Australia muốn tham gia thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel-Palestine

VOV.VN - Trong bối cảnh bạo lực tại Trung Đông đang có dấu hiệu lan rộng, Australia mong muốn tham gia vào nỗ lực mới của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine.

Những diễn biến tại Trung Đông trong thời gian gần đây đang khiến cho cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại và một lần nữa làm dấy lên cuộc thảo luận về biện pháp lâu dài nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực tại đây trong đó bao gồm cả việc công nhận giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine tồn tại độc lập và song song với nhau. Hôm qua, bên lề khóa họp của ĐHĐ LHQ đang diễn ra tại thành phố New York, Mỹ đã diễn ra một cuộc họp của Bộ trưởng một số quốc gia nhằm thảo luận về những nỗ lực mới này.

Phát biểu tại cuộc họp này, Ngoại trưởng Australia Penny Wong đã bày tỏ hai quan điểm đáng chú ý. Thứ nhất đó là việc nước này cho rằng việc công nhận nhà nước Palestine độc lập không còn là bước cuối cùng trong quá trình đàm phán mà vấn đề này nên được coi là giải pháp tạo đà cho việc hướng tới giải pháp hai nhà nước. Thứ hai, vì Australia cho rằng không một quốc gia riêng lẻ nào có thể làm được điều này nên muốn cùng với cộng đồng quốc tế thảo luận về nỗ lực mới để phá vỡ vòng xoáy bạo lực và thiết lập lộ trình tiến tới giải pháp hai nhà nước với mốc thời gian rõ ràng đối với sự công nhận của quốc tế đối với tư cách nhà nước của Palestine.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong ủng hộ quyền tự định đoạt của người dân Palestine nhưng không ủng hộ hành động khủng bố và rằng nước này không ủng hộ một nhà nước Palestine đe dọa an ninh của Israel. Australia muốn chính quyền Palestine cải tổ để có thể chịu trách nhiệm đối với khu vực Bờ Tây và dải Gaza và Australia sẵn sàng hỗ trợ Palestine trong nỗ lực này.

Không chỉ vậy, Australia cũng yêu cầu Israel ngừng thiết lập các khu định cư bất hợp pháp và khẳng định đây là trở ngại cho hòa bình. Australia cũng đề nghị chấp dứt các hành động bạo lực đối với người Palestine và yêu cầu thủ phạm phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho rằng, vì lợi ích của người dân nước này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cần đáp ứng các đề nghị của cộng đồng quốc tế và khẳng định, không phải các biện pháp hiện tại mà chỉ có giải pháp hai nhà nước mới có thể mang lại an ninh và thịnh vượng cho người dân hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Palestine kêu gọi ngừng gửi vũ khí cho Israel
Tổng thống Palestine kêu gọi ngừng gửi vũ khí cho Israel

VOV.VN - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm qua (26/9) kêu gọi các nước ngừng gửi vũ khí cho Israel để ngăn chặn đổ máu ở Gaza và Bờ Tây.

Tổng thống Palestine kêu gọi ngừng gửi vũ khí cho Israel

Tổng thống Palestine kêu gọi ngừng gửi vũ khí cho Israel

VOV.VN - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm qua (26/9) kêu gọi các nước ngừng gửi vũ khí cho Israel để ngăn chặn đổ máu ở Gaza và Bờ Tây.

Yêu cầu Israel chấm dứt hiện diện trái phép ở vùng lãnh thổ Palestine
Yêu cầu Israel chấm dứt hiện diện trái phép ở vùng lãnh thổ Palestine

VOV.VN - Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 18/9 đã thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt ngay hiện diện trái phép của nước này ở vùng lãnh thổ Palextin bị chiếm đóng.

Yêu cầu Israel chấm dứt hiện diện trái phép ở vùng lãnh thổ Palestine

Yêu cầu Israel chấm dứt hiện diện trái phép ở vùng lãnh thổ Palestine

VOV.VN - Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 18/9 đã thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt ngay hiện diện trái phép của nước này ở vùng lãnh thổ Palextin bị chiếm đóng.

Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết liên quan lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng
Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết liên quan lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng

VOV.VN - Trong hai ngày 17-18/9 đã diễn ra Phiên họp khẩn cấp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về “các hành động bất hợp pháp của Israel tại Đông Jerusalem và phần còn lại của lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng”, trên cơ sở ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ngày 19/7/2024.

Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết liên quan lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng

Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết liên quan lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng

VOV.VN - Trong hai ngày 17-18/9 đã diễn ra Phiên họp khẩn cấp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về “các hành động bất hợp pháp của Israel tại Đông Jerusalem và phần còn lại của lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng”, trên cơ sở ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ngày 19/7/2024.