Australia nối lại “bong bóng đi lại” với New Zealand

VOV.VN - Từ tuần tới, Australia sẽ cho phép mở lại hành lang đi lại miễn cách ly kiểm dịch Covid-19 đối với những người đến từ nước láng giềng New Zealand, tuy nhiên hành khách sẽ phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định. 

Theo thông báo ngày hôm nay (17/10) của chính phủ Australia, từ nửa đêm 19/10, nước này sẽ cấp phép cho các chuyến bay thương mại xuất phát từ đảo Nam của New Zealand và “bong bóng đi lại” một chiều xuyên biển Tasman sẽ hoạt động trở lại sau nhiều tháng tạm ngưng để ngăn dịch bệnh lây lan.

Để tham gia chương trình, hành khách cần đáp ứng một số điều kiện gồm đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19, có xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ và không đến đảo Bắc của New Zealand trong 14 ngày trước khi khởi hành.

Quyết định mới nhất của Australia hiện chỉ áp dụng đối với những người đến từ New Zealand, còn hành khách đi theo chiều ngược lại khi đến New Zealand sẽ vẫn phải cách ly 2 tuần theo quy định hiện hành.

Giám đốc Y tế Australia, Giáo sư Paul Kelly, cho biết bất kỳ ai đang ở đảo Nam của New Zealand, cho dù là người Australia, người New Zealand hay các quốc tịch khác nếu đáp ứng các điều kiện của “bong bóng đi lại” sẽ được đến Australia mà không phải cách ly. Giáo sư Kelly cho biết thêm, từ năm 2020 đến nay, đảo Nam của New Zealand không có ca mắc trong cộng đồng và còn đảo Bắc, nơi đang có dịch Covid-thì người dân ở đây đã không được đến đảo Nam của New Zealand trong thời gian qua nên việc mở lại các chuyến bay miễn kiểm dịch là an toàn. Đến nay đã có hai bang của Australia gồm New South Wales và Victoria đồng ý tham gia hàng lang đi lại an toàn với New Zealand.

Thông báo của chính phủ Australia được đưa ra trong bối cảnh hôm nay New Zealand tiếp tục ghi nhận 51 ca mắc Covid-19 mới trên đảo Bắc, trong đó riêng tại thành phố Auckland đã có 47 trường hợp. Trong khi đó, Australia hôm nay có thêm hơn 2.170 ca mắc, trong đó riêng bang Victoria có gần 1.840 ca bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia bắt giữ lô ma túy có giá trị kỷ lục 104 triệu USD
Australia bắt giữ lô ma túy có giá trị kỷ lục 104 triệu USD

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát Australia hôm nay (16/10) thông báo vừa bắt giữ lô heroin lớn nhất từng được phát hiện ở nước này, có trị giá ước tính lên tới 140 triệu AUD (tương đương khoảng 104 triệu USD) và bắt giữ một công dân Malaysia vì tội nhập khẩu trái phép ma túy.

Australia bắt giữ lô ma túy có giá trị kỷ lục 104 triệu USD

Australia bắt giữ lô ma túy có giá trị kỷ lục 104 triệu USD

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát Australia hôm nay (16/10) thông báo vừa bắt giữ lô heroin lớn nhất từng được phát hiện ở nước này, có trị giá ước tính lên tới 140 triệu AUD (tương đương khoảng 104 triệu USD) và bắt giữ một công dân Malaysia vì tội nhập khẩu trái phép ma túy.

Đạt mốc tiêm chủng 80%, bang đông dân nhất Australia chuyển sang giai đoạn mở cửa mới
Đạt mốc tiêm chủng 80%, bang đông dân nhất Australia chuyển sang giai đoạn mở cửa mới

VOV.VN - Bang New South Wales vừa cán mốc 80% người từ 16 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vaccine. Điều này đồng nghĩa với việc từ đầu tuần tới, bang đông dân nhất tại Australia với thủ phủ là thành phố Sydney, sẽ chuyển giai đoạn hai của lộ trình mở cửa.

Đạt mốc tiêm chủng 80%, bang đông dân nhất Australia chuyển sang giai đoạn mở cửa mới

Đạt mốc tiêm chủng 80%, bang đông dân nhất Australia chuyển sang giai đoạn mở cửa mới

VOV.VN - Bang New South Wales vừa cán mốc 80% người từ 16 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vaccine. Điều này đồng nghĩa với việc từ đầu tuần tới, bang đông dân nhất tại Australia với thủ phủ là thành phố Sydney, sẽ chuyển giai đoạn hai của lộ trình mở cửa.

Sau tàu ngầm hạt nhân, Mỹ chấp thuận bán trực thăng săn ngầm cho Australia
Sau tàu ngầm hạt nhân, Mỹ chấp thuận bán trực thăng săn ngầm cho Australia

VOV.VN - Ngày 9/10/2021, chính quyền Biden đã thông qua việc bán 12 máy bay trực thăng đa nhiệm Sikorsky MH-60R Black Hawk và các thiết bị liên quan trị giá gần 1 tỷ USD cho Australia.

Sau tàu ngầm hạt nhân, Mỹ chấp thuận bán trực thăng săn ngầm cho Australia

Sau tàu ngầm hạt nhân, Mỹ chấp thuận bán trực thăng săn ngầm cho Australia

VOV.VN - Ngày 9/10/2021, chính quyền Biden đã thông qua việc bán 12 máy bay trực thăng đa nhiệm Sikorsky MH-60R Black Hawk và các thiết bị liên quan trị giá gần 1 tỷ USD cho Australia.