Australia ký thỏa thuận sản xuất vaccine Covid-19 với AstraZeneca

VOV.VN - Vaccine Covid-19 thử nghiệm mà các nhà khoa học thuộc trường Đại học Oxford đang nghiên cứu là một trong những vaccine có nhiều hứa hẹn nhất.

Trong lúc dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành trên thế giới và các nhà khoa học vẫn chưa tìm được vaccine Covid-19 hữu hiệu, tối 18/8, chính phủ Australia vừa cho biết đã ký được thỏa thuận với công ty dược phẩm AstraZeneca về việc phát triển, sản xuất và phân phối vaccine Covid-19 nếu quá trình thử nghiệm vaccine của trường Đại học Oxford diễn ra thành công.

Thủ tướng Scott Morrison khẳng định “vaccine Covid-19 thử nghiệm mà các nhà khoa học thuộc trường Đại học Oxford đang nghiên cứu là một trong những vaccine có nhiều hứa hẹn nhất. Bằng thỏa thuận vừa được ký kết, Australia sẽ sớm tiếp cận với nguồn vaccine và cung cấp cho mọi người dân nước này”.

Australia ký thỏa thuận sản xuất vaccine với công ty dược phẩm Astra Zeneca trong bối cảnh các nhà khoa học tại trường Đại học Oxford của Anh đang tiến hành thử nghiệm giai đoạn ba trên hàng nghìn tình nguyện viên đối với vaccine Covid-19 thử nghiệm.

Mặc dù vaccine vẫn đang trong quá trình thử nghiệm song hiện nay Anh đã có nhiều động thái nhằm bổ sung nguồn nguyên liệu phục vụ việc sản xuất 100 triệu liều. Tuy vậy, thỏa thuận với Australia lại hoàn toàn khác, khi công ty Anstra Zeneca trao cho Chính phủ Australia quyền phát triển, sản xuất và phân phối vaccine này. Điều này có nghĩa là nếu nghiên cứu vaccine của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Oxford thành công thì Australia sẽ ngay lập tức có được công thức vaccine để tiến hành sản xuất và cung cấp cho người dân.

Hôm nay, công ty công nghệ sinh học hàng đầu Australia CSL cũng đã khẳng định về việc đàm phán với Astra Zeneca và chính phủ Australia về việc sản xuất vaccine nếu quá trình thử nghiệm thành công. Tuy vậy, hiện nay, công ty CSL vẫn đang tiếp tục đàm phán về một số vấn đề kỹ thuật.

Mặc dù theo kế hoạch, việc nghiên cứu vaccine Covid-19 thử nghiệm của trường Đại học Oxford sẽ kết thúc vào cuối năm nay song vào lúc này chưa thể khẳng định thời điểm sẽ có vaccine.

Công ty thiết bị y tế Becton Dickinson đã dành được hợp đồng trị giá 24,7 triệu AUD để cung cấp các liều vaccine ngay khi chúng có sẵn với 100 triệu bơm kim tiêm để đảm bảo rằng, cho dù các nước thiếu song nguồn cung vaccine cho Australia sẽ vẫn được bảo đảm.

Hiện tại, ngoài vaccine thử nghiệm của các nhà khoa học tại trường Đại học Oxford, chính phủ Australia cũng đang rất kỳ vọng đối với vaccine thử nghiệm đang được các nhà khoa học thuộc trường Đại học Queensland của nước này nghiên cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc: Vaccine Covid-19 sẽ có mặt trên thị trường vào cuối tháng 12
Trung Quốc: Vaccine Covid-19 sẽ có mặt trên thị trường vào cuối tháng 12

VOV.VN - Vaccine bất hoạt ngừa Covid-19 có thể sẽ được đưa ra thị trường vào cuối năm nay với sản lượng hơn 200 triệu liều mỗi năm.

Trung Quốc: Vaccine Covid-19 sẽ có mặt trên thị trường vào cuối tháng 12

Trung Quốc: Vaccine Covid-19 sẽ có mặt trên thị trường vào cuối tháng 12

VOV.VN - Vaccine bất hoạt ngừa Covid-19 có thể sẽ được đưa ra thị trường vào cuối năm nay với sản lượng hơn 200 triệu liều mỗi năm.

Australia chuẩn bị cho việc sản xuất nhiều loại vaccine Covid-19
Australia chuẩn bị cho việc sản xuất nhiều loại vaccine Covid-19

VOV.VN - Công ty sinh học hàng đầu của Australia có tên gọi là CSL vừa cho biết có đủ năng lực để cùng lúc sản xuất nhiều loại vaccine Covid-19.

Australia chuẩn bị cho việc sản xuất nhiều loại vaccine Covid-19

Australia chuẩn bị cho việc sản xuất nhiều loại vaccine Covid-19

VOV.VN - Công ty sinh học hàng đầu của Australia có tên gọi là CSL vừa cho biết có đủ năng lực để cùng lúc sản xuất nhiều loại vaccine Covid-19.

Nga đang phát triển vaccine ngừa Covid-19 cho động vật
Nga đang phát triển vaccine ngừa Covid-19 cho động vật

VOV.VN - Trong khi giới khoa học đang xem xét liệu động vật có lây Covid-19 cho con người không, Nga sẽ thử nghiệm vaccine Covid-19 cho động vật vào mùa thu này.

Nga đang phát triển vaccine ngừa Covid-19 cho động vật

Nga đang phát triển vaccine ngừa Covid-19 cho động vật

VOV.VN - Trong khi giới khoa học đang xem xét liệu động vật có lây Covid-19 cho con người không, Nga sẽ thử nghiệm vaccine Covid-19 cho động vật vào mùa thu này.