Australia lần đầu cho phép nghị sỹ họp quốc hội trực tuyến

VOV.VN - Một số nghị sỹ Australia phải họp trực tuyến vì lý do sức khỏe hoặc do sống trong khu vực điểm nóng Covid-19 nên không được đến thủ đô Canberra.

Phiên họp của cuộc họp Quốc hội Australia bắt đầu vào ngày 24/8 diễn ra không như thông lệ khi trong sáng nay, chỉ một số nghị sỹ có mặt tại phòng họp. Nguyên nhân chính là do quy định của Vùng lãnh thổ thủ đô Canberra yêu cầu tất cả các nghị sỹ từ bang Victoria, nơi dịch Covid-19 đang bùng phát phải cách ly 14 ngày trước hoặc sau khi đến Canberra. Còn những nghị sỹ đến từ thành phố Sydney và Newcatsle của bang New South Wales cũng phải hạn chế sự tương tác với những người khác trong thời gian ở lại Canberra. Bên cạnh đó, vì lý do sức khỏe nên một số nghị sỹ cũng không thể đến Canbarra họp Quốc hội lần này.

Các nghị sỹ không có mặt tại Canberra có thể được tham dự họp trực tuyến, được phát biểu, được đặt câu hỏi song không được bỏ phiếu.

Việc Quốc hội Australia cho phép các nghị sỹ được họp trực tuyến khiến nhiều nghị sỹ hài lòng khi không công việc và nhiệm vụ vẫn được hoàn thành trong điều kiện dịch bệnh. Bên cạnh đó, những năm gần đây, một số nghị sỹ của nước này cho rằng, họ mất quá nhiều thời gian để di chuyển và muốn giảm bớt điều này để dành thêm nhiều thời gian tại khu vực bầu cử của mình. Vì vậy, việc Quốc hội Australia cho phép các nghị sỹ tham dự họp trực tuyến tạo ra một tiền lệ mới trong cách thức sinh hoạt chính trị tại nước này.

Trước Australia, quốc hội một số nước đã cho phép các nghị sỹ được họp trực tuyến. Tại Tây Ban Nha, nếu nghị sỹ ốm hoặc đang nghỉ thai sản có thể họp và thậm chí là bỏ phiếu trực tuyến. Trong khi đó, Braxin, do là một quốc gia rộng lớn nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn nên Hạ viện đã cho phép các nghị sỹ được tranh luận trực tuyến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO đánh giá về nguy cơ làn sóng Covid-19 thứ 2
WHO đánh giá về nguy cơ làn sóng Covid-19 thứ 2

VOV.VN - WHO cảnh báo không thể đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của các đợt bùng phát hiện nay do số ca nhiễm không triệu chứng ngày càng tăng.

WHO đánh giá về nguy cơ làn sóng Covid-19 thứ 2

WHO đánh giá về nguy cơ làn sóng Covid-19 thứ 2

VOV.VN - WHO cảnh báo không thể đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của các đợt bùng phát hiện nay do số ca nhiễm không triệu chứng ngày càng tăng.

Thế giới vẫn phải căng mình đối phó với dịch Covid-19
Thế giới vẫn phải căng mình đối phó với dịch Covid-19

VOV.VN - Sau hơn 8 tháng kể từ khi dịch Covid-19, đến nay nhiều nước vẫn phải căng mình đối phó với làn sóng lây nhiễm tiếp theo của đại dịch này.

Thế giới vẫn phải căng mình đối phó với dịch Covid-19

Thế giới vẫn phải căng mình đối phó với dịch Covid-19

VOV.VN - Sau hơn 8 tháng kể từ khi dịch Covid-19, đến nay nhiều nước vẫn phải căng mình đối phó với làn sóng lây nhiễm tiếp theo của đại dịch này.

Hiệp hội Y khoa Australia kêu gọi chính phủ cẩn trọng với vaccine Covid-19
Hiệp hội Y khoa Australia kêu gọi chính phủ cẩn trọng với vaccine Covid-19

VOV.VN - Tiến sỹ Khorshid cho biết, chính phủ Australia không nên yêu cầu tất cả người dân phải tiêm vaccine Covid-19.

Hiệp hội Y khoa Australia kêu gọi chính phủ cẩn trọng với vaccine Covid-19

Hiệp hội Y khoa Australia kêu gọi chính phủ cẩn trọng với vaccine Covid-19

VOV.VN - Tiến sỹ Khorshid cho biết, chính phủ Australia không nên yêu cầu tất cả người dân phải tiêm vaccine Covid-19.