Australia đánh giá tổng thể lực lượng quốc phòng

VOV.VN -  Australia quyết định tiến hành một cuộc đánh giá độc lập về lực lượng quốc phòng để có cái nhìn tổng thể về thực trạng của lực lượng, làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách quốc phòng phù hợp trong thời gian tới.

Hôm nay (3/8), Thủ tướng Anthony Albanese cho biết môi trường chiến lược, bối cảnh an ninh quốc gia đang thay đổi buộc nước này cần phải đánh giá lại lực lượng quốc phòng, làm cơ sở cho việc định hình chính sách trong thời gian tới.

Nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, giáo sư Stephen Smith và nguyên Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Australia Angus Houston được chỉ định làm những người chỉ đạo cuộc đánh giá này.

Nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith cho biết, việc đánh giá tổng thể lực lượng quốc phòng lần này là rất quan trọng đối với năng lực và chính sách chiến lược cũng như tương lai của Australia:

“Bây giờ chúng tôi sẽ đánh giá về thế trận quốc phòng cơ cấu lực lượng và các kế hoạch của chúng ta dựa trên các yếu tố này. Và một phần rất quan trọng trong lần đánh giá này là chúng tôi sẽ xem xét bối cảnh chiến lược ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt là những tác động của chúng đối với các cách tiếp cận ở phía Bắc và phía Tây của chúng ta, ý nghĩa của sự thay đổi bối cảnh chiến lược đối với năng lực, thế trận quốc phòng và cơ cấu lực lượng”.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles khẳng định việc đánh giá lực lượng quốc phòng là cần thiết để giúp chính phủ Australia hiểu hơn về các địa điểm, cách thức bố trí lực lượng quốc phòng và tình hình nhân sự để có thể đưa ra kế hoạch phù hợp nhằm bảo vệ tốt nhất người dân và lợi ích của Australia.

Quá trình đánh giá cũng sẽ xem xét cấu trúc lực lượng và các kế hoạch đầu tư cũng như tìm hiểm khả năng để có thể phối hợp tốt hơn với lực lượng của Mỹ, Anh và các đối tác chủ chốt khác. Dự kiến, báo cáo đánh giá và các đề xuất sẽ được gửi tới chính phủ Australia vào đầu năm 2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia có thể giảm xuất khẩu khí gas để phục vụ nhu cầu trong nước
Australia có thể giảm xuất khẩu khí gas để phục vụ nhu cầu trong nước

VOV.VN - Trong bối cảnh lượng khí tự nhiên hóa lỏng khai thác còn dư thừa nhiều, nhưng lại khan hiếm tại thị trường nội địa khiến giá cả tăng mạnh đang làm chính phủ và người dân Australia không hài lòng.

Australia có thể giảm xuất khẩu khí gas để phục vụ nhu cầu trong nước

Australia có thể giảm xuất khẩu khí gas để phục vụ nhu cầu trong nước

VOV.VN - Trong bối cảnh lượng khí tự nhiên hóa lỏng khai thác còn dư thừa nhiều, nhưng lại khan hiếm tại thị trường nội địa khiến giá cả tăng mạnh đang làm chính phủ và người dân Australia không hài lòng.

Australia nâng lãi suất lần thứ 4 trong năm 2022
Australia nâng lãi suất lần thứ 4 trong năm 2022

VOV.VN - Chiều nay (2/8), Australia quyết định tăng lãi suất. Đây là lần tăng lãi suất thứ 4 trong vòng 4 tháng qua. Việc tăng lãi suất sẽ gây thêm sức ép cho cuộc sống của người dân vốn đang gặp nhiều khó khăn song đây được cho là biện pháp hữu hiệu để kiểm soát và đưa lạm phát về mức mục tiêu.

Australia nâng lãi suất lần thứ 4 trong năm 2022

Australia nâng lãi suất lần thứ 4 trong năm 2022

VOV.VN - Chiều nay (2/8), Australia quyết định tăng lãi suất. Đây là lần tăng lãi suất thứ 4 trong vòng 4 tháng qua. Việc tăng lãi suất sẽ gây thêm sức ép cho cuộc sống của người dân vốn đang gặp nhiều khó khăn song đây được cho là biện pháp hữu hiệu để kiểm soát và đưa lạm phát về mức mục tiêu.

Nhật Bản và Hàn Quốc tập trận cùng Mỹ, Australia, Canada đối phó Triều Tiên
Nhật Bản và Hàn Quốc tập trận cùng Mỹ, Australia, Canada đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Bắt đầu từ 1/8, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia và Canada sẽ tiến hành cuộc tập ​trận chung mang tên “Pacific Dragon” (Rồng Thái Bình Dương) ở ngoài khơi biển Hawaii (Mỹ). Cuộc tập trận do Bộ Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ chủ quản sẽ kết thúc vào ngày 14/8 tới.

Nhật Bản và Hàn Quốc tập trận cùng Mỹ, Australia, Canada đối phó Triều Tiên

Nhật Bản và Hàn Quốc tập trận cùng Mỹ, Australia, Canada đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Bắt đầu từ 1/8, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia và Canada sẽ tiến hành cuộc tập ​trận chung mang tên “Pacific Dragon” (Rồng Thái Bình Dương) ở ngoài khơi biển Hawaii (Mỹ). Cuộc tập trận do Bộ Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ chủ quản sẽ kết thúc vào ngày 14/8 tới.

Bang Tây Australia coi trọng vai trò Việt Nam trong Chiến lược gắn kết châu Á
Bang Tây Australia coi trọng vai trò Việt Nam trong Chiến lược gắn kết châu Á

VOV.VN - Theo lời mời của lãnh đạo bang Tây Australia, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành vừa thực hiện chuyến thăm chính thức bang từ ngày 26-28/7/2022 nhằm tăng cường gắn kết và mở rộng cơ hội hợp tác toàn diện, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư và giáo dục giữa hai bên. 

Bang Tây Australia coi trọng vai trò Việt Nam trong Chiến lược gắn kết châu Á

Bang Tây Australia coi trọng vai trò Việt Nam trong Chiến lược gắn kết châu Á

VOV.VN - Theo lời mời của lãnh đạo bang Tây Australia, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành vừa thực hiện chuyến thăm chính thức bang từ ngày 26-28/7/2022 nhằm tăng cường gắn kết và mở rộng cơ hội hợp tác toàn diện, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư và giáo dục giữa hai bên.