Australia phê duyệt tiêm mũi tăng cường vaccine Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên

VOV.VN - Hôm nay (27/10), cơ quan chức năng của Australia vừa phê duyệt tiêm mũi tăng cường ngừa Covid-19 cho những người từ 18 tuổi trở lên. Nhiều khả năng, kế hoạch này sẽ bắt đầu từ ngày 8/11 tới.

Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Australia hôm nay vừa phê duyệt mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường cho người dân. Điều kiện để được tiêm mũi tăng cường phải là người từ 18 tuổi trở lên và đã tiêm mũi vaccine thứ hai cách đây ít nhất 6 tháng. Đồng thời, mũi vaccine tăng cường cũng được phê duyệt sử dụng cho những người từ 12 tuổi trở lên có hệ miễn dịch kém. Vaccine được phê duyệt tiêm tăng cường là của hãng dược phẩm Pfizer.

Các chuyên gia của Australia cũng cho rằng, những người đã tiêm các loại vaccine khác được phê duyệt tại nước này đều có thể tiêm mũi tăng cường bằng vaccine của Pfizer. Tuy nhiên đến nay, các số liệu thống kê cho thấy hiệu quả của vaccine sẽ hạn chế nếu tiêm mũi tăng cường bằng vaccine Pfizer khi trước đó đã tiêm các loại vaccine khác.

Sau quyết định của Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Australia, người dân nước này vẫn cần chờ khuyến cáo chính thức từ Nhóm tư vấn tiêm chủng về đối tượng cũng như thời điểm tiêm mũi vaccine tăng cường. Tuy nhiên, hôm nay, Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết, hiện tại Australia đã có đủ nguồn vaccine, hệ thống tiêm chủng cùng đội ngũ nhân lực nên hy vọng người dân có thể bắt đầu tiêm mũi vaccine tăng cường từ ngày 8/11 tới.

Giáo sư John Skeritt, Giám đốc Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Australia cho biết, 2 mũi vaccine đã cung cấp “sự bảo vệ tuyệt vời” cho người dân và mũi vaccine tăng cường sẽ tạo thêm 1 lớp bảo vệ nữa, đặc biệt với những người lớn tuổi và những người làm việc trên tuyến đầu chống dịch.

Trước đó, hồi đầu tháng 10, Australia đã quyết định tiêm mũi vaccine tăng cường cho những người có hệ miễn dịch kém nhằm giúp những đối tượng này có thêm sự bảo vệ trước sự lây lan của Covid-19.

Ngoài việc phê duyệt mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường của hãng dược phẩm Pfizer, Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Australia cũng đã nhận được đơn xin cấp phép sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Australia đã phê duyệt sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Pfizer và Moderna cho người từ 12 tuổi trở lên. Cho đến nay, gần 65% trẻ em đã nhận được 1 mũi vaccine và hơn 36% trẻ em đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia dần mở cửa biên giới quốc tế từ tháng 11/2021
Australia dần mở cửa biên giới quốc tế từ tháng 11/2021

VOV.VN - Sau khi có hơn 74% người từ 16 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19, hôm nay (27/10), Australia bắt đầu thông báo lộ trình dần mở cửa biên giới quốc tế.

Australia dần mở cửa biên giới quốc tế từ tháng 11/2021

Australia dần mở cửa biên giới quốc tế từ tháng 11/2021

VOV.VN - Sau khi có hơn 74% người từ 16 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19, hôm nay (27/10), Australia bắt đầu thông báo lộ trình dần mở cửa biên giới quốc tế.

Hành lang đi lại miễn cách ly Australia-Singapore bắt đầu từ 8/11
Hành lang đi lại miễn cách ly Australia-Singapore bắt đầu từ 8/11

VOV.VN - Truyền thông Australia tối nay dẫn thông tin từ Singapore cho biết, bắt đầu từ ngày 8/11 tới, nước này sẽ hình thành hành lang đi lại miễn cách ly đối với các công dân Australia đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19.

Hành lang đi lại miễn cách ly Australia-Singapore bắt đầu từ 8/11

Hành lang đi lại miễn cách ly Australia-Singapore bắt đầu từ 8/11

VOV.VN - Truyền thông Australia tối nay dẫn thông tin từ Singapore cho biết, bắt đầu từ ngày 8/11 tới, nước này sẽ hình thành hành lang đi lại miễn cách ly đối với các công dân Australia đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19.

Australia xem xét tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường cho toàn dân
Australia xem xét tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường cho toàn dân

VOV.VN - Cơ quan y tế Australia đang chuẩn bị xem xét lộ trình triển khai tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 tăng cường cho những người đã tiêm chủng đầy đủ sau 6 tháng. Nếu được thông qua, kế hoạch tiêm liều thứ 3 sẽ bắt đầu được thực hiện từ tháng tới.

Australia xem xét tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường cho toàn dân

Australia xem xét tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường cho toàn dân

VOV.VN - Cơ quan y tế Australia đang chuẩn bị xem xét lộ trình triển khai tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 tăng cường cho những người đã tiêm chủng đầy đủ sau 6 tháng. Nếu được thông qua, kế hoạch tiêm liều thứ 3 sẽ bắt đầu được thực hiện từ tháng tới.