Australia phát hiện một số ca mắc biến thể phụ của Omicron

VOV.VN - Cơ quan y tế Australia đã ghi nhận một số trường hợp mắc biến thể phụ BA.2 của chủng Omicron. Phiên bản virus này được giới chức y tế sở tại gọi là “con trai của Omicron” và được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn phiên bản gốc.

Ngày 29/1, cơ quan y tế của bang Victoria xác nhận đã phát hiện một số ca mắc biến thể phụ BA.2 của chủng Omicron. Theo ông Jeroen Weimar, Chỉ huy lực lượng phòng chống Covid-19 của bang, các chuyên gia y học lâm sàng địa phương đang xét cách thức hoạt động, khả năng lây nhiễm cũng như khả năng kháng vaccine của BA.2.

Ông Weimar khẳng định “con trai của Omicron” không phải là biến thể mới và cơ quan y tế bang đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại các địa phương của Australia và trên thế giới để tìm hiểu thêm thông tin về biến thể này.

Thông tin về việc phát hiện một số ca nhiễm BA.2 được đưa ra khi Australia tiếp tục ghi nhận hơn 39.000 ca mắc Covid-19 mới trong ngày hôm nay, giảm khoảng 1.000 trường hợp so với hôm qua. Trong đó các bang lớn nhất cả nước bao gồm New South Wales, Victoria và Queensland mỗi bang đều ghi nhận hơn 10.000 ca mắc trong 24 giờ qua.

Biến thể BA.2 hay “con trai của Omicron” xuất hiện từ tháng 11 năm ngoái và đến nay đã lây lan tại nhiều quốc gia như Mỹ và châu Âu. BA.2 có nhiều đột biến, trong đó khoảng 20 đột biến nằm trên protein gai, có tác dụng giúp virus xâm nhập dễ dàng hơn vào tế bào của người bệnh. Theo dữ liệu của cơ quan y tế Anh, tỷ lệ lây truyền bệnh giữa những người trong gia đình của biến thể Omicron ban đầu là 10,3%, trong khi đó tỷ lệ lây nhiễm của biến thể BA.2 trong nhóm đối tượng này là 13,4%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia phê duyệt tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường cho trẻ 16 - 17 tuổi
Australia phê duyệt tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường cho trẻ 16 - 17 tuổi

VOV.VN - Cơ quan quản lý dược phẩm của Australia vừa quyết định cấp phép sử dụng mũi thứ ba vaccine Pfizer để nâng cao khả năng đề kháng của trẻ em trong độ tuổi từ 16 - 17 trước các biến thể của virus SARS-CoV-2. 

Australia phê duyệt tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường cho trẻ 16 - 17 tuổi

Australia phê duyệt tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường cho trẻ 16 - 17 tuổi

VOV.VN - Cơ quan quản lý dược phẩm của Australia vừa quyết định cấp phép sử dụng mũi thứ ba vaccine Pfizer để nâng cao khả năng đề kháng của trẻ em trong độ tuổi từ 16 - 17 trước các biến thể của virus SARS-CoV-2. 

Trường học ở Australia sẽ mở cửa ngay cả khi có ca mắc Covid-19
Trường học ở Australia sẽ mở cửa ngay cả khi có ca mắc Covid-19

VOV.VN - Chính quyền hai bang có đông dân số nhất tại Australia gồm New South Wales và Victoria ngày hôm nay (23/1) đã công bố kế hoạch khai giảng năm học mới đảm bảo an toàn ngay cả khi phát hiện ca mắc Covid-19 trong các cơ sở giáo dục.

Trường học ở Australia sẽ mở cửa ngay cả khi có ca mắc Covid-19

Trường học ở Australia sẽ mở cửa ngay cả khi có ca mắc Covid-19

VOV.VN - Chính quyền hai bang có đông dân số nhất tại Australia gồm New South Wales và Victoria ngày hôm nay (23/1) đã công bố kế hoạch khai giảng năm học mới đảm bảo an toàn ngay cả khi phát hiện ca mắc Covid-19 trong các cơ sở giáo dục.

Australia: Cha mẹ có thể bị kiện nếu không cho trẻ em đến trường thời Covid-19
Australia: Cha mẹ có thể bị kiện nếu không cho trẻ em đến trường thời Covid-19

VOV.VN - Australia đang lên kế hoạch khai giảng năm học mới kèm theo các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh cho các buổi học trực tiếp và việc các phụ huynh không cho trẻ em đến trường có thể đối mặt với hành động pháp lý.

Australia: Cha mẹ có thể bị kiện nếu không cho trẻ em đến trường thời Covid-19

Australia: Cha mẹ có thể bị kiện nếu không cho trẻ em đến trường thời Covid-19

VOV.VN - Australia đang lên kế hoạch khai giảng năm học mới kèm theo các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh cho các buổi học trực tiếp và việc các phụ huynh không cho trẻ em đến trường có thể đối mặt với hành động pháp lý.