Australia mong muốn gia nhập NATO

VOV.VN -Với việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tới đây, Australia đang thể hiện mong muốn tham gia liên minh quân sự này.

Reuters đưa tin, ngày 2/9, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop cho biết, Australia muốn tăng cường quan hệ hợp tác với NATO trong bối cảnh nước này đang theo đuổi một vai trò lớn hơn trong các cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới từ Iraq, Syria đến Ukraine.

Thủ tướng Australia Tony Abbott trong một số bài phát biểu gần đây thể hiện rõ những chính sách đối ngoại cứng rắn hơn. Ông Abbott sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 tới với sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo khác trên thế giới.

Thủ tướng Australia Tony Abbott (Ảnh Reuters)

Mặc dù Australia không phải là thành viên NATO nhưng nước này đã cử quân đội tham gia liên quân tại Iraq và Afghanistan. Điều này được bà Bishop coi đó là cơ sở cho mối quan hệ đối tác gắn kết hơn nữa nhằm giải quyết các cuộc xung đột hiện tại và trong tương lai.

“Ngày mai, Bộ trưởng Quốc phòng và tôi sẽ tới Xứ Wales để tham dự hội nghị thưởng đỉnh NATO và tôi có thể khẳng định rằng Australia sẽ chấp nhận lời mời trở thành đối tác tăng cường với NATO”, bà Bishop cho biết.

Chương trình hợp tác tăng cường của NATO hiện đang áp dụng cho các quốc gia không phải thành viên để các nước này có thể tham gia việc lập kế hoạch cho các chiến dịch quân sự và có vai trò trong cơ quan quản lý của NATO.

Ngày 1/9, Australia công bố lệnh trừng phạt mới với Nga vì lý do nước này đã có hành vi “đe dọa” nước láng giềng Ukraine.

Ông Abbott là nhà lãnh đạo phương Tây quyết liệt nhất trong việc chống lại phe đối lập ở Ukraine khi cáo buộc lực lượng này bắn rơi máy bay MH17 hồi tháng 7 làm 298 hành khách thiệt mạng, trong đó có 28 người Australia.

Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ được tổ chức vào ngày 4 và 5/9, đánh dấu việc chấm dứt chiến dịch quân sự của Mỹ và liên quân tại Afghanistan suốt 13 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia tuyên bố áp đặt biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga
Australia tuyên bố áp đặt biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga

VOV.VN - Chính phủ Australia sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga nếu quân đội Nga vượt qua biên giới Ukraine.

Australia tuyên bố áp đặt biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga

Australia tuyên bố áp đặt biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga

VOV.VN - Chính phủ Australia sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga nếu quân đội Nga vượt qua biên giới Ukraine.

Australia và Indonesia nối lại hợp tác quân sự, tình báo
Australia và Indonesia nối lại hợp tác quân sự, tình báo

VOV.VN - Quan hệ này vốn bị gián đoạn do vụ scandal nghe lén của Australia.

Australia và Indonesia nối lại hợp tác quân sự, tình báo

Australia và Indonesia nối lại hợp tác quân sự, tình báo

VOV.VN - Quan hệ này vốn bị gián đoạn do vụ scandal nghe lén của Australia.

Mỹ và Australia đối thoại quốc phòng và an ninh thường niên
Mỹ và Australia đối thoại quốc phòng và an ninh thường niên

VOV.VN - Dự kiến, các Bộ trưởng hai nước sẽ ký kết một thỏa thuận về triển khai lính thủy đánh bộ Mỹ tới Australia để tham gia tập trận chung.

Mỹ và Australia đối thoại quốc phòng và an ninh thường niên

Mỹ và Australia đối thoại quốc phòng và an ninh thường niên

VOV.VN - Dự kiến, các Bộ trưởng hai nước sẽ ký kết một thỏa thuận về triển khai lính thủy đánh bộ Mỹ tới Australia để tham gia tập trận chung.

Malaysia và Australia chia sẻ chi phí tìm kiếm MH370
Malaysia và Australia chia sẻ chi phí tìm kiếm MH370

VOV.VN - Giai đoạn tiếp theo của cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 bị mất tích có thể mất tới 1 năm và tiêu tốn gần 50 triệu USD.

Malaysia và Australia chia sẻ chi phí tìm kiếm MH370

Malaysia và Australia chia sẻ chi phí tìm kiếm MH370

VOV.VN - Giai đoạn tiếp theo của cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 bị mất tích có thể mất tới 1 năm và tiêu tốn gần 50 triệu USD.

Nga gọi các bức ảnh của NATO về “vụ xâm lược” Ukraine là lố bịch
Nga gọi các bức ảnh của NATO về “vụ xâm lược” Ukraine là lố bịch

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã coi các bức ảnh mà NATO cung cấp là lố bịch, vô giá trị.

Nga gọi các bức ảnh của NATO về “vụ xâm lược” Ukraine là lố bịch

Nga gọi các bức ảnh của NATO về “vụ xâm lược” Ukraine là lố bịch

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã coi các bức ảnh mà NATO cung cấp là lố bịch, vô giá trị.

NATO lên kế hoạch điều 10.000 quân nhằm đối phó với quân Nga
NATO lên kế hoạch điều 10.000 quân nhằm đối phó với quân Nga

VOV.VN - Lực lượng viễn chinh này của NATO sẽ bao gồm các đơn vị hải-lục-không quân, với binh sĩ của nhiều nước trong đó Anh là một chủ lực.

NATO lên kế hoạch điều 10.000 quân nhằm đối phó với quân Nga

NATO lên kế hoạch điều 10.000 quân nhằm đối phó với quân Nga

VOV.VN - Lực lượng viễn chinh này của NATO sẽ bao gồm các đơn vị hải-lục-không quân, với binh sĩ của nhiều nước trong đó Anh là một chủ lực.

Mỹ, Australia ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng lịch sử
Mỹ, Australia ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng lịch sử

VOV.VN - Ngày 12/8, Mỹ và Australia đã ký thỏa thuận lịch sử cho phép quân đội Mỹ hiện diện tại các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Australia 25 năm nữa.

Mỹ, Australia ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng lịch sử

Mỹ, Australia ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng lịch sử

VOV.VN - Ngày 12/8, Mỹ và Australia đã ký thỏa thuận lịch sử cho phép quân đội Mỹ hiện diện tại các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Australia 25 năm nữa.

Mỹ - Australia ra tuyên bố phản đối hành động đơn phương ở Biển Đông
Mỹ - Australia ra tuyên bố phản đối hành động đơn phương ở Biển Đông

VOV.VN - Tuyên bố chung Mỹ - Australia khẳng định, hai nước ủng hộ Trung Quốc và ASEAN tiến tới ký kết Bộ quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC).

Mỹ - Australia ra tuyên bố phản đối hành động đơn phương ở Biển Đông

Mỹ - Australia ra tuyên bố phản đối hành động đơn phương ở Biển Đông

VOV.VN - Tuyên bố chung Mỹ - Australia khẳng định, hai nước ủng hộ Trung Quốc và ASEAN tiến tới ký kết Bộ quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC).