Australia kêu gọi Taliban ngừng các hành động bạo lực

VOV.VN - Trước diễn biến tình hình tại Afghanistan, hôm nay, Australia đã ra tuyên bố về tình hình tại quốc gia Nam Á này.

Tuyên bố chung giữa Thủ tướng Australia Scott Morrison với Bộ trưởng Ngoại giao Marise Payne và Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton khẳng định, tình hình thực địa tại Kabul cũng như phần còn lại của Afghanistan đang tiến triển nhanh chóng và yêu cầu Taliban ngừng tất cả mọi hành động bạo lực đối với dân thường. Taliban cần tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và các quyền của con người mà tất cả người dân Afghanistan được hưởng, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh Taliban phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước các hành động giết người hoặc ngược đãi đối với binh lính Afghanistan và các lực lượng an ninh đã đầu hàng hoặc bị bắt. Đồng thời, tuyên bố cũng khẳng định, các quan chức chính phủ Afghanistan và các nhà lãnh đạo chính trị được bầu hoàn toàn có quyền được đối xử an toàn với một sự tôn trọng và phẩm giá. Trong đó, ban lãnh đạo Taliban phải có trách nhiệm và chịu trách nhiệm đối với các hành động của lực lượng của mình.

Tuyên bố của Australia cũng yêu cầu Taliban không đe dọa và cản trở những người muốn rời khỏi Afghanistan và cho biết Australia sẽ phối với các đối tác để tạo ra hành lang an toàn cho những đối tượng này.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Australia ra một tuyên bố riêng về việc tham gia sơ tán người nước ngoài rời khỏi Afghanistan. Tuyên bố nêu rõ, Australia sẽ triển khai hơn 250 quân tới Afghanistan sơ tán công dân và những người Afghanistan có thị thực nhập cảnh vào Australia. Quân đội Australia cũng sẽ cử 2 máy bay vận tải quân sự cỡ lớn C17 và một máy bay vận tải tiếp nhiên liệu KC30A tới Afghanistan tham gia chiến dịch sơ tán người nước ngoài khỏi nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bài kiểm tra với Taliban giờ mới thật sự bắt đầu”
“Bài kiểm tra với Taliban giờ mới thật sự bắt đầu”

VOV.VN - Bài kiểm tra thực sự với Taliban bắt đầu ngay bây giờ khi mong muốn đáp ứng kỳ vọng của người dân và phụng sự họ bằng cách giải quyết các vấn đề đặt ra, Phó thủ lĩnh Mullah Baradar Akhund ngày 16/8 cho biết.

“Bài kiểm tra với Taliban giờ mới thật sự bắt đầu”

“Bài kiểm tra với Taliban giờ mới thật sự bắt đầu”

VOV.VN - Bài kiểm tra thực sự với Taliban bắt đầu ngay bây giờ khi mong muốn đáp ứng kỳ vọng của người dân và phụng sự họ bằng cách giải quyết các vấn đề đặt ra, Phó thủ lĩnh Mullah Baradar Akhund ngày 16/8 cho biết.

Indonesia đối thoại với thủ lĩnh Taliban, kêu gọi hòa bình ở Afghanistan
Indonesia đối thoại với thủ lĩnh Taliban, kêu gọi hòa bình ở Afghanistan

VOV.VN - Indonesia cuối tuần qua đã đối thoại với thủ lĩnh Taliban để kêu gọi hòa bình cho Afghanistan, bày tỏ sẵn sàng làm trung gian hỗ trợ cho tiến trình hòa bình tại quốc gia này.

Indonesia đối thoại với thủ lĩnh Taliban, kêu gọi hòa bình ở Afghanistan

Indonesia đối thoại với thủ lĩnh Taliban, kêu gọi hòa bình ở Afghanistan

VOV.VN - Indonesia cuối tuần qua đã đối thoại với thủ lĩnh Taliban để kêu gọi hòa bình cho Afghanistan, bày tỏ sẵn sàng làm trung gian hỗ trợ cho tiến trình hòa bình tại quốc gia này.

Video: Chiến binh Taliban cầm súng đứng ngồi, đi lại bên trong dinh tổng thống Afghanistan
Video: Chiến binh Taliban cầm súng đứng ngồi, đi lại bên trong dinh tổng thống Afghanistan

VOV.VN - Đoạn video của đài truyền hình al Jazeera cho thấy chiến binh Taliban đã hoàn toàn làm chủ dinh tổng thống Afghanistan - trung tâm quyền lực của quốc gia này. Các chiến binh Hồi giáo trong trang phục truyền thống dân tộc cầm súng đứng ngồi hoặc đi lại bên trong dinh thự hôm 15/8.

Video: Chiến binh Taliban cầm súng đứng ngồi, đi lại bên trong dinh tổng thống Afghanistan

Video: Chiến binh Taliban cầm súng đứng ngồi, đi lại bên trong dinh tổng thống Afghanistan

VOV.VN - Đoạn video của đài truyền hình al Jazeera cho thấy chiến binh Taliban đã hoàn toàn làm chủ dinh tổng thống Afghanistan - trung tâm quyền lực của quốc gia này. Các chiến binh Hồi giáo trong trang phục truyền thống dân tộc cầm súng đứng ngồi hoặc đi lại bên trong dinh thự hôm 15/8.