Australia lo ngại về camera của Trung Quốc

VOV.VN - Tại Australia đang xuất hiện sự lo ngại về an ninh do sử dụng các camera do công ty của Trung Quốc sản xuất sau khi phát hiện có gần 1000 camera của Trung Quốc được lắp đặt tại nhiều tòa nhà chính phủ ở nước này.

Truyền thông Australia hôm qua dẫn nguồn tin từ các cơ quan của chính phủ nước này cho biết, có ít nhất 913 camera, hệ thống liên lạc nội bộ, máy ghi hình của Trung Quốc đang được lắp đặt tại 250 địa điểm tại Australia, trong đó có các tòa nhà của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp. Cụ thể, các thiết bị này là của công ty Hikvision và Dahua của Trung Quốc.

Truyền thông Australia cho hay, công ty Hikvision và Dahua là những công ty hàng đầu thế giới về cung cấp công nghệ giám sát hình ảnh và trí tuệ nhân tạo. Truyền thông Australia thông tin, vào năm ngoái, Anh và Mỹ đã ban hành lệnh cấm hoặc hạn chế việc lắp đặt các thiết bị của hai công ty này tại các cơ quan của chính phủ do lo ngại về vấn đề an ninh.

Với Australia, truyền thông nước này cho biết, đến nay chính quyền liên bang vẫn chưa có kế hoạch cấm hoặc hạn chế việc lắp đặt các thiết bị của hai công ty Hikvision và Dahua như Anh và Mỹ đã làm song Tổng giám đốc Cơ quan tình báo nước này Mike Burgess cho biết “không có vấn đề gì với công nghệ mà là việc thu thập dữ liệu, dữ liệu sẽ được gửi đi đâu và được sử dụng như thế nào là những vấn đề khiến tôi và cơ quan rất lo ngại”.

Trong khi đó, truyền thông Australia cũng dẫn lời người phát ngôn của Tổng chưởng lý Mark Dreyfus cho biết “chính sách bảo vệ an ninh yêu cầu tất cả các cơ quan của chính quyền liên bang cần phải kiểm soát các mối đe dọa về an ninh, các rủi ro và những tác động tới người dân cũng như thông tin và các tài sản. Hiện tại các biện pháp bảo vệ an ninh liên tục được đánh giá lại và chính phủ Australia tiếp nhận khuyến cáo từ các cơ quan liên quan về các rủi ro khẩn cấp cũng như các biện pháp phù hợp để giảm thiểu rủi ro”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình báo Mỹ: Khinh khí cầu là một phần trong chương trình do thám của Trung Quốc
Tình báo Mỹ: Khinh khí cầu là một phần trong chương trình do thám của Trung Quốc

VOV.VN - Giới chức tình báo Mỹ cho rằng, chiếc khinh khí cầu mới được phát hiện và bắn rơi trong lãnh thổ Mỹ là một phần trong chương trình do thám mà quân đội Trung Quốc thực hiện.

Tình báo Mỹ: Khinh khí cầu là một phần trong chương trình do thám của Trung Quốc

Tình báo Mỹ: Khinh khí cầu là một phần trong chương trình do thám của Trung Quốc

VOV.VN - Giới chức tình báo Mỹ cho rằng, chiếc khinh khí cầu mới được phát hiện và bắn rơi trong lãnh thổ Mỹ là một phần trong chương trình do thám mà quân đội Trung Quốc thực hiện.

Trung Quốc từ chối điện đàm với Mỹ sau khi khinh khí cầu bị bắn rơi
Trung Quốc từ chối điện đàm với Mỹ sau khi khinh khí cầu bị bắn rơi

VOV.VN - Lầu Năm Góc ngày 07/02 cho biết ngay sau khi khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị bắn rơi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đề nghị điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc, tuy nhiên, đề nghị này đã bị từ chối.

Trung Quốc từ chối điện đàm với Mỹ sau khi khinh khí cầu bị bắn rơi

Trung Quốc từ chối điện đàm với Mỹ sau khi khinh khí cầu bị bắn rơi

VOV.VN - Lầu Năm Góc ngày 07/02 cho biết ngay sau khi khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị bắn rơi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đề nghị điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc, tuy nhiên, đề nghị này đã bị từ chối.

Mỹ xem xét hành động tiếp theo với Trung Quốc sau vụ khinh khí cầu do thám
Mỹ xem xét hành động tiếp theo với Trung Quốc sau vụ khinh khí cầu do thám

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 7/2 cho biết, Chính quyền Tổng thống Biden sẽ xem xét thực hiện các hành động tiếp theo sau khi bắn hạ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc cuối tuần trước.

Mỹ xem xét hành động tiếp theo với Trung Quốc sau vụ khinh khí cầu do thám

Mỹ xem xét hành động tiếp theo với Trung Quốc sau vụ khinh khí cầu do thám

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 7/2 cho biết, Chính quyền Tổng thống Biden sẽ xem xét thực hiện các hành động tiếp theo sau khi bắn hạ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc cuối tuần trước.