Australia điều chỉnh khái niệm tiêm chủng đầy đủ

VOV.VN - Tình trạng tiêm chủng chỉ được cập nhật khi những người từ 16 tuổi trở lên tiêm 3 mũi vaccine và mũi vaccine thứ ba cách mũi thứ hai từ 3 - 6 tháng.

Hôm nay (10/2), Australia đã thay đổi định nghĩa tiêm chủng đầy đủ và chuyển sang khái niêm cập nhật tiêm chủng. Quyết định này sẽ trở thành căn cứ mới cho các yêu cầu tiêm chủng tại Australia.

Trên cơ sở đề xuất của Nhóm chuyên gia tư vấn tiêm chủng của Australia, hôm nay, nội các liên bang mở rộng của Australia đã quyết định thay đổi định nghĩa tiêm chủng đầy đủ. Nếu như trước kia, một người được coi là tiêm chủng đầy đủ khi tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 thì nay khái niệm này không còn được sử dụng mà thay vào đó là khái niệm cập nhật tình trạng tiêm chủng. Theo quy định mới, tình trạng tiêm chủng chỉ được cập nhật khi những người từ 16 tuổi trở lên tiêm 3 mũi vaccine và mũi vaccine thứ 3 cách mũi thứ 2 từ 3 đến 6 tháng. Nếu đã tiêm mũi thứ 2 quá 6 tháng mà vẫn chưa tiêm mũi 3 thì tình trạng tiêm chủng không được cập nhật.

Tuy nhiên, với những người từ 5 đến 15 tuổi, tình trạng tiêm chủng vẫn cập nhật sau khi tiêm 2 mũi vaccine. Còn với những người từ 5 tuổi trở lên và có hệ miễn dịch kém thì vẫn cần phải tiêm mũi vaccine thứ 3 sau mũi thứ 2 từ 2 đến 6 tháng. Với những người từ 16 tuổi trở lên mà mũi tiêm thứ 4 mới được coi là mũi tăng cường thì cần phải tiêm đủ 4 mũi thì tình trạng tiêm chủng mới được cập nhật.

Tuy nhiên, việc thay đổi quy định này không áp dụng đối với những người nước ngoài nhập cảnh vào Australia.  

Việc thay đổi quy định về tình trạng tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 được đưa ra làm cơ sở cho việc quản lý y tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ở Australia. Đồng thời, việc thay đổi này cũng là một bước đưa chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 tiến tới như một chương trình tiêm vaccine thông thường khác đang diễn ra đối với trẻ em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia bắt tiêm chủng Covid-19 để nhập cảnh; Thủ tướng New Zealand tự cách ly do là F1
Australia bắt tiêm chủng Covid-19 để nhập cảnh; Thủ tướng New Zealand tự cách ly do là F1

VOV.VN - Thủ tướng Australia mới đây lại một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu bắt buộc tiêm chủng vaccine Covid-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh, bất kể đó là ai và nổi tiếng đến đâu. Trong khi đó, Thủ tướng New Zealand đã tự cách ly sau khi tiếp xúc gần với F0

Australia bắt tiêm chủng Covid-19 để nhập cảnh; Thủ tướng New Zealand tự cách ly do là F1

Australia bắt tiêm chủng Covid-19 để nhập cảnh; Thủ tướng New Zealand tự cách ly do là F1

VOV.VN - Thủ tướng Australia mới đây lại một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu bắt buộc tiêm chủng vaccine Covid-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh, bất kể đó là ai và nổi tiếng đến đâu. Trong khi đó, Thủ tướng New Zealand đã tự cách ly sau khi tiếp xúc gần với F0

Thuốc Pfizer điều trị Covid-19 hiệu quả 89%, Australia tiêm chủng đủ 80% dân số từ 16 tuổi
Thuốc Pfizer điều trị Covid-19 hiệu quả 89%, Australia tiêm chủng đủ 80% dân số từ 16 tuổi

VOV.VN - Sau Merck đến lượt Pfizer công bố thuốc điều trị Covid-19 được cho là hiệu quả tới 89%. Nhiều nước đã đặt hợp đồng với thuốc này. Còn tại Australia, người ta đã tiêm chủng đầy đủ 2 mũi cho tới 80% dân số nước này từ 16 tuổi trở lên.

Thuốc Pfizer điều trị Covid-19 hiệu quả 89%, Australia tiêm chủng đủ 80% dân số từ 16 tuổi

Thuốc Pfizer điều trị Covid-19 hiệu quả 89%, Australia tiêm chủng đủ 80% dân số từ 16 tuổi

VOV.VN - Sau Merck đến lượt Pfizer công bố thuốc điều trị Covid-19 được cho là hiệu quả tới 89%. Nhiều nước đã đặt hợp đồng với thuốc này. Còn tại Australia, người ta đã tiêm chủng đầy đủ 2 mũi cho tới 80% dân số nước này từ 16 tuổi trở lên.

Australia cân nhắc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em 5-11 tuổi khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 80%
Australia cân nhắc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em 5-11 tuổi khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 80%

VOV.VN - Sau sự chậm trễ trong giai đoạn đầu của chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 do thiếu nguồn cung vaccine, hôm nay, tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 của Australia sẽ đạt 80%.

Australia cân nhắc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em 5-11 tuổi khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 80%

Australia cân nhắc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em 5-11 tuổi khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 80%

VOV.VN - Sau sự chậm trễ trong giai đoạn đầu của chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 do thiếu nguồn cung vaccine, hôm nay, tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 của Australia sẽ đạt 80%.