Australia không muốn xung đột Iran lan rộng ra khu vực Trung Đông

VOV.VN - Sáng 1/3, Thủ tướng Australia họp Hội đồng An ninh quốc gia để thảo luận về các biện pháp ứng phó với cuộc xung đột quân sự mới giữa Mỹ - Israel và Iran.

 

Mặc dù Australia ủng hộ Mỹ ngăn cản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân song Thủ tướng Australia cho biết nước này không tham gia vào cuộc tấn công nói trên và không muốn xung đột lan rộng trong khu vực.

Phát biểu trong cuộc họp báo vào sáng 1/3, Ngoại trưởng Australia Penny Wong tái khẳng định quan điểm của nước này trong việc ủng hộ Mỹ hành động để ngăn cản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và đe dọa an ninh quốc tế. Tuy vậy, Ngoại trưởng Penny Wong cũng cho hay, nước này không tham gia vào cuộc tấn công Iran và cũng không được thông báo trước về cuộc tấn công này.

"Rõ ràng là Australia không tham gia vào cuộc tấn công này. Chúng tôi đang liên lạc với các đối tác quốc tế. Chúng tôi không muốn thấy các hành động này leo thang thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn", bà Penny Wong nói.

Australia lo ngại xung đột quân sự giữa Mỹ - Israel với Iran có thể lan rộng trong khu vực, làm ảnh hưởng tới tình hình vốn đã rối ren ở đây cũng như đe dọa sự an toàn của hàng chục nghìn công dân Australia đang ở trong khu vực.

Đêm 28/2, Australia đã đề nghị công dân không nên đến Israel, Lebanon, Bahrain, Kuwait, Qatar và UAE, đồng thời đề nghị công dân Australia nên rời khỏi các quốc gia này càng sớm càng tốt. 

Australia cũng kêu gọi Iran ngừng các cuộc tấn công vào các quốc gia khác trong khu vực.

tong thu ky lien hop quoc guterres -ap.jpg

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chia rẽ sâu sắc về tình hình Iran

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 28/2 đã họp khẩn tại trụ sở ở New York sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, kéo theo các đòn đáp trả của Iran trên khắp Trung Đông. Phiên họp cho thấy sự chia rẽ sâu sắc giữa các thành viên trong bối cảnh nguy cơ xung đột lan rộng ngày càng hiện hữu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ông Trump: Khả năng đạt thoả thuận với Iran "dễ dàng" hơn sau đòn không kích
Ông Trump: Khả năng đạt thoả thuận với Iran "dễ dàng" hơn sau đòn không kích

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/3 cho rằng, khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran hiện đã “dễ dàng hơn nhiều so với ngày hôm qua”, sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước này.

Ông Trump: Khả năng đạt thoả thuận với Iran "dễ dàng" hơn sau đòn không kích

Ông Trump: Khả năng đạt thoả thuận với Iran "dễ dàng" hơn sau đòn không kích

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/3 cho rằng, khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran hiện đã “dễ dàng hơn nhiều so với ngày hôm qua”, sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước này.

Đại sứ Mỹ tại LHQ gọi cuộc tập kích Iran là “hành động hợp pháp”
Đại sứ Mỹ tại LHQ gọi cuộc tập kích Iran là “hành động hợp pháp”

VOV.VN - Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Mike Waltz biện minh rằng cuộc tấn công của Mỹ vào Iran là “hành động hợp pháp” và lập luận rằng ngoại giao không thể tiến triển nếu không có một đối tác hòa bình đáng tin cậy.

Đại sứ Mỹ tại LHQ gọi cuộc tập kích Iran là “hành động hợp pháp”

Đại sứ Mỹ tại LHQ gọi cuộc tập kích Iran là “hành động hợp pháp”

VOV.VN - Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Mike Waltz biện minh rằng cuộc tấn công của Mỹ vào Iran là “hành động hợp pháp” và lập luận rằng ngoại giao không thể tiến triển nếu không có một đối tác hòa bình đáng tin cậy.

Nga, Trung Quốc lên tiếng về cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran
Nga, Trung Quốc lên tiếng về cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc đã gọi cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran là “hành động gây hấn vô cớ”, còn Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về chiến dịch này.

Nga, Trung Quốc lên tiếng về cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran

Nga, Trung Quốc lên tiếng về cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc đã gọi cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran là “hành động gây hấn vô cớ”, còn Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về chiến dịch này.