự chế tạo 8 tàu ngầm thế hệ mới do Anh thiết kế và sử dụng công nghệ của Mỹ.

Hé lộ thêm thông tin về thỏa thuận Australia mua tàu ngầm trong khuôn khổ AUKUS
Hé lộ thêm thông tin về thỏa thuận Australia mua tàu ngầm trong khuôn khổ AUKUS

VOV.VN - Mặc dù vào ngày mai (14/3), thỏa thuận mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Australia mới được công bố song trong những ngày qua, nhiều thông tin liên quan đến hợp đồng này đã bị rò rỉ và được thảo luận tại nước này.

Hé lộ thêm thông tin về thỏa thuận Australia mua tàu ngầm trong khuôn khổ AUKUS

Hé lộ thêm thông tin về thỏa thuận Australia mua tàu ngầm trong khuôn khổ AUKUS

VOV.VN - Mặc dù vào ngày mai (14/3), thỏa thuận mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Australia mới được công bố song trong những ngày qua, nhiều thông tin liên quan đến hợp đồng này đã bị rò rỉ và được thảo luận tại nước này.

Australia có thể mua tàu ngầm của cả Mỹ và Anh
Australia có thể mua tàu ngầm của cả Mỹ và Anh

VOV.VN - Việc Australia có thể mua sắm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ AUKUS đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận thế giới.

Australia có thể mua tàu ngầm của cả Mỹ và Anh

Australia có thể mua tàu ngầm của cả Mỹ và Anh

VOV.VN - Việc Australia có thể mua sắm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ AUKUS đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận thế giới.