Australia: Không thể thịnh vượng nếu an ninh không được đảm bảo

VOV.VN - Hôm nay (13/10), Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho biết, khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương đang đối mặt với việc tái cơ chế chiến lược lớn nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến II.

Để đối phó với tình hình này, Australia vừa phải điều chỉnh chiến lược quốc phòng cũng như kế hoạch cơ cấu lực lượng để có thể giúp nước này đảm bảo an ninh, tạo môi trường an toàn cho sự phát triển của đất nước.

Trong bài viết đăng trên tờ The Australian Financial Review ngày hôm nay (13/10), Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynold cho biết, nhiều quốc gia khu vực Ấn Độ -Thái Bình Dương đang hiện đại hóa quân đội và chuẩn bị cho khả năng xảy ra khủng hoảng. Các loại vũ khí và công nghệ mới như công nghệ siêu thanh, tên lửa tầm xa, hệ thống tự hành, trí tuệ nhân tạo, không gian mang… đang làm thay đổi các đặc điểm của chiến tranh. Bên cạnh đó, một số quốc gia ngày càng sử dụng chiến thuật “bắt nạt” như tấn công mạng, can thiệp từ nước ngoài và sử dụng áp lực kinh tế để khai thác vùng xám giữa hòa bình và chiến tranh. Trên hết, đại dịch Covid-19 vẫn là một mối đe dọa không thể đoán trước và gây mất ổn định. Những yếu tố và áp lực này đang góp phần gây ra bất ổn và căng thẳng, làm tăng nguy cơ đối đầu quân sự và ảnh hưởng đến thương mại tự do và rộng mở.

Trong bối cảnh này, Australia phải cập nhật chiến lược quốc phòng và cơ cấu lực lượng nhằm đạt được 3 mục tiêu là định hình môi trường chiến lược, xác định các hành động chống lại lợi ích của Australia và khi cần thiết sẽ đáp trả bằng lực lượng quân sự đáng tin cậy.

Việc xây dựng môi trường chiến lược ở Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ giúp các bạn bè và đồng minh đảm bảo sự ổn định, thịnh vượng và vận hành theo quy định của luật pháp và là nơi mà mọi quốc gia từ nhỏ đến tầm trung và nước lớn đều được tôn trọng. Trong môi trường này, mọi tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình, không có tình trạng bắt nạt.

Để tăng cường khả năng xác định các mối nguy hiểm và nâng cao năng lực tác chiến, chính phủ Australia vừa quyết định đầu tư 270 tỷ AUD để trang bị thêm các vũ khí tấn công tầm xa, nâng cao năng lực an ninh mạng và trang bị thêm nhiều phương tiện, vũ khí, cơ sở hạ tầng để phong thủ và bảo vệ đất nước. Trong đó, an ninh mạng được xác định là một trụ cột quan trọng vừa để bảo vệ người dân Australia trong các hoạt động trực tuyến vừa để bảo vệ an ninh quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Australia khẳng định, không thể thịnh vượng khi an ninh không được đảm bảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia chọn Mỹ hay Trung Quốc?
Australia chọn Mỹ hay Trung Quốc?

VOV.VN - Australia đứng trước chọn lựa khó khăn khi Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng nhưng Mỹ lại là đồng minh có chung tiếng nói trong nhiều vấn đề.

Australia chọn Mỹ hay Trung Quốc?

Australia chọn Mỹ hay Trung Quốc?

VOV.VN - Australia đứng trước chọn lựa khó khăn khi Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng nhưng Mỹ lại là đồng minh có chung tiếng nói trong nhiều vấn đề.

Bộ đôi quyền lực Australia và Mỹ “bắt tay” kiềm chế Trung Quốc
Bộ đôi quyền lực Australia và Mỹ “bắt tay” kiềm chế Trung Quốc

VOV.VN - Trong tuyên bố chung, các Bộ trưởng Mỹ và Australia đã bày tỏ lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc.

Bộ đôi quyền lực Australia và Mỹ “bắt tay” kiềm chế Trung Quốc

Bộ đôi quyền lực Australia và Mỹ “bắt tay” kiềm chế Trung Quốc

VOV.VN - Trong tuyên bố chung, các Bộ trưởng Mỹ và Australia đã bày tỏ lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc.

Covid-19 đòi hỏi sự thay đổi chiến lược an ninh quốc gia Australia
Covid-19 đòi hỏi sự thay đổi chiến lược an ninh quốc gia Australia

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 đang tạo ra thay đổi chưa từng có trên thế giới về cách sinh hoạt của người dân và cả về cách điều hành đất nước.

Covid-19 đòi hỏi sự thay đổi chiến lược an ninh quốc gia Australia

Covid-19 đòi hỏi sự thay đổi chiến lược an ninh quốc gia Australia

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 đang tạo ra thay đổi chưa từng có trên thế giới về cách sinh hoạt của người dân và cả về cách điều hành đất nước.