Australia khẳng định thỏa thuận AUKUS sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên

VOV.VN - Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã tái khẳng định về mối quan hệ đồng minh chặt chẽ giữa Mỹ và Australia cũng như những lợi ích mà thỏa thuận AUKUS sẽ mang lại cho các bên, bất chấp những quan ngại ngày càng gia tăng trong chính giới Mỹ.

Trả lời báo chí sáng 7/1, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles đều nhấn mạnh, thoả thuận AUKUS được xây dựng trên cơ sở mối quan hệ đồng minh chiến lược và vì lợi ích cốt lõi của cả 3 quốc gia Australia, Mỹ và Anh. Theo đó, những quan ngại và ý kiến trái chiều của một số nghị sỹ Mỹ là điều dễ hiểu và không ảnh hưởng tới  kế hoạch mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Australia. 

Khẳng định của Thủ tướng Albanese được đưa ra sau khi thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jack Reed, cựu Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ và thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa James Inhofe cảnh báo Nhà Trắng về việc, nếu Mỹ đồng ý bán hoặc chuyển giao tàu ngầm lớp Virginia cho Australia, sẽ có nguy cơ gây tổn hại đến nền tảng công nghiệp của Mỹ. 

Phản ứng trước ý kiến trên, Thủ tướng Albanese khẳng định: “Chúng tôi rất tin tưởng vào AUKUS vì đó không chỉ là lợi ích của Australia, mà cũng là lợi ích của Mỹ và Anh. Tôi rất lạc quan với các cuộc đàm phán đang được tích cực thúc đẩy và sẽ sớm được hiện thực hoá ngay trong quý đầu tiên của năm nay”.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cũng khẳng định, những nội dung hợp tác theo thoả thuận AUKUS đã được lãnh đạo ba nước cân nhắc kỹ lưỡng và không còn gì để bàn cãi.

Đây là cơ hội để ngành công nghiệp quốc phòng Australia, Mỹ và Anh tăng cường hợp tác nghiên cứu, trao đổi, mua sắm và góp phần nâng cao năng lực quốc phòng cho các đồng minh truyền thống của mình. Theo đó, kế hoạch mua sắm tàu ngầm hạt nhân sẽ được công bố cùng Báo cáo đánh giá lại chiến lược quốc phòng Australia, dự kiến sẽ được công bố vào tháng 3/2023. 

Hiện Australia cũng đang gấp rút triển khai công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực cho các cơ sở nghiên cứu và đóng tàu ngầm mới của nước này tại thành phố Adelaide, bang Nam Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia muốn Nhật Bản là thành viên của AUKUS
Australia muốn Nhật Bản là thành viên của AUKUS

VOV.VN - Thời gian gần đây, dư luận bắt đầu thảo luận về khả năng Nhật Bản sẽ trở thành thành viên của AUKUS và điều này đang dần được hé lộ khi Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho biết nước này muốn Nhật Bản trở thành thành viên thứ tư của nhóm này.

Australia muốn Nhật Bản là thành viên của AUKUS

Australia muốn Nhật Bản là thành viên của AUKUS

VOV.VN - Thời gian gần đây, dư luận bắt đầu thảo luận về khả năng Nhật Bản sẽ trở thành thành viên của AUKUS và điều này đang dần được hé lộ khi Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho biết nước này muốn Nhật Bản trở thành thành viên thứ tư của nhóm này.

Australia, Anh và Mỹ có thể sẽ thảo luận về việc kết nạp Nhật Bản vào AUKUS
Australia, Anh và Mỹ có thể sẽ thảo luận về việc kết nạp Nhật Bản vào AUKUS

VOV.VN - Mặc dù dư luận Australia đã nhiều lần nhắc đến khả năng kết nạp Nhật Bản thành thành viên thứ 4 của AUKUS song cho đến lúc này vẫn chưa có phản ứng chính thức từ các bên.

Australia, Anh và Mỹ có thể sẽ thảo luận về việc kết nạp Nhật Bản vào AUKUS

Australia, Anh và Mỹ có thể sẽ thảo luận về việc kết nạp Nhật Bản vào AUKUS

VOV.VN - Mặc dù dư luận Australia đã nhiều lần nhắc đến khả năng kết nạp Nhật Bản thành thành viên thứ 4 của AUKUS song cho đến lúc này vẫn chưa có phản ứng chính thức từ các bên.

Nhật Bản muốn hợp tác công nghệ quốc phòng với liên minh AUKUS
Nhật Bản muốn hợp tác công nghệ quốc phòng với liên minh AUKUS

VOV.VN - Nhật Bản là tuy không phải là một thành viên của AUKUS, song lại muốn hợp tác với cơ chế này trong một số dự án về công nghệ quốc phòng.

Nhật Bản muốn hợp tác công nghệ quốc phòng với liên minh AUKUS

Nhật Bản muốn hợp tác công nghệ quốc phòng với liên minh AUKUS

VOV.VN - Nhật Bản là tuy không phải là một thành viên của AUKUS, song lại muốn hợp tác với cơ chế này trong một số dự án về công nghệ quốc phòng.